Diễn viên Kiều Trinh: Cảnh đó thực sự “nóng” nhưng khi đó tôi không vướng bận gì

“Với con gái mình, tôi không để Tú đóng những cảnh nóng sẽ ảnh hưởng đến tương lai con”, Kiều Trinh chia sẻ.

Thời điểm phim Người vợ ba gây ồn ào vì cảnh nóng của nữ chính mới 13 tuổi, Kiều Trinh từ chối trả lời bởi cô chưa có thời gian để xem phim.

Tuy nhiên sau đó, khi được hỏi về quan điểm diễn cảnh nóng và những điều liên quan đến chính bản thân mình cùng cô con gái tài năng, nổi tiếng là Thanh Tú thì Kiều Trinh lại rất mở lòng.

Diễn viên Kiều Trinh: Cảnh đó thực sự nóng nhưng khi đó tôi không vướng bận gì - Ảnh 1.

Cảnh nóng của Tú nếu mọi người coi phim kĩ thì… không có cảnh nóng nào cả

– Chị từng đồng ý để con gái Thanh Tú của mình đóng cảnh nóng trong phim đầu tay Dịu dàng. Vậy quan điểm của chị về việc đóng cảnh nóng như thế nào?

Thời điểm bé Tú đóng phim Dịu dàng con đã 16 tuổi và những cảnh nóng của Tú nếu mọi người coi phim kĩ thì… không có cảnh nóng nào cả.

Hơn nữa, trước khi quay phim, tôi luôn hỏi nhà sản xuất góc máy như thế nào nên khi quay những cảnh đó chẳng có gì và Tú vẫn mặc đồ. Với cương vị là mẹ, tôi không để điều gì ảnh hưởng đến con gái mình.

– Vậy theo chị những cô gái từ bao nhiêu tuổi mới nên đóng cảnh nóng?

Bây giờ xã hội cũng mở rồi nên tùy quan điểm của mỗi người và thường thì nó sẽ dựa theo câu chuyện của bộ phim. Để đóng những cảnh này, người diễn viên luôn tin tưởng tuyệt đối vào đạo diễn của mình.

Tôi là người trong nghề nên rất khó để nói một cách cụ thể về độ tuổi. Tôi thấy nhiều phim giành giải thưởng quốc tế rất nhưng có thể ở Việt Nam lại không được chấp nhận bởi yếu tố văn hóa, phong tục.

Với con gái mình, tôi không để Tú đóng những cảnh nóng sẽ ảnh hưởng đến tương lai con. Quay lại với phim Dịu dàng, tôi đã phải cân nhắc rất kĩ và nhà sản xuất trao đổi với tôi rất cụ thể từng chi tiết thì tôi mới đồng ý.

Diễn viên Kiều Trinh: Cảnh đó thực sự nóng nhưng khi đó tôi không vướng bận gì - Ảnh 3.

Cảnh đó thực sự “nóng” nhưng khi đó tôi không vướng bận gì

– Nhưng hỏi thật sau khi đóng cảnh nóng trong phim Dịu dàng, chị có để ý tâm lý của con gái mình không vì ở tuổi 16 chưa có kinh nghiệm yêu đương, việc va chạm thể xác cũng dễ tạo nên sự rung động?

Việc va chạm tạo nên sự rung động là không có vì Tú biết đó là phim, là công việc. Khi làm phim Dịu dàng, tôi từ chối không cho Tú tham gia nhưng chính Tú là người năn nỉ tôi.

Khi xem kịch bản tôi bảo, cảnh đó sẽ thế này thế kia liệu con có chấp nhận được không? Tú bảo “con sẽ làm được”. Tú nói, “con muốn làm phim để giúp mẹ” và hứa đảm bảo việc học hành nên tôi mới đồng ý vì biết con thật sự đã trưởng thành, ý thức được sự lựa chọn của mình.

Tôi vẫn phải nhắc lại là tôi đã bàn với đạo diễn rất nhiều và biết không có gì ảnh hưởng đến con nên mới đồng ý. Tôi là mẹ nên sẽ làm những gì tốt nhất cho con.

Thật sự ở phim đầu tay, Tú gặp được những người đáng tin tưởng nên không bị áp lực hay để lại tâm lý không hay nào cả.

– Còn chị thì sao, những cảnh nóng táo bạo trong Bi, đừng sợ, Mùa len trâu… có khiến chị bị ám ảnh?

Tôi đóng cảnh nóng đầu tiên là trong bộ phim Bi, đừng sợ. Cảnh đó thực sự “nóng” nhưng khi đó tôi không vướng bận gì. Còn ba mẹ tôi lại tuyệt đối tin tưởng vào con gái mình nên tôi rất yên tâm để toàn tâm toàn ý cho vai diễn.

Khi nhận lời đóng những vai diễn như vậy, tôi đã đoán được dư luận. Những gì mọi người xem đó là sự hi sinh của nghệ sĩ và những cảnh đó không phải là cảnh rẻ tiền, câu khách gì cả vì phim nhận được rất nhiều giải thưởng quốc tế.

Diễn viên Kiều Trinh: Cảnh đó thực sự nóng nhưng khi đó tôi không vướng bận gì - Ảnh 5.

Không phải cảnh nóng nào tôi cũng ủng hộ con gái tham gia

– Nếu bây giờ Thanh Tú – ở độ tuổi 22 – được mời đóng cảnh nóng bạo liệt giống như chị trong phim Bi, đừng sợ chị có đồng ý?

Cái đó phụ thuộc vào quyết định của Tú vì Tú đã trưởng thành rồi. Nếu Tú dưới 18 tuổi thì tôi sẽ quyết định nhưng bây giờ con đã 22 tuổi, tôi tôn trọng quyết định của con. Nhưng tôi sẽ tư vấn về những hậu quả, hệ lụy trong tương lai để Tú biết. Không phải cảnh nóng nào tôi cũng ủng hộ.

Tôi may mắn được đi nhiều nơi và tôi thấy các diễn viên nổi tiếng nước ngoài họ thường để người đóng thế cảnh nóng nhưng phim vẫn thành công. Điều đó cho thấy, không nhất thiết diễn viên tuyến chính phải đóng cảnh nóng thì phim mới thành công.

– Như chị nói ở trên sẽ phân tích cho con hiểu những “hậu quả và hệ lụy” tức là vẫn có điều tiêu cực sẽ đến với những nghệ sĩ đóng cảnh nóng táo bạo như chị chẳng hạn?

Không, với tôi không bị ảnh hưởng gì cả. Dư luận không có nuôi sống tôi và dư luận không phải là những người biết tôi đang làm gì. Những phim tôi tham gia có phải phim nào cũng nóng hẳn đâu. Đâu phải là một phim toàn cảnh nóng đâu nó có nội dung, câu chuyện phim đàng hoàng và được nhận giải quốc tế.

– Ở tuổi 43, chị có sẵn sàng đóng cảnh nóng nữa không?

Chắc chắn tôi sẽ từ chối. Nghe hơi mâu thuẫn đúng không? Tại vì tùy thời điểm nữa. Thời điểm tôi làm Bi, đừng sợ, Mùa len trâu… lúc đó tôi chỉ có một mình Tú thôi còn bây giờ tôi đã có 3 con. Điều đầu tiên khi làm bây giờ là tôi phải nghĩ tới tâm lý của các con.

Hơn nữa, bây giờ tôi cũng đã là mẹ của 3 con, body cũng không còn đẹp như xưa và thật sự tôi không muốn những đứa con của mình lớn lên sẽ bị ảnh hưởng bởi những lời bình luận.