Clip: Nhiều nữ sinh Sài Gòn hoang mang, muốn chuyển trọ sau vụ hàng chục người bị đâm bằng vật nhọn phải điều trị phơi nhiễm HIV

Sau khi hàng loạt người bị kẻ lạ mặt đâm trên đường phải điều trị phơi nhiễm HIV, nhiều bạn nữ học tập sinh sống quanh khu vực đều tỏ ra lo lắng, thậm chí còn có ý định chuyển trọ đi nơi khác cho an toàn.

Những ngày gần đây, thông tin hàng chục người phải vào bệnh viện tư vấn và điều trị dự phòng phơi nhiễm HIV do kẻ lạ mặt dùng vật sắc nhọn tấn công, gây ra những vết thương trên người ở những vùng: tay, lưng… đã gây xôn xao dư luận. Sau khi đến bệnh viện, các bác sĩ đã cho cả 10 người dân uống thuốc dự phòng phơi nhiễm và hẹn 4 tuần sau quay lại tái khám.

Nhiều nữ sinh hoang mang lo lắng khi cả chục người bị đâm trên đường phải điều trị phơi nhiễm HIV

Trong ngày 8/4, Công an quận 5, TP.HCM cho biết đã tạm giữ Châu Kiều Bình Huy (30 tuổi, ngụ quận 6, TP.HCM) là nghi phạm đâm làm 10 người phải vào điều trị phơi nhiễm HIV. Nghi phạm Huy từng có tiền án về tội trộm tài sản, từng cai nghiện ma túy và thừa nhận thực hiện 6 vụ dùng vật sắc nhọn gây thương tích cho người đi đường.

Dù nghi phạm đã bị bắt giữ tuy nhiên, sự việc trên đã khiến nhiều người dân sinh sống quanh khu vực không khỏi bất an và lo lắng mình sẽ là những nạn nhân tiếp theo. 

Clip: Nhiều nữ sinh Sài Gòn hoang mang, muốn chuyển trọ sau vụ hàng chục người bị đâm bằng vật nhọn phải điều trị phơi nhiễm HIV - Ảnh 2.

Bạn Hương tỏ ra lo lắng sau vụ việc hàng loạt người bị kẹ lạ mắt đâm khi đang đi trên đường

Chia sẻ với chúng tôi, bạn Hương (sinh sống tại quận Bình Thạnh) cho biết, cô có nghe qua thông tin chủ yếu là từ bạn bè chia sẻ trên mạng xã hội. Sự việc khá nghiêm trong khiến nhiều người lo lắng, liên tục chia sẻ cho mọi người cùng biết.

Bên cạnh đó, một sinh viên tên Mai (ở quận 5) bày tỏ hoang mang, “Em rất sợ, em không dám đi đường vào buổi tối. Em tính chuyển nhà trọ vì ở đây sợ quá”.

Bạn Bích Chi cũng bày tỏ phẫn nộ trước hành động của kẻ lạ mặt, “Em rất phẫn nộ, đã bị HIV rồi mà còn đâm người khác nữa, có lẽ là bị bệnh về tâm lí”.

Đồng thời, một nữ sinh khác cũng cho biết, trong một số trường học cũng đã đăng thông báo về sự việc để các sinh viên nâng cao cảnh giác và bảo vệ mình để không gặp phải tình huống tương tự.

Clip: Nhiều nữ sinh Sài Gòn hoang mang, muốn chuyển trọ sau vụ hàng chục người bị đâm bằng vật nhọn phải điều trị phơi nhiễm HIV - Ảnh 3.

Bạn Thanh Lam cho rằng mọi người nên hạn chế đi ra đường vào buổi khuya vắng

Khi được hỏi bạn sẽ làm gì để tránh HIV trong trường hợp bị kẻ lạ mặt đâm, đã phần các bạn đều cho rằng nên nhanh chóng đến bệnh viện khám và uống thuốc dự phòng chống phơi nhiễm HIV.

