Số ca tử vong do COVID-19 ở Italy cao chưa từng có; Nhật Bản vô hiệu hóa 2,8 triệu visa đã cấp để phòng dịch

Số ca tử vong do COVID-19 ở Italy cao chưa từng có; Nhật Bản vô hiệu hóa 2,8 triệu visa đã cấp để phòng dịch

(Tổ Quốc) – Theo các số liệu mới nhất, dịch COVID-19 đã làm hơn 102.000 người bị lây nhiễm trên toàn thế giới, và 3.494 người đã tử vong – gồm hơn 3.000 ca tử vong ở Trung Quốc Đại lục.

  • 12 phút trước

    Phong tỏa 2 đầu phố Trúc Bạch: Người đòi ra ngoài không được bức xúc tìm cách trốn

    Hơn 100.000 người trên thế giới nhiễm COVID-19; Nhật Bản vô hiệu hóa 2,8 triệu visa đã cấp để phòng dịch - Ảnh 1.

    Tối 6/3, lực lượng chức năng bắt đầu lập hàng rào phong tỏa hai đầu tuyến phố Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội.

    Hơn 100.000 người trên thế giới nhiễm COVID-19; Nhật Bản vô hiệu hóa 2,8 triệu visa đã cấp để phòng dịch - Ảnh 2.

    Theo ghi nhận của PV, từ lúc 22h tại mỗi điểm đặt hàng rào cách ly có ít nhất 4 – 5 cán bộ công an, dân quân tự vệ làm nhiệm vụ.

    Hơn 100.000 người trên thế giới nhiễm COVID-19; Nhật Bản vô hiệu hóa 2,8 triệu visa đã cấp để phòng dịch - Ảnh 3.

    Bất kể người đi bộ, phương tiện xe máy, ô tô đều không được ra vào.

    Hơn 100.000 người trên thế giới nhiễm COVID-19; Nhật Bản vô hiệu hóa 2,8 triệu visa đã cấp để phòng dịch - Ảnh 4.

    Tuy nhiên, tại đầu mỗi chốt thỉnh thoảng có vài người đi ra, họ bày tỏ thái độ bực bội vì bị cảnh sát ngăn cản.

    Hơn 100.000 người trên thế giới nhiễm COVID-19; Nhật Bản vô hiệu hóa 2,8 triệu visa đã cấp để phòng dịch - Ảnh 5.

    Thậm chí có đôi bạn trẻ di chuyển xe máy ra chốt nhiều lần xin phép được ra ngoài nhưng đều bị từ chối, họ định trốn sau đó nhưng bị cảnh sát theo dõi không cho vượt rào.

    Hơn 100.000 người trên thế giới nhiễm COVID-19; Nhật Bản vô hiệu hóa 2,8 triệu visa đã cấp để phòng dịch - Ảnh 6.

    Một phụ nữ xin phép cảnh sát làm nhiệm vụ ra ngoài nhưng không được, sau một thời gian nài nỉ, cô đành quay xe về.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

     
  • 16 phút trước

    Mỹ có ít nhất 304 trường hợp nhiễm virus corona

    Theo CDC Mỹ, tính tới thời điểm hiện tại Mỹ đã có 304 trường hợp dương tính với COVID-19 tại 28 bang nước này.

    Tổng cộng, có 15 người đã tử vong vì COVID-19 tại Mỹ – 14 người tại Washington và 1 người tại bang California.

     
  • 22 phút trước

    Bước đầu xác định 22 người đã tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19 thứ 17 tại Việt Nam

    Theo ông Nguyễn Đức Chung, thành phố đã xác minh toàn bộ lịch trình và xác định bước đầu 22 người có tiếp xúc với nữ bệnh nhân nhiễm Covid-19 trú tại Trúc Bạch (Ba Đình).

    Tối 7/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã xác nhận, ca nhiễm virus Covid-19 thứ 17 ở Việt Nam là cô gái Nguyễn Hồng N. (SN 1993, trú tại 125 Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội).

    Theo ông Chung, bệnh nhân đi Anh từ ngày 15/2 và từ ngày 20-25/2 đã đi du lịch tại Milan (Ý) cùng chị gái, sau đó lại đi du lịch tại Pháp, đến chiều 1/3 quay quay trở lại Việt Nam trên chuyến bay VN0054, số ghế 5K.

