Lễ vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh trên quần thể tâm linh núi Bà Đen

Trong hai ngày 19 – 20/2 âm lịch (10-11/3/2023), tại quần thể núi Bà Đen – Tây Ninh sẽ tổ chức Lễ vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh.

Lễ khánh đản Quán Thế Âm sẽ tổ chức tại Chùa Bà. Ảnh: Sun Wold Baden Mountain

Lễ khánh đản Quán Thế Âm sẽ tổ chức tại Chùa Bà. Ảnh: Sun Wold Baden Mountain

Theo quan niệm Phật giáo, Bồ tát Quan Thế Âm biểu tượng cho sự yêu thương, đại từ, đại bi. Ngài luôn quan sát, lắng nghe tiếng kêu cứu khổ trong nhân gian, mang lòng từ bi, nhân ái, vị tha để cứu độ chúng sinh.

Để tưởng nhớ và tôn vinh công đức của Quán Thế Âm Bồ Tát, hằng năm Phật tử khắp nơi trên thế giới thường làm lễ vía Quán Thế Âm Bồ Tát trang nghiêm theo lịch âm (vào các ngày đản sinh 19/2, ngày thành đạo 19/6, và ngày xuất gia 19/9).

Lễ khánh đản Bồ Tát Quán Thế Âm sẽ bắt đầu từ 13h30 ngày 19/2 âm lịch tại Chùa Bà, dưới sự chủ trì của Hòa thượng Thích Niệm Thới- Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Tây Ninh, Trụ trì Chùa Bà. Lễ rước dâng hương từ Chùa Bà tới Đại tượng Phật Tây Bổ Đà Sơn.

Tiếp đó, chương trình pháp thoại với chủ đề “Tâm bình an nhìn đâu cũng bình an” do thiền sư Thích Minh Niệm chủ trì sẽ diễn ra chiều cùng ngày tại khu vực đỉnh núi Bà.

 

Sau chương trình pháp thoại, đêm hoa đăng mừng Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ được tổ chức trang trọng tại Quảng trường Đại tượng Phật Tây Bổ Đà Sơn vào hai buổi tối 19- 20/2, với sự tham dự của hàng trăm Phật tử và du khách. Những ánh nến lung linh huyền diệu trên đỉnh núi Bà Đen trong đêm hoa đăng sẽ thắp sáng lòng từ bi hỷ xả, chiếu soi đưa con người trở về với tự tánh hiền lương, tiếp nhận nguồn năng lượng tích cực và cân bằng thân – tâm – trí.

Trên đỉnh núi, nơi diễn ra các hoạt động Lễ rước, pháp thoại và thả hoa đăng. Ảnh: Sun Wold Baden Mountain

Trên đỉnh núi, nơi diễn ra các hoạt động Lễ rước, pháp thoại và thả hoa đăng. Ảnh: Sun Wold Baden Mountain

Được xem là miền đất linh thiêng, núi Bà Đen là điểm hành hương đón hàng triệu du khách mỗi năm đến chiêm bái, tìm kiếm sự an yên và tỉnh thức trong tâm hồn. Tọa lạc lưng chừng núi, Chùa Bà hơn 300 tuổi năm gắn với huyền tích về Linh Sơn Thánh Mẫu Bồ Tát thiêng liêng.

Trên đỉnh núi là không gian văn hóa Phật giáo, với Tượng Phật Bà “Tây Bổ Đà Sơn”, khu triển lãm trưng bày hàng trăm phiên bản mô phỏng những tác phẩm nghệ thuật Phật Giáo kinh điển, cùng công nghệ chiếu phim 3D mapping về sự hình thành của vũ trụ dưới lăng kính Phật giáo.

Bởi lẽ đó, với các Phật tử và du khách, tham dự Lễ vía Quan Thế Âm Bồ tát được xem như một chuyến du hành tới miền đất thiêng, để hòa mình vào thiên nhiên thanh lành nơi núi Bà, cảm nhận linh khí đất trời lan tỏa, thẩm thấu an lạc trong tâm và chiêm bái những công trình tâm linh kỳ vĩ.