Thêm 115 ca tử vong, 411 ca nhiễm COVID-19 mới tại tỉnh Hồ Bắc (TQ): Tăng nhẹ so với cuối ngày 19/2

Thêm 115 ca tử vong, 411 ca nhiễm COVID-19 mới tại tỉnh Hồ Bắc (TQ): Tăng nhẹ so với cuối ngày 19/2

Tính đến 11h30 ngày 20/2, trên toàn thế giới có tổng cộng 2.219 ca tử vong, 75.775 ca nhiễm virus corona chủng mới (COVID-19). Điều đáng mừng là đã có 16.329 trường hợp hồi phục.

07:41 21/02/2020

Australia: 2 người trở về tàu Diamond Princess có kết quả dương tính với COVID-19

Ông Brendan Murphy, Giám đốc Y tế của chính phủ Australia, cho biết trong một thông cáo rằng nhóm 164 công dân trên tàu Diamond Princess của nước này đã được đưa về cơ sở cách ly Howard Springs hôm thứ 5 (20/2) vừa qua để thực hiện quy trình cách ly 14 ngày.

Vào thời điểm nhóm 164 người này trở về nước, đã có 6 người được xác định có các triệu chứng nhẹ về hô hấp hoặc sốt. 6 người này sau đó đã được chuyển đến nơi cách ly riêng để xét nghiệm, và 2 người trong số đó đã có kết quả dương tính với COVID-19.

Theo lời ông Murphy, sức khỏe của 2 trường hợp trên vẫn ổn, và họ đang được cách ly trong khu nhà riêng. Việc có người nhiễm COVID-19 trở về nước cũng nằm trong dự liệu của chính quyền Australia khi họ đưa công dân trên tàu Diamond Princess về nước.

Hiện Australia đã có tổng cộng 17 ca nhiễm COVID-19, theo CNN.

 
07:33 21/02/2020

TGĐ WHO: Chúng ta chưa thể bằng lòng với con số hiện tại

Trong cuộc họp báo hôm thứ 5 (20/2) vừa qua, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết những số liệu mới nhất của Trung Quốc là tín hiệu đáng mừng, tuy nhiên thế giới vẫn cần hết sức thận trọng và tiếp tục nỗ lực trong cuộc chiến chống virus COVID-19, VOA đưa tin.

“Đây là những con số đáng mừng, tuy nhiên chúng ta vẫn chưa thể bằng lòng với điều đó”, ông Ghebreyesus nói.

Người đứng đầu WHO tỏ ra lo ngại về diễn biến dịch viêm phổi cấp do virus COVID-19 tại các quốc gia khác trên thế giới. Ông cho biết, hiện nay số ca tử vong và nhiễm COVID-19 tại các nước khác tuy thấp hơn so với Trung Quốc, nhưng tình trạng này có thể sẽ “không duy trì được lâu dài”.

07:07 21/02/2020

Hãng hàng không Kuwait Airways đình chỉ tất cả các chuyến bay đến Iran do lo ngại về COVID-19

Thêm 115 ca tử vong, 411 ca nhiễm COVID-19 mới tại tỉnh Hồ Bắc (TQ): Tăng nhẹ so với cuối ngày 19/2 - Ảnh 1.

Máy bay Boeing 777-300ER của hãng hàng không Kuwait Airways

Tuyên bố trên đã được hãng này đưa ra vào ngày thứ 5 (20/2) vừa qua, “theo khuyến nghị của Bộ Y tế và Tổng cục Hàng không Dân dụng Kuwait”, CNN đưa tin. 

Ngày 20/2, Iran đã xác nhận thêm 3 trường hợp nhiễm COVID-19 mới là công dân cư trú tại thành phố Qom, và những người này không có liên hệ với người Trung Quốc. Bộ Y tế Iran cho biết họ đang tiến hành điều tra nhằm xác định nguồn lây nhiễm bệnh.

Trước thông tin trên, Bộ y tế Kuwait đã khuyến cáo người dân nước này không nên đến thành phố Qom của Iran, và những người trở về từ Qom sẽ phải cách ly trong vòng 14 ngày để đảm bảo không nhiễm virus COVID-19.

06:41 21/02/2020

Thêm 115 ca tử vong, 411 ca nhiễm COVID-19 mới tại tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc)

Theo báo cáo sáng ngày hôm nay (21/2) của chính quyền tỉnh Hồ Bắc – nơi khởi phát dịch viêm phổi cấp do virus corona chủng mới (COVID-19) – tính đến cuối ngày 20/2, tỉnh này đã xác nhận có thêm 115 ca tử vong, 411 ca nhiễm mới, tăng nhẹ so với số liệu tính riêng trong ngày 19/2.

Như vậy, tổng số ca tử vong và ca nhiễm COVID-19 tại tỉnh Hồ Bắc tính đến cuối ngày 20/2 lần lượt là 2.144 người và 62.442 người. 

Hiện phía Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) vẫn chưa công bố số liệu tính đến cuối ngày 20/2. Tuy nhiên, tính đến cuối ngày 19/2, nước này đã ghi nhận số ca nhiễm và tử vong trong ngày đạt mức thấp nhất kể từ sau khi thành phố Vũ Hán chính thức bị phong tỏa vào ngày 23/1.

Sở dĩ có sự thay đổi này là bởi các quan chức y tế Trung Quốc vào ngày 20/2 đã một lần nữa thay đổi tiêu chí chẩn đoán bệnh nhân nhiễm virus COVID-19. Trước đây, nhằm đẩy nhanh quá trình chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân, tỉnh Hồ Bắc đã tính gộp các ca nghi nhiễm có dấu hiệu viêm phổi theo kết quả chụp chiếu X-quang và các ca được xét nghiệm dương tính với COVID-19. 

Tuy nhiên, đến ngày 20/2, các quan chức y tế Trung Quốc đã loại bỏ tiêu chí chẩn đoán lâm sàng bằng phim X-quang và ưu tiên kết quả xét nghiệm nucleic acid.

Thêm 115 ca tử vong, 411 ca nhiễm COVID-19 mới tại tỉnh Hồ Bắc (TQ): Tăng nhẹ so với cuối ngày 19/2 - Ảnh 2.

Bảng cập nhật số liệu của SCMP

Hồng Anh, theo Trí Thức Trẻ

http://ttvn.toquoc.vn/doi-song/them-115-ca-tu-vong-411-ca-nhiem-covid-19-moi-tai-tinh-ho-bac-tq-tang-nhe-so-voi-cuoi-ngay-19-2-8202021265330577.htm