Tổng duyệt chương trình nghệ thuật khai mạc Festival “Về miền Quan họ – 2023”

Tối 23-2, tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc (thành phố Bắc Ninh) diễn ra chương trình tổng duyệt lễ khai mạc Festival “Về miền Quan họ-2023”, kết nối tinh hoa các di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh với chủ đề “Miền di sản, tinh hoa và bản sắc”.

Dự và chỉ đạo tổng duyệt có các đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang cùng các đại biểu dự chương trình tổng duyệt.

 

Các nội dung của chương trình được diễn theo đúng kịch bản đã phê duyệt. Bố cục tổng thể gồm 3 phần với thời lượng khoảng 90 phút. Mở đầu là phần Khai từ với chủ đề “Khách đến chơi nhà” giới thiệu các địa phương ở Việt Nam có Di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh hội tụ tại Bắc Ninh.

Phần đón nhận Quyết định công nhận Bảo vật Quốc gia đối với 3 hiện vật của tỉnh Bắc Ninh được Thủ tướng Chính phủ công nhận đợt 11, năm 2022.

Di sản Dân ca Quan họ Bắc Ninh mừng khách đến chơi nhà.

 

Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Miền di sản-Tinh hoa và bản sắc” gồm 3 chương: Chương 1 “Không gian văn hóa Quan họ”, chương 2 “Bốn phương hội tụ” và chương 3 “Bắc Ninh tỏa sáng miền văn hiến”. Chương trình có sự tham gia của khoảng gần 600 nghệ sỹ, diễn viên đến từ các nhà hát, đoàn nghệ thuật của Trung ương, tỉnh Bắc Ninh và 6 tỉnh, thành phố đại diện cho các vùng, miền.

Hệ thống âm thanh, ánh sáng, hệ thống màn hình LED, nguồn điện, phục trang, đạo cụ, mô hình, được chuẩn bị chu đáo, công phu, hoành tráng, nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công cùng êkip thực hiện chương trình đã dành thời gian tập luyện kỹ lưỡng, bảo đảm chất lượng nghệ thuật.

Hát Xoan trên quê hương Quan họ.

 

Ngay sau buổi tổng duyệt, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang chủ trì cùng đại diện các đơn vị liên quan góp ý, rút kinh nghiệm và thống nhất lại một vài chi tiết về trang phục, ánh sáng, hình ảnh minh họa màn hình Led trong một số tiết mục… Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội đồng nghệ thuật và đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến đóng góp, tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện chương trình bảo đảm tính chuyên nghiệp và yêu cầu về chất lượng nghệ thuật.

Nhã nhạc cung đình Huế khoe vẻ đẹp vàng son, lộng lẫy.

 

Chương trình khai mạc Festival “Về miền Quan họ 2023” diễn ra vào 20h ngày 25-2 và được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam; Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Ninh và một số tỉnh, thành phố.

Nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của đông đảo tầng lớp nhân dân, ngoài khu vực khán đài được lắp đặt với sức chứa khoảng 6.000 người, Ban Tổ chức còn thiết kế một số màn hình Led cỡ lớn ở khu vực lân cận và trên trục đường Lý Thái Tổ (đoạn trước cổng Sở Kế hoạch và Đầu tư) để tạo không gian cho người dân xem tường thuật trực tiếp chương trình khai mạc Festival “Về miền Quan họ-2023”.

Nhóm PV
Nguồn Báo Bắc Ninh: http://baobacninh.com.vn/web/bbn/news/-/details/20182/tong-duyet-chuong-trinh-nghe-thuat-khai-mac-festival-ve-mien-quan-ho-2023-