Thất nghiệp vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, 4 mẹ con đạp xe từ Đồng Nai về Nghệ An

Sau 10 ngày rong ruổi tìm đường về quê, 4 mẹ con quê Nghi Lộc, Nghệ An đã đạp xe về tới thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận.

Trong tình cảnh tiền ăn sắp hết, thất nghiệp vì Covid-19, gia đình 4 người quyết định mua xe đạp vượt hàng nghìn km để về quê Nghệ An.

Trưa 19/7, mạng xã hội lan truyền hình ảnh 4 mẹ con đạp xe về quê ở Nghệ An sau khi rời Đồng Nai từ nhiều ngày trước đó.

Theo tìm hiểu, hình ảnh được ghi lại ở chốt kiểm soát Chung Mỹ thuộc thị trấn Phước Dân (Ninh Phước – Ninh Thuận).

Theo thông tin ban đầu, 4 mẹ con người Nghệ An đang trên đường đạp xe về quê.

218741751_390320826061349_1491940412416879860_n

Bốn mẹ con đạp xe 10 ngày được gần 300 km…

Được biết 4 mẹ con là người Nghi Lộc – Nghệ An gồm: mẹ (51 tuổi) bị tai biến, cậu con trai tên Bình và chị gái Bình (30 tuổi) cùng con gái (12 tuổi).

Do hoàn cảnh khó khăn nên cả 4 mẹ con đã vào thuê trọ Trảng Bom – Đồng Nai để làm việc kiếm sống.

Hơn 3 tháng nay, do dịch covid-19 diễn biến phức tạp, 2 chị em Bình bị thất nghiệp; mẹ già bị tai biến vừa được ra viện ở nhà chăm cháu, tiền viện phí trả chưa xong, trong khi việc không có nên cả nhà buộc lòng rời Đồng Nai về lại quê hương sinh sống.

Để có tiền mua vé xe về quê, Bình đã phải bán chiếc điện thoại của mình.

Tuy nhiên, sau 1 ngày đón xe nhưng không được, Bình cùng chị quyết định mua 2 chiếc xe đạp với giá 700.000 đồng để đạp về quê.

Ngày 9/7, gia đình Bình xuất phát. Bình đạp xe chở bà mẹ tai biến, còn chị gái chở đứa con gái 12 tuổi của cô. Mãi đến 10 ngày sau, cả gia đình mới vượt được gần 300 km, tới địa phận huyện Ninh Phước – Ninh Thuận.

217496453_390321236061308_8175543960493049844_n

Do hoàn cảnh khó khăn nên Bình cùng gia đình buộc lòng phải đạp xe về quê cách hàng nghìn km.

Tại chốt kiểm soát ở thị trấn Ninh Phước, gia đình Bình chủ động khai báo y tế.

Khi biết được hoàn cảnh của gia đình Bình, các chiến sỹ công an cũng như người dân địa phương đã hỗ trợ thực phẩm.

Nắm bắt được thông tin và hoàn cảnh của gia đình, anh Nguyễn Xuân Quân (quê phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An) hiện đang làm ở Ban Quản lý dự án Công ty SunBay và mọi người góp được 5 triệu hỗ trợ gia đình. Ngoài ra, một mạnh thường quân người Nghệ An cũng đã nhờ người chuyển 10 triệu để giúp bốn mẹ con được về quê bằng tàu hỏa.

Theo thông tin, kết quả xét nghiệm test nhanh covid-19 của 4 thành viên gia đình đều âm tính.

Hiện bốn mẹ con đang ở Ninh Thuận, sáng ngày 20/7 cả gia đình ra ga Tháp Chàm (Ninh Thuận) lên tàu về ga Vinh (Nghệ An).

 

Theo Thành Nam (Pháp luật Plus, Báo Pháp Luật Việt Nam)

https://www.phapluatplus.vn/doi-song/that-nghiep-vi-anh-huong-cua-dich-covid-19-4-me-con-dap-xe-tu-dong-nai-ve-nghe-an-d161100.html