Trận Thái Lan – Việt Nam ở vòng loại World Cup nóng hừng hực: 5000 vé bán sớm hết veo trong nháy mắt

Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã tổ chức bán vé sớm trận đội tuyển Thái Lan gặp Việt Nam (5/9) vào sáng 5/8 và chỉ sau khoảng 2 tiếng, số lượng vé phát hành sớm đã hết sạch.

Loại vé bán sớm có tên “Early bird” và đã được bán hết sạch chỉ trong buổi sáng 5/8. Theo đó, CĐV Thái Lan có thể mua vé ở 13 điểm bán hoặc đặc online qua một website chuyên bán các loại vé sự kiện ở quốc gia này.

Số lượng vé phát hành được cho rơi vào khoảng 5.000 vé, bằng khoảng 1/5 sức chứa SVĐ Thammasat (25.000 chỗ ngồi), nơi tổ chức trận đấu giữa đội tuyển Thái Lan và Việt Nam vào ngày 5/9 trong khuôn khổ lượt trận đầu tiên vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

Trận Thái Lan – Việt Nam ở vòng loại World Cup nóng hừng hực: 5000 vé bán sớm hết veo trong nháy mắt - Ảnh 1.

FAT thông báo số lượng vé bán sớm sáng 5/8 đã hết. Ảnh: Changseuk.

Khoảng 12.000 vé dành cho CĐV Thái Lan sẽ được tiếp tục bán ra 10h00 ngyaf 11/8 cho đến khi hết vé. Số lượng vé mời dành cho FAT, nhà tài trợ rơi vào khoảng 5.000 vé. Trong khi đó, số lượng vé dành cho CĐV Việt Nam theo tờ Siam Sports là 2.244 vé, khoảng 8,9% số ghế ngồi. Con số này đã vượt qua số lượng vé dành cho đội khách mà FIFA quy định

Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF sau khi nắm được thông tin này đã gửi công văn đề nghị phía chủ nhà Thái Lan nâng số lượng vé cho CĐV Việt Nam lên thành 3.000 vé, tức khoảng 12% số ghế ngồi. Tuy nhiên, đề nghị này vẫn chưa được phản hồi.

Trận Thái Lan – Việt Nam ở vòng loại World Cup nóng hừng hực: 5000 vé bán sớm hết veo trong nháy mắt - Ảnh 2.

Phân bổ ghế ngồi và giá vé ở SVĐ Thammasat trong trận đội tuyển Thái Lan đấu Việt Nam.

Giá vé dành cho CĐV Thái Lan dao động từ 200 – 500 baht (khoảng 150.000 – 400.000 đồng). Trong khi đó, CĐV Việt Nam sẽ phải mua vé với giá 650 baht (khoảng 490.000 đồng). Vị trí ngồi nằm sát khu vực báo chí và khách mời của BTC.

Trận đấu giữa đội tuyển Thái Lan và Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 chắc chắn sẽ còn gây sốt hơn nhiều cuộc đấu ở King’s Cup 2019 diễn ra đầu tháng 6. Sức nóng của trận đấu còn được thổi thêm vào vị trí của HLV trưởng khi ông Park Hang-seo, người Hàn Quốc, sẽ phải đối đầu với tân HLV trưởng Akira Nishino, một người Nhật Bản. Cả hai đại diện cho hai nền bóng đá mạnh bậc nhất và có sự cạnh tranh quyết liệt ở châu Á suốt 20 năm qua.

Trận Thái Lan – Việt Nam ở vòng loại World Cup nóng hừng hực: 5000 vé bán sớm hết veo trong nháy mắt - Ảnh 3.

Ảnh: Giang Nguyễn.