    Sau khi xuống sân bay Nội Bài làm thủ tục xuất nhập cảnh xong về ở tại tầng 8, số 125 Trúc Bạch cho đến 14h ngày 5/3 thấy có hiện tượng sốt và khó thở nên đã gọi cho lái xe riêng chở đến Bệnh viện Hồng Ngọc.

    Hơn 100.000 người trên thế giới nhiễm COVID-19; Nhật Bản vô hiệu hóa 2,8 triệu visa đã cấp để phòng dịch - Ảnh 1.

    Bệnh viện này xác định có dấu hiệu không bình thường nên đã được đưa đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tiếp nhận vào chiều 5/3, đến 21h30 có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid 19.

    Ông nói, ngay từ khi nhận tin bệnh nhân có dấu hiệu không bình thường, thành phố đã xác minh toàn bộ lịch trình của bệnh nhân và xác định bước đầu 22 người có tiếp xúc với bệnh nhân từ khi xuống máy bay cho đến khi chở về 125 Trúc Bạch cho đến quá trình đến bệnh viện Hồng Ngọc.

    Hiện thành phố đã cách ly, chốt chặn từ số nhà 125 đến số nhà 139 phố Trúc Bạch và phối hợp với Cục quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, xác minh toàn bộ số hành khách ngồi hàng C trên chuyến bay VN0054 bay từ London về Việt Nam vào 4h30 sáng 2/3.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

     
  • 23 phút trước

    Mỹ xác nhận 21 ca nhiễm SARS-CoV-2 trên du thuyền Grand Princess

    Ngày 6/3, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence thông báo có 21 người trên du thuyền Grand Princess ngoài khơi bang California đã có xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

    Trong một cuộc họp tại Nhà Trắng, Phó Tổng thống Pence cho biết: “Chúng tôi đã lên kế hoạch và thực hiện nó trong tuần này”, đồng thời thông báo du thuyền trên sẽ được cập vào một cảng phi thương mại. Theo thông báo, tất cả các hành khách đã được tiến hành xét nghiệm virus SARS-CoV-2 và được cách ly cũng như chăm sóc y tế nếu cần thiết.

    Trong tổng số 21 ca nhiễm virus trên du thuyền Grand Princess, có 19 thủy thủ đoàn và 2 hành khách. Hiện 24 hành khách còn lại có xét nghiệm âm tính với virus SARS-Cov-2 và 1 người chưa có kết luận.

    Hơn 100.000 người trên thế giới nhiễm COVID-19; Nhật Bản vô hiệu hóa 2,8 triệu visa đã cấp để phòng dịch - Ảnh 1.

    Du thuyền Grand Princess đi qua Cầu Cổng Vàng trên hành trình từ Hawaii về San Francisco tháng 2/2020. Ảnh: AP

    Trong một diễn biến khác có liên quan, các quan chức y tế bang Minnesota của Mỹ xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm virus SARS-CoV-2 ở bang này.

    Thông báo cho biết bệnh nhân trên đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, tuy nhiên cần chờ thêm kết quả của từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC). Theo thông báo, bệnh nhân là một người lớn tuổi ở khu vực St.Paul, đã từng đi du lịch trên du thuyền Diamond Princess, nơi có nhiều người Mỹ bị nhiễm virus SARS-CoV-2 trước đó.

    Như vậy, trong ngày 6/3, bang Minnesota cùng các bang khác là Colorado, Nevada, New Jersey, Tennessee, Maryland và Texas đã xác nhận các trường hợp mới mắc bệnh COVID-19.

    Theo Báo Tin tức

     
  • 28 phút trước

    Bloomberg: Các nhà khoa học “đau đầu” vì tỉ lệ tử vong của COVID-19 trên thế giới

    Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus trong tuần này nói virus SARS-CoV-2 đã khiến 3,4% người nhiễm bệnh tử vong, con số cao hơn nhiều so với cúm mùa. WHO cho biết tỉ lệ tử vong sẽ không ngừng thay đổi giữa bối cảnh dịch bệnh có diễn biến mới.

