Sư ảo lừa đảo 20 tấn sắt để xây chùa

Chiều ngày 8/3, Công an TP. Long Xuyên, An Giang cho biết, đơn vị vừa kịp thời thu hồi 20 tấn sắt bị đối tượng giả sư thầy lừa đảo chiếm đoạt của một doanh nghiệp trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, khoảng 8h45, ngày 4/3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Long Xuyên tiếp nhận tin báo của anh T.N.P (sinh năm 1977, chủ doanh nghiệp vật liệu xây dựng B.X)  trình báo, ngày 3/3, có một đối tượng gọi điện thoại, tự xưng là Thích Thiện Đức, ở chùa Hưng Phước (phường Bình Khánh) đặt mua 20 tấn sắt để xây dựng chùa.

Do trước đó có người thân nhờ chuyển xi măng ủng hộ chùa, nên anh P. tin tưởng ra đơn hàng trị giá 315 triệu đồng theo yêu cầu của đối tượng và thỏa thuận ngày 5/3 sẽ trả tiền.

022c0758b8b04bee12a1

Số sắt được thu hồi.

Sau đó, đối tượng thuê công ty vận chuyển hàng hóa từ TP. Hồ Chí Minh về liên hệ với anh P. nhận hàng tại cảng Mỹ Thới, mọi giao dịch đều thực hiện qua điện thoại. Sau khi nhận hàng, được sự hướng dẫn của Đức, tài xế chuyển số hàng về Khu công nghiệp Vĩnh Lộc (TP. Hồ Chí Minh) chứ không vận chuyển về chùa theo thỏa thuận bao đầu.

Một đối tượng đi xe máy đến khu công nghiệp gặp lái xe trả tiền thuê vận chuyển, yêu cầu bốc số sắt xuống. Đối tượng tự xưng Thích Thiện Đức tiếp tục thông qua một công ty vận chuyển khác ở TP. Hồ Chí Minh đến khu công nghiệp để nhận số sắt này, đề nghị công ty tạm giữ chờ ngày 5/3 sẽ thông báo địa chỉ chở đến.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Long Xuyên đã khẩn trương xác minh, cử tổ công tác đi TP. Hồ Chí Minh làm việc những người liên quan, đồng thời thu hồi số sắt trên tại Công ty vận chuyển sắt P.Đ (trụ sở tại phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú).

Hiện nay, lực lượng Công an TP. Long Xuyên đang tiếp tục xác minh, làm rõ đối tượng đặt mua hàng. Qua xác minh tại chùa Hưng Phước, được biết không có ai tên Thích Thiện Đức.

 

Theo Trần Tú – Hà Linh (Pháp luật Plus, Báo Pháp Luật Việt Nam)

https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/su-ao-lua-dao-20-tan-sat-de-xay-chua-d150466.html