Sếp ngân hàng bị nhầm là người lái ô tô BMW gây tai nạn: “Tôi không muốn nổi tiếng kiểu này”

Nữ giám đốc khối vận hành của ngân hàng lần đầu tiên lên tiếng về việc bị nhầm là nữ tài xế gây tai nạn kinh hoàng ở ngã tư Hàng Xanh, TP.HCM.

Liên quan đến vụ nữ tài xế xe BMW gây tai nạn kinh hoàng khiến nhiều người thương vong ở ngã tư Hàng Xanh, TP.HCM, 1 sếp ngân hàng bị nhầm là người gây tai nạn lần đầu tiên liên tiếng về vụ việc.

Trao đổi với PV, chị Nguyễn Thị Nga – Giám đốc khối vận hành của 1 ngân hàng cho biết, những ngày vừa qua là ngày tồi tệ đến với chị vì bị nhầm là nữ tài xế gây ra vụ tai nạn.

“Mở mắt ra, tôi thấy điện thoại gọi về tới tấp hỏi chuyện vụ tai nạn nghiêm trọng ở TP.HCM nhưng lúc đó, tôi đang ở Hà Nội. Hôm qua là một ngày tồi tệ, tôi sốc nặng”, chị Nga nói.

Sếp ngân hàng bị nhầm là người lái ô tô BMW gây tai nạn: Tôi không muốn nổi tiếng kiểu này - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Kim Lượng.

Theo chị Nga, lúc xảy ra vụ tai nạn, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin và hình ảnh của chị được cho là người gây tai nạn.

“Một sự trùng hợp ngẫu nhiên khi tên họ của tôi với người gây tai nạn nghiêm trọng ở TP.HCM giống nhau hoàn toàn. Lúc tai nạn, tôi đang ở Hà Nội và hoàn toàn không biết về sự việc trên”, chị Nga kể lại.

“Thật sự tôi sốc nặng, hôm qua là một ngày tồi tệ đối với tôi. Tôi thật sự không muốn nổi tiếng theo kiểu khả dĩ này, quá mệt mỏi.

Thông tin thiếu kiểm chứng như vậy thật sự không nên. Nếu không phải bình tĩnh, bản lĩnh thì có trường hợp sốc và xa hơn có thể tìm đến những chuyện không hay”- nữ giám đốc bức xúc.

Sếp ngân hàng bị nhầm là người lái ô tô BMW gây tai nạn: Tôi không muốn nổi tiếng kiểu này - Ảnh 2.

Nữ tài xế lái xe gây tai nạn. Ảnh: Kim Lượng.

Chia sẻ thêm, chị Nga cho rằng, việc lái xe trong tình trạng say xỉn là không nên. Say xỉn lái xe không chỉ đe dọa đến tính mạng của bản thân người cầm lái mà còn nhiều người khác nữa.

“Bản thân tôi, khi có công việc đụng đến bia rượu thì luôn kiềm chế hết sức và khi đã sử dụng thì thường đi taxi hoặc có tài xế lái riêng”, chị Nga nói.

Như đã thông tin trước đó, khuya 21/10, tại Ngã tư Hàng Xanh, TP.HCM đã xảy ra vụ tai nạn giao thông kinh hoàng giữa ô tô BMW, taxi và nhiều xe máy khiến 1 người tử vong và 5 người khác bị thương.

Theo cơ quan công an, tối 21/10, bà Nguyễn Thị Nga (SN 1972, ngụ quận 12) điều khiển ô tô hiệu BMW đi trên đường Điện Biên Phủ hướng từ quận 1 về cầu Sài Gòn.

Khi đến ngã tư Hàng Xanh, phường 21, quận Bình Thạnh thì bất ngờ gây tai nạn, lùa 5 xe máy và tông 1 xe taxi. Vụ tai nạn, khiến 1 người tử vong tại hiên trường, 5 người khác bị thương.

Làm việc với công an, bà Nga khai nhận đã sử dụng rượu bia tại nhà hàng ở quận 3 trước khi gây tai nạn.