“Khi vào viện điều trị, các bác sĩ sẽ thăm khám và cho mình uống thuốc chống phơi nhiễm HIV. Thuốc đó sẽ ngăn chặn bệnh đến 90 – 95%”, một bạn sinh viên chia sẻ.

Đặc biệt, để tự bảo vệ bản thân mình trước những kẻ lạ măt, hầu như các bạn đều cho rằng nên hạn chế ra đường vào đêm khuya và cần chú ý quan sát xung quanh đặc biệt là những chỗ vắng vẻ, ít người qua lại.

Clip: Nhiều nữ sinh Sài Gòn hoang mang, muốn chuyển trọ sau vụ hàng chục người bị đâm bằng vật nhọn phải điều trị phơi nhiễm HIV - Ảnh 4.

Vụ việc khiến nhiều nữ sinh hoang mang.

“Em sẽ hạn chế đi vào những khung giờ khuya. Vả lại nếu đi thì sẽ đi cùng với nhiều người”, bạn Thanh Lam cho biết. Bên các bạn nữ cũng cho biết, có thể quan sát gương chiếu hậu, nếu thấy ai khả nghi nên đi tránh ra. Hoặc hơn nữa, có thể tự ra chống trả kẻ lạ mặt rồi cố gắng bỏ chạy thật nhanh.

Cần làm gì khi bị đâm phải kim tiêm, vật nhọn hoặc dính máu nghi ngờ nhiễm HIV

1. Xử lý phơi nhiễm

– Với trường hợp bị bắn vào mắt, mũi, miệng, bề mặt da: nhanh chóng dùng nước sạch hoặc nước muối sinh lý để ngâm mắt, xịt mũi, súc miệng trong vòng 5 phút. Nếu bề mặt da không có tổn thương thì chỉ cần rửa sạch, không chà xát mạnh. Quần áo bị dính máu hoặc dịch thì nên tiêu huỷ luôn.

– Nếu bị đâm hoặc giẫm phải kim tiêm, vật nhọn nghi dính máu HIV: bình tĩnh lấy vật gây tổn thương ra, rửa vết thương dưới vòi nước sạch. Tốt nhất, hãy để máu tự chảy ra, tuyệt đối không bóp, nặn cho máu chảy thêm. Sau đó, dùng xà bông rửa sạch rồi dùng thuốc sát khuẩn để sát trùng rồi băng bó vết thương lại.

*Lưu ý: Khi đến cơ sở y tế, hãy thông báo rõ tình huống gặp phải và các bước sơ cứu của bạn cho y bác sĩ biết.

2. Đến bệnh viện/cơ sở y tế ngay lập tức để tiến hành xét nghiệm, điều trị dự phòng

Sau quy trình xử lý phơi nhiễm, trong vòng 24 giờ, chúng ta cần đến bệnh viện hoặc cơ sở y tế ngay lập tức để đánh giá về tình trạng nhiễm HIV và tiến hành các xét nghiệm, điều trị dự phòng bằng thuốc ARV trong trường hợp cần thiết. Quá trình này cơ bản sẽ diễn ra như sau:

– Đánh giá tình trạng nhiễm HIV; phạm vi, tần suất và thời gian có nguy cơ phơi nhiễm; nguồn lây nhiễm.

– Tư vấn trước xét nghiệm HIV.

– Tiến hành các xét nghiệm ban đầu như: HIV, viêm gan vi rút B, C; xét nghiệm đánh giá tình trạng mang thai; ngoài ra có thể xét nghiệm tình trạng HIV của người gây phơi nhiễm nếu chưa biết tình trạng nhiễm HIV; tiến hành điều trị dự phòng bằng thuốc ARV nếu thấy cần thiết.

*LƯU Ý QUAN TRỌNG: Việc xử lý sau khi phơi nhiễm HIV cần diễn ra nhanh chóng bởi càng để lâu thì hậu quả sẽ càng nghiêm trọng, nguy cơ mắc bệnh sẽ cao hơn gấp nhiều lần.