Nhìn từ vụ Tuấn “phò mã” bị bắt: Ảo tưởng vì sự nổi tiếng trên mạng và cái kết bị khởi tố, bắt giam

Theo luật sư Đặng Văn Cường: “Những người gây ra tai tiếng, chiêu trò trên không gian mạng, việc bị xử lý là điều khó tránh… Vậy nên mong những người này hãy bớt ảo tưởng sức mạnh, vì trước pháp luật, tất cả mọi người đều bình đẳng”.

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hoàng Đình Tuấn (tức Tuấn “Phò mã” hay “Tuấn 36”, SN 1984, trú tại tỉnh Thanh Hoá).

Theo cơ quan công an, Tuấn bị điều tra liên quan đến hành vi cá cược trong khi chơi bida. Số tiền cá cược chưa được tiết lộ. Cùng ngày, cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét nơi ở của bị can này.

Được biết, Tuấn “Phò mã” là một trong những nhân vật nổi tiếng trên nền tảng mạng xã hội (Facebook, TikTok, YouTube).

Người này chuyên quay các video cách “né” CSGT một cách êm đẹp, và giải thích về luật giao thông đường bộ. Thậm chí, khi người đàn ông này có mặt, nhiều tổ, đội Cảnh sát giao thông ngay lập tức bỏ qua vi phạm.

Nhìn từ vụ Tuấn
Nhìn từ vụ Tuấn “phò mã” bị bắt: Ảo tưởng vì sự nổi tiếng trên mạng và cái kết.

Mới đây nhất, vào ngày 1/11/2023, Tuấn “Phò mã” quay lại hình ảnh một người phụ nữ dừng xe máy trên vỉa hè, chạy đến nói chuyện với một cán bộ mặc sắc phục của cảnh sát giao thông đứng ở bốt (chưa rõ địa điểm – PV), rồi nhanh chóng quay lại dắt xe máy rời đi.

Cùng lúc này, một người đàn ông được cho là Tuấn “phò mã” ngồi trong xe ôtô chạy xe tới, nói vọng ra: “Anh em thấy không, đấy, em ra đi luôn, sướng. Chị cứ tưởng là được đi luôn đấy nhất chi là may đấy nha”.

Sau đó, người đàn ông này hạ kính ô tô, nói với người phụ nữ: “Nhớ về cảm ơn em nhé, cứ về tìm Tuấn “Phò mã” 36 là biết”. Người phụ nữ này gật đầu rồi chạy xe đi.

Hiện, kênh Tiktok của Tuấn “Phò mã” có tới 3,7 triệu lượt thích, và hơn 300 ngàn người đăng ký theo dõi. Các clip của người này ngoài quay hình ảnh của lực lượng CSGT, cảnh sát cơ động còn có nội dung bán máy cạo râu thu hút sự chú ý của hàng trăm ngàn người xem.

Liên quan đến sự việc trên, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp cho rằng: Với đặc điểm của không gian mạng là ai cũng có thể tạo lập tài khoản, đăng tải thông tin và thông tin có sự kiểm duyệt lỏng lẻo, người đưa thông tin phải chịu trách nhiệm về nội dung của mình.

Thêm vào đó là số lượng người tham gia mạng xã hội để giải trí, tìm kiếm những điều lạ lẫm chiếm một số lượng rất lớn.

Chính vì vậy, thời gian qua có không ít những người nổi tiếng nhờ khoe thân, chửi bậy hoặc có những hành vi ứng xử, lối sống, quan điểm, suy nghĩ lệch lạc.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp.
Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp.

Bên cạnh đó, nhiều đối tượng có hành vi chống đối lực lượng chức năng, tuyên truyền những điều nhảm nhí cũng nhanh chóng được nhiều người theo dõi trên không gian mạng.

Điều đáng nói là những đối tượng này thường được nhiều người trẻ, người chưa thành niên theo dõi và học theo, làm theo.

Trong các nội dung đăng tải, không ít những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội.

Đặc điểm chung của những đối tượng trên là thích khoe tiền, khoe chiến tích, khoe cả hành vi vi phạm pháp luật lên không gian mạng hoặc có những quan điểm, lối sống sa đọa, trụy lạc, trái với thuần phong mỹ tục, thể hiện ý thức coi thường pháp luật, coi thường tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm của người khác nên việc bị xử lý là không tránh khỏi.

Ông Cường cho rằng, không gian mạng là nơi sức lan tỏa thông tin nhanh chóng và có tác động trực tiếp đến dư luận xã hội.

Bởi vậy, với các đối tượng có hành vi lệch chuẩn, không phù hợp với chuẩn mực, đạo đức và có hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng thì việc phê phán, đấu tranh loại bỏ khỏi không gian mạng là cần thiết và được sự đồng tình ủng hộ của dư luận xã hội.

Thời gian qua, hàng loạt các đối tượng giang hồ mạng đã bị bắt giữ, xử lý về nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác nhau, nhiều đối tượng nổi tiếng trên mạng nhờ “bóc phốt”, tạo ra các hội nhóm đấu tố lẫn nhau, thu thập trái phép thông tin cá nhân, đưa ra những thông tin giả mạo sai sự thật, xâm phạm bí mật đời tư cá nhân…cũng đã bị cơ quan chức năng khởi tố, bắt giữ…giúp môi trường mạng dần trở nên trong sạch hơn.

Từ đó, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, nổi tiếng vì mang lại giá trị thực sự cho xã hội, truyền bá những nội dung nhân văn, tích cực cho cộng đồng và mang đến những giá trị về trí thức, giải trí thì mới có chỗ đứng trong xã hội.

“Còn những người gây ra tai tiếng trên không gian mạng, nổi tiếng bằng chiêu trò, việc bị xử lý là điều khó tránh, bởi những tai tiếng đó là biểu hiện của hành vi vi phạm pháp luật.

Vậy nên mong những người này hãy bớt ảo tưởng sức mạnh, vì trước pháp luật, tất cả mọi người đều bình đẳng”, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường nhấn mạnh.

Duy Khương
Nguồn Pháp luật Plus, Báo Pháp Luật Việt Nam: https://phapluatplus.vn/nhin-tu-vu-tuan-pho-ma-bi-bat-ao-tuong-vi-su-noi-tieng-tren-mang-va-cai-ket-bi-khoi-to-bat-giam-196722.html