Bí thư Tỉnh uỷ chúc mừng ngành Y tế nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam

Ngày 27/2, nhân dịp kỷ niệm 68 năm ngày thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2023), đồng chí Bùi Minh Châu – Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cùng các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh đã đi thăm chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên ngành Y tế của tỉnh và Trung tâm y tế huyện Thanh Ba.

Bí thư Tỉnh uỷ Bùi Minh Châu cùng đoàn công tác của tỉnh tặng hoa chúc mừng cán bộ, nhân viên Sở Y tế và Trung tâm y tế huyện Thanh Ba nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh uỷ Bùi Minh Châu gửi lời chúc đến toàn thể cán bộ, nhân viên ngành Y tế của tỉnh nói chung, Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba nói riêng. Đồng thời ghi nhận, hơn ba năm qua, kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát, ngành Y tế đã phải đối mặt với rất nhiều áp lực, khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, với sự cống hiến, hy sinh của mình, cán bộ, nhân viên ngành Y tế tỉnh đã làm rất tốt trách nhiệm, bổn phận, sứ mệnh chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, cùng với các ngành, địa phương thực hiện tốt mục tiêu kép.

Bí thư Tỉnh uỷ Bùi Minh Châu cũng đánh giá cao công tác đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và công tác đào tạo nguồn nhân lực của ngành y tế tỉnh nhà, đặc biệt là mạng lưới khám chữa bệnh thời gian vừa qua đã phát triển nhanh, đa dạng về loại hình để phục vụ nhân dân trong tỉnh và vùng phụ cận. Bên cạnh đó, chất lượng khám chữa bệnh cũng được nâng lên rõ rệt với việc làm chủ nhiều ứng dụng, kỹ thuật mới, y đức được chăm lo, có sự chuyển biến tốt.

Thăm, tặng hoa, quà chúc mừng cán bộ, nhân viên Trung tâm y tế huyện Thanh Ba, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy vui mừng nhận thấy Trung tâm đã những bước tiến và đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển huyện nhà. Trung tâm đã từng bước đổi mới phương thức hoạt động trong công tác khám chữa bệnh, đảm bảo thuận tiện, kịp thời và hiệu quả; chú trọng công tác phát triển, đào tạo đội ngũ y, bác sỹ đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân; đồng thời cũng đã tích cực triển khai công tác xã hội hóa, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế được quan tâm tăng cường đầu tư, nâng cấp, khá đồng bộ.

Bí thư Tỉnh uỷ Bùi Minh Châu và lãnh đạo Sở Y tế tặng quà chúc mừng cán bộ, nhân viên Trung tâm y tế huyện Thanh Ba nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2.

Bí thư Tỉnh uỷ Bùi Minh Châu mong muốn, ngành Y tế tỉnh nhà nói chung, Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba nói riêng tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống vẻ vang của ngành y, nâng cao năng lực quản lý và điều hành công tác y tế từ tuyến tỉnh đến cơ sở, đẩy mạnh việc học tập và làm theo “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện 12 điều y đức bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, xứng đáng với sự tin cậy và tôn vinh của xã hội. Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ y tế các tuyến, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng của nhân dân. Nâng cao chất lượng hoạt động của y tế dự phòng, chủ động giám sát dịch tễ, phát hiện và cảnh báo sớm dịch bệnh, đặc biệt các loại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm gây dịch mới. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong lĩnh vực y tế; đa dạng các hình thức khám chữa bệnh, tạo điều kiện thành lập bệnh viện tư nhân đi đôi với công tác quản lý chặt chẽ cơ sở hành nghề y tư nhân. Tập trung củng cố, kiện toàn, phát triển hệ thống y tế của tỉnh theo định hướng và lộ trình đã được đề ra trong Đề án nâng cao năng lực hoạt động ngành y tế tỉnh giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030. Đẩy mạnh phát triển nhân lực y tế theo hướng đào tạo nhanh đội ngũ cán bộ y tế cơ sở, đào tạo dài hạn đội ngũ cán bộ y tế trình độ cao, xây dựng đội ngũ chuyên gia đầu ngành. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ y tế. Mỗi thầy thuốc, cán bộ, nhân viên y tế phải không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, nêu cao y đức, y đạo, phát huy truyền thống nhân đạo cứu người.

Đinh Vũ
Nguồn Báo Phú Thọ: https://baophutho.vn/trong-tinh/bi-thu-tinh-uy-chuc-mung-nganh-y-te-nhan-ngay-thay-thuoc-viet-nam/191130.htm