Nữ sinh lớp 9 ở Nghệ An “mất tích” bí ẩn

Nữ sinh lớp 9 rời nhà đi nhưng không thông báo cho gia đình, sau đó “mất tích” một cách bí ẩn suốt nhiều ngày.

anh

Sau khi công an đăng thông báo tìm kiếm, T đã liên lạc về với gia đình và cho biết mình đang ở Bắc Ninh.

Công an thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An đã phát đi thông báo tìm kiếm cháu Nguyễn Thị T. (SN 2006, trú tại thị trấn Cầu Giát, Quỳnh Lưu) đi khỏi nhà từ lúc 8h ngày 3/9 đến nay không rõ tung tích.

Cháu T. có đặc điểm cao khoảng 1m55, nặng 45 kg, tóc thẳng dài quá vai. Được biết cháu T. hiện là học sinh lớp 9, Trường THCS Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Ngày 8/9, trao đối với phóng viên, ông Nguyễn Đình Trung (bố cháu T) cho biết: Trước đó, cháu T rời khỏi nhà đi nhưng không thông báo gì cho gia đình, gia đình tìm kiếm khắp nơi cũng không có bất kỳ tung tích nào, liên lạc qua điện thoại cũng không trả lời.

Sau khi công an phát thông báo tìm kiếm, cháu T đã liên lạc về với mẹ. T cho biết mình đang ở tỉnh Bắc Ninh nhưng không nói rõ đang làm gì, ở đâu tại Bắc Ninh. Ông Trung cũng lo lắng khi sợ con gái bị kẻ xấu dụ dỗ. Nếu cháu không về, gia đình cũng sẽ nhờ cơ quan chức năng để có phương án ra Bắc Ninh đưa T trở về nhà.

Theo Quang Phong (Pháp Luật Việt Nam)

https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/nu-sinh-lop-9-o-nghe-an-mat-tich-bi-an-d134583.html