    Tuy nhiên, tờ Bloomberg chỉ ra rằng, số liệu mà ông Tedros cung cấp chỉ đơn thuần dựa trên một phép tính đơn giản từ số người tử vong và số ca đã xác định dương tính với bệnh. Để có được tỉ lệ tử vong chính xác là rất khó bởi có nhiều bệnh nhân không được xác định nhiễm bệnh do không có triệu chứng nặng. Nếu tìm được tất cả các ca nhiễm virus, thì tỉ lệ tử vong sẽ thấp hơn hiện tại rất nhiều – một số chuyên gia y tế nhận xét.

    Hơn 100.000 người trên thế giới nhiễm COVID-19; Nhật Bản vô hiệu hóa 2,8 triệu visa đã cấp để phòng dịch - Ảnh 1.

    Tom Frieden, cựu giám đốc của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ và là thành viên trong ủy ban y tế thành phố New York, viết trong email gửi Bloomberg: “Tỉ lệ tử vong 3,4% chắc chắn cao hơn con số thực”.

    Ông Frieden nói tỉ lệ tử vong toàn cầu đối với COVID-19 có thể sẽ là dưới 1%. Kể cả khi đó, tỉ lệ tử vong vẫn cao hơn dịch cúm, với khoảng 0,1% trong các đợt dịch gần đây – theo như số liệu từ CDC. Mặc dù tỉ lệ tử vong do virus corona gây ra thấp hơn con số 10% của dịch SARS rất nhiều, nhưng nếu virus này lây lan trên diện rộng, số người tử vong sẽ rất lớn.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

     
  • 1 giờ trước

    Nhật Bản vô hiệu hóa 2,8 triệu visa đã cấp

    Theo Rappler, Nhật Bản sẽ tạm thời vô hiệu hóa 2,8 triệu visa đã cấp cho người Trung Quốc và 17.000 người Hàn Quốc để ngăn chặn nguy cơ lây lan virus corona mới.

    Đây là động thái mới nhất được công bố sau khi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe chịu chỉ trích nặng nề từ người dân do phản ứng chậm trễ với diễn biến dịch. Chính phủ được yêu cầu tăng cường kiểm soát biên giới và hạn chế di chuyển đối với người tới từ quốc gia khác.

    Hơn 100.000 người trên thế giới nhiễm COVID-19; Italy có số ca tử vong trong 1 ngày cao nhất từ trước tới nay - Ảnh 1.

    Được biết, visa Nhật Bản, bao gồm cấp cho người tới từ Hong Kong và Macao, sẽ không có hiệu lực từ ngày 9/3 tới ngày 31/3. Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi cho biết chính phủ sẽ đưa ra quyết định mới khi hết lệnh vô hiệu hóa, tùy tình hình dịch bệnh diễn biến tốt lên hay xấu đi.

    Những khách Hàn Quốc và Trung Quốc đang ở Nhật Bản sẽ không bị buộc phải rời khỏi đất nước, nhưng nếu rời đi sẽ không được phép nhập cảnh trở lại bằng visa đang có.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

     
  • 2 giờ trước

    Số ca nhiễm bệnh đã vượt 100.000 trường hợp

    COVID-19: Italy có số ca tử vong trong 1 ngày cao nhất kể từ khi bùng phát dịch - Ảnh 1.

    Theo số liệu mới nhất từ trang web thống kê worldometers, số ca nhiễm virus corona trên toàn cầu đã vượt 100.000 trường hợp. Quốc gia có số người nhiễm bệnh cao nhất là Trung Quốc, theo sau là các điểm nóng khác như Hàn Quốc, Iran và Italy. Trong 24h qua, Iran trở thành quốc gia có số nhiễm mới cao nhất thế giới (với 1.234 trường hợp).

    Sáng 6/3 (theo giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký thông qua gói hỗ trợ khẩn cấp trị giá 8,3 tỷ USD để chống COVID-19 tại Mỹ.

    “Chúng tôi đang ký thông qua 8.3 tỷ USD. Tôi đề nghị 2,5 nhưng lại được 8,3 và tôi nhận”, ông Trump nói tại Nhà Trắng, “Chúng tôi đang làm tốt nhưng đây là 1 vấn đề không thể lường trước”.

    Trước đó, Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua gói cứu trợ này. Được biết, trong số 8,3 tỷ USD, sẽ có 7,8 tỷ USD được phân bổ cho các cơ quan ứng phó với COVID-19 còn 500 triệu USD dành cho các nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm Medicare.

