Quang Hải trở thành tân thủ quân của U23 Việt Nam

Đây là lần đầu tiên Quang Hải được trao trọng trách làm đội trưởng của U23 Việt Nam.

Sau cuộc họp vào sáng nay (8/3), U23 Việt Nam đã tìm ra nhân tố sẽ nắm vai trò làm thủ quân của đội tuyển thay thế cho Xuân Trường, đó chính là Quang Hải – gương mặt sáng giá bậc nhất của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

Ngoài Quang Hải, hai đội phó U23 Việt Nam cũng được xác định là tiền vệ Trần Thanh Sơn và Nguyễn Hoàng Đức.

Như vậy, đây là lần đầu tiên Quang Hải được trao trọng trách là thủ lĩnh của U23 Việt Nam. Việc ngôi sao sinh năm 1997 nhận được sự tín nhiệm không phải là điều quá bất ngờ bởi trong suốt hơn 1 năm qua, vai trò của Quang Hải là cực kỳ nổi bật trong màu áo U23 lẫn ĐTQG Việt Nam.

Quang Hải trở thành tân thủ quân của U23 Việt Nam - Ảnh 1.

Quang Hải vừa chính thức được bầu làm đội trưởng của U23 Việt Nam.

Với tài năng, bản lĩnh, kinh nghiệm cộng với phong độ luôn ổn định, Quang Hải hứa hẹn sẽ trở thành điểm tựa tinh thần và xứng đáng với vai trò thủ lĩnh, đưa U23 Việt Nam thi đấu thành công ở vòng loại giải U23 châu Á chuẩn bị khởi tranh tại Mỹ Đình.

Cách đây ít ngày, ban huấn luyện U23 Việt Nam cũng công bố danh sách triệu tập sơ bộ gồm 37 cầu thủ để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á. Quang Hải là một trong 7 cầu thủ thuộc Hà Nội FC góp mặt (cùng Bùi Tiến Dũng, Thái Quý, Thành Chung, Đậu Văn Toàn, Văn Hậu và Đình Trọng).

Tuy nhiên, do Hà Nội FC phải đá ở AFC Cup 2019 nên Quang Hải cùng nhóm cầu thủ Hà Nội FC sẽ hội quân cùng U23 Việt Nam rồi lại trở về, cùng CLB thi đấu lượt trận thứ 2 AFC Cup gặp CLB Tampines Rovers của Singapore ngày 12/3, sau đó lại lên tuyển.