Nhận lương 8 triệu/tháng để đi thu lãi, ném chất bẩn vào nhà con nợ

Đối tượng Luân và Huy thực nghiệm tại hiện trường. (Ảnh: CA Hưng Yên)

Mỗi tháng Luân và Huy sẽ nhận được từ 6 đến 8 triệu đồng tiền lương của Pháp để hàng ngày có nhiệm vụ đi thu lãi của các con nợ.

Theo đó, vào khoảng 1h ngày 9/12/2018 qua công tác tuần tra vũ trang tổ công tác của CA TP Hưng Yên đã bắt quả tang 2 đối tượng là Trần Trọng Luân (1995, ở Kim Thành, Hải Dương) và Phạm Quốc Huy (1993, trú tại Cát Bà, Hải phòng) đang có hành vi ném chất bẩn (là dầu thải trộn với mắm tôm) vào nhà anh Nguyễn Văn Xuân (SN 1981, trú phường Minh Khai).

Tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận đã làm việc cho Trần Văn Pháp (SN 1989, trú tại huyện Kim Thành, Hải Dương) – là đối tượng cầm đầu trong đường dây “tín dụng đen” tại Thành phố Hưng Yên đã bị Công an Thành phố Hưng Yên và Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp bắt giữ vào giữa tháng 10/2018. 

Núp dưới hình thức thành lập công ty tài chính, đối tượng Pháp và đàn em đã tổ chức cho vay nặng lãi với lãi suất rất cao 180 % một năm . 

Khi người vay không có khả năng chi trả tiền lãi và tiền gốc, các đối tượng này đã dùng nhiều thủ đoạn đe dọa, khống chế, ném chất bẩn, thậm chí là đánh đập người vay để đòi tiền. 

Với thủ đoạn trên, đêm ngày 9/12/2018 đối tượng Luân và Huy đã đến nhà anh Xuân ném chất bẩn vào nhà anh Xuân để đe dọa, đòi lại số tiền 65 triệu đồng anh Xuân vay trước đó. 

Được biết, mỗi tháng đối tượng Luân và Huy sẽ nhận được từ 6 đến 8 triệu đồng tiền lương của Pháp để hàng ngày có nhiệm vụ đi thu lãi của các con nợ. Hiện vụ án đang được Công an Thành phố Hưng Yên tiếp tục điều tra làm rõ.