Thi thể không nguyên vẹn của cô gái trẻ bị tàu hỏa cán chết

Một cô gái đã bị tàu hỏa kéo lê hơn 10m trên đường ray khiến nạn nhân tử vong thương tâm.

Vụ tai nạn đường sắt xảy ra vào khoảng 9h sáng ngày 17/1, ptại đường ray xe lửa thuộc địa phận phường An Bình, TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Thời điểm trên, chị Nguyễn Thị Nhẫn (28 tuổi, quê Quảng Nam) đi bộ trên đường ray tàu hỏa.

Thi thể không nguyên vẹn của cô gái trẻ bị tàu hỏa cán chết - Ảnh 1.

Đôi dép nạn nhân còn sót lại tại hiện trường.

Thi thể không nguyên vẹn của cô gái trẻ bị tàu hỏa cán chết - Ảnh 2.

Đoàn tàu sau đó tiếp tục hành trình.

Lúc này, tàu hỏa chạy hướng từ ga Sài Gòn về ga Sóng Thần chạy tới, lái tàu đã kéo còi nhưng nạn nhân vẫn không đi ra khỏi đường ray. Tàu hỏa đã kéo lê chị Nhẫn hơn 10m trên đường ray khiến nạn nhân chết tại chỗ.

Nhận tin báo, CSGT TX.Dĩ An cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan đã có mặt lấy lời khai nhân chứng đồng thời khám nghiệm hiện trường vụ việc.

Nghe tin chị Nhẫn gặp nạn, người thân đã đến hiện trường gào khóc thảm thiết. Theo người nhà nạn nhân, thời gian gần đây chị Nhẫn có biểu hiện buồn phiền vì cuộc sống. Đến hôm nay thì xảy ra sự việc đau lòng trên.

Đến 11h cùng ngày, công tác khám nghiệm đã được hoàn tất. Thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác. Đoàn tàu sau đó di chuyển để tiếp tục hành trình.