Chủ động các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Những ngày gần đây, số ca mắc COVID-19 trong tỉnh có chiều hướng gia tăng. Trước đó, có ngày tỉnh không ghi nhận ca bệnh nào hoặc chỉ có từ 1-2 ca bệnh trong cộng đồng, nhưng ngày 14/4, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận mới 16 ca bệnh. Tính đến ngày 14/4, trên địa bàn tỉnh đang cách ly và điều trị 31 ca bệnh, trong đó điều trị tại cơ sở y tế là 2 ca bệnh, điều trị tại nhà 29 ca bệnh. Như vậy, số ca bệnh mắc mới cũng như ca bệnh phải nhập viện điều trị đều có xu hướng gia tăng.

Chủ động các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Ngành Y tế khuyến cáo người dân đeo khẩu trang ở những nơi đông người như trường học, cơ sở khám, chữa bệnh để chủ động phòng COVID-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm khác.

Những ngày đầu tháng 4/2023, nhiều trường học đã ghi nhận các ca mắc COVID-19. Điển hình như trong 2 ngày (13 và 14/4), Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy có gần 10 thầy, cô giáo và học sinh mắc COVID-19. Nhà trường đã chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch như khuyến cáo học sinh đeo khẩu trang, theo dõi các triệu chứng để chủ động cách ly, điều trị… đảm bảo cho việc dạy và học diễn ra bình thường.

Tại Trường Tiểu học Thanh Bình (thành phố Ninh Bình), ngày 13/4 có một học sinh nhiễm COVID-19. Nhà trường đã chỉ đạo các lớp dọn vệ sinh sạch sẽ, thực hiện 2K (khẩu trang và khử khuẩn). Khuyến khích học sinh mang bình nước uống cá nhân, liên lạc với phụ huynh theo dõi sức khỏe của gia đình, khi có các triệu chứng mắc bệnh cần thông báo cho giáo viên chủ nhiệm. Nhà trường tiếp tục tuyên truyền đến cha mẹ học sinh chưa tiêm vắc xin cần đăng ký và tiêm phòng ngay để nâng cao miễn dịch cộng đồng, góp phần phòng, chống dịch hiệu quả.

Theo số liệu thống kê của Sở Y tế, cộng dồn từ khi dịch COVID-19 ca, hiện đến ngày 14/4/2023, số ca bệnh xác định là 107.223 ca, trong đó đã điều trị khỏi và xuất viện là 107.052 ca, đang điều trị là 31 ca bệnh, có 33 ca bệnh chuyển Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương và 107 ca bệnh tử vong. Trong công tác tiêm chủng, số lượng vắc xin đã tiêm là 2.877.704 liều. Trong đó, tiêm vắc xin cho người từ 18 tuổi trở lên, tỷ lệ bao phủ mũi 1 đạt 99,9%, mũi 2 đạt 99,39%, mũi 3 đạt 94,04% và mũi 4 đạt 100%; tiêm mũi bổ sung cho 226.900 người. Đối với nhóm tuổi từ 12-17, tỷ lệ bao phủ mũi 1 đạt 100%, mũi 2 đạt 100% và tỷ lệ bao phủ mũi 3 đạt 79,75%. Đối với nhóm tuổi từ 5 – dưới 12 tuổi, tỷ lệ bao phủ mũi 1 đạt 99,99%, mũi 2 đạt 88,13%. Tỷ lệ tiêm chủng của tất cả các nhóm tuổi tại tỉnh Ninh Bình đều cao hơn tỷ lệ chung của toàn quốc. Đặc biệt, Ninh Bình được xếp vào nhóm địa phương có tỷ lệ tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên cao nhất cả nước.

Bác sĩ Phạm Thị Phương Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết: Tổ chức Y tế Thế giới vẫn đánh giá dịch COVID-19 là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng quốc tế trong bối cảnh tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch, sự biến đổi, xuất hiện của các chủng vi rút, các biến thể mới trong tương lai. Trước sự gia tăng các ca bệnh COVID-19, mặc dù chưa ghi nhận các ca bệnh nặng tại tỉnh nhưng cùng với các dịch bệnh truyền nhiễm khác như tay – chân – miệng, sốt xuất huyết, cúm… có nguy cơ gia tăng số ca mắc dẫn đến gây nguy cơ dịch chồng dịch, ngành Y tế Ninh Bình đã có văn bản gửi các đơn vị trong và ngoài ngành tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Sở Y tế đề nghị các đơn vị y tế trong ngành, các đơn vị bệnh viện ngoài ngành và các phòng khám đa khoa ngoài công lập trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai một số nội dung: Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm khác theo các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Trung ương, của tỉnh và của Sở Y tế, tuyệt đối không chủ quan, lơ là. Thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh và khuyến cáo người dân thực hiện các yêu cầu phòng, chống dịch như: đeo khẩu trang, khử khuẩn trong các cơ sở y tế, trên các phương tiện giao thông công cộng và tại các địa điểm, sự kiện tập trung đông người, đặc biệt vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5; tăng cường truyền thông về lợi ích, tác dụng của vắc xin để người dân hiểu và tham gia tiêm chủng đầy đủ.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chỉ đạo Trung tâm y tế các huyện, thành phố tăng cường giám sát, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn; chủ động ứng phó với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra. Tăng cường giám sát tại các cơ sở y tế và tại cộng đồng để phát hiện sớm và xử lý kịp thời, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.

Đối với các cơ sở khám, chữa bệnh trong và ngoài công lập, tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, chủ động ứng phó với các tình huống dịch; rà soát, đánh giá lại Bộ Tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng, chống dịch COVID-19 và các bệnh viêm đường hô hấp cấp phiên bản 2.0. Chủ động tổ chức tốt việc thu dung, cấp cứu, chăm sóc, điều trị hiệu quả các trường hợp mắc bệnh, đặc biệt với các nhóm nguy cơ cao, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp tử vong và thực hiện nghiêm việc kiểm soát nhiễm khuẩn, không để lây nhiễm chéo trong các cơ sở y tế; sẵn sàng kích hoạt lại hệ thống cơ sở thu dung điều trị COVID-19 khi số lượng bệnh nhân tăng…

Theo các chuyên gia y tế, hiện nay tại nước ta, số ca mắc COVID-19 tập trung chủ yếu ở khu vực phía Bắc – nơi đang có sự giao mùa. Do đó, ngành Y tế khuyến cáo người dân, cộng đồng cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo Thông điệp 2K (Khẩu trang, Khử khuẩn) + vắc xin + thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân và các biện pháp khác. Trong đó, ghi nhớ việc đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng, phương tiện giao thông, tại không gian kín và các địa điểm bắt buộc; khử khuẩn, nhất là vệ sinh tay và tiêm phòng vắc xin đầy đủ. Vì vậy, cùng với thực hiện đầy đủ khuyến cáo 2K + vắc xin và các biện pháp khác, người dân cần tuân thủ chặt chẽ các khuyến cáo của chính quyền, cơ quan y tế địa phương trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Bài, ảnh: Hạnh Chi

Nguồn Báo Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/chu-dong-cac-bien-phap-phong-chong-dich-covid-19/d20230418080241870.htm