    Ông Trump nói nhiều người đang được xét nghiệm trên tàu Grand Princess và ông đã nói chuyện với Thống đốc California Gavin Newsom.

    Khi được hỏi liệu Quốc hội có cần hành động nhiều hơn để giảm nguy cơ suy thoái kinh tế hay không, ông Trump đáp: “Tất cả những gì chúng ta có thể làm là làm những việc chúng ta đang làm. Mọi người bị sốc vì số liệu về việc làm”.

     
  • 2 giờ trước

    Bí thư Hà Nội: Bản thân bệnh nhân số 17 tự biết có khả năng nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo

    Phát biểu tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Hà Nội vào tối 7/3, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho hay, hôm nay, việc thành phố lo ngại đã xảy ra khi bắt đầu xuất hiện trường hợp mắc Covid-19.

    “21h30, sau khi xét nghiệm của Bệnh nhân Bệnh nhiệt đới và Viện vệ sinh dịch tễ xác định ca dương tính. Chúng ta tuyệt đối không được lơ là chủ quan, nhưng cũng phải hết sức bình tĩnh không quá hoang mang, lo lắng”, ông Huệ nói.

    COVID-19: Italy có số ca tử vong trong 1 ngày cao nhất kể từ khi bùng phát dịch - Ảnh 1.

    Ông nêu rõ, ngay khi biết tin Ban chỉ đạo của thành phố phối hợp với Ban chỉ đạo của quốc gia đã hành động thái độ rất quyết liệt theo đúng kịch bản đã thực hiện.

    Ông yêu cầu, Ban chỉ đạo của TP phải cập nhật chính xác tình hình dịch tễ của bệnh nhân, hành trình chính xác đối với bệnh nhân này cũng như những người trực tiếp lái xe, những người trong gia đình.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

     
  • 2 giờ trước

    Số người tử vong vì virus corona tại Italy cao hơn những ngày trước đó

    Theo CNN, giám đốc Cơ quan Bảo vệ dân sự Italy Angelo Borelli cho biết Italy đã xác nhận thêm 49 ca tử vong vì virus corona, nâng tổng số người tử vong vì COVID-19 lên 197. Đây là con số tử vong trong 24 giờ cao nhất từng được ghi nhận tại Italy kể tử khi dịch bùng phát. Đa phần các ca tử vong đều là bệnh nhân lớn tuổi.

    Số ca nhiễm mới ở Italy là 778 trường hợp, nâng tổng số nhiễm bệnh ở Italy lên 4.636 ca. Tới nay, 22 khu vực của Italy đều ghi nhận có trường hợp nhiễm COVID-19.

    COVID-19: Italy có số ca tử vong trong 1 ngày cao nhất kể từ khi bùng phát dịch - Ảnh 1.

    Ảnh: CNN

    Reuters dẫn các nguồn tin cho biết, Anh đã có ca tử vong thứ 2 do COVID-19, Pháp có 613 ca nhiễm bệnh và tổng cộng 9 ca tử vong.

    Trong ngày 6/3, chỉnh phủ Pháp quyết định tạm thời đóng cửa các nhà trẻ, trường học trong vòng 15 ngày kể từ ngày 9/3 tại 2 khu vực ảnh hưởng nặng nhất do dịch bệnh.

    Những quốc gia châu Âu khác ghi nhận thêm nhiều số ca nhiễm mới trong 1 ngày. Hết ngày 6/3, Tây Ban Nha có tổng số 400 người nhiễm bệnh, Đức có thêm 125 trường hợp (nâng tổng số lên 670 ca), Thụy Sĩ có thêm 104 ca nhiễm mới (nâng tổng số lên 214 ca). 

    Hà Lan, Bỉ, Thụy Điển, Na Uy và Áo cũng chứng kiến số ca nhiễm mới tăng mạnh.

     

 

Tất Đạt, theo Trí Thức Trẻ

http://ttvn.toquoc.vn/doi-song/so-ca-tu-vong-do-covid-19-o-italy-cao-chua-tung-co-nhat-ban-vo-hieu-hoa-28-trieu-visa-da-cap-de-phong-dich-820207373523941.htm