Phát hiện thi thể cháu bé trên sông Văn Úc nghi là nạn nhân vụ mẹ ôm con nhảy cầu tự tử

Trong bức thư tuyệt mệnh để lại, người phụ nữ xin lỗi các con.

Sau khi phát hiện thi thể cháu bé dưới sông Văn Úc, người dân đã nhanh chóng thông báo chính quyền địa phương.

Sáng ngày 8/11, thông tin với PV, lãnh đạo UBND xã Tiên Hưng, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng xác nhận: Vào khoảng 7h cùng ngày, một số người dân đã phát hiện thi thể một cháu bé trên sông Văn Úc. 

Qua nhận dạng cháu bé khoảng 2 tuổi và nạn nhân tử vong từ nhiều giờ trước.

Hiện các lực lượng chức năng đang tiến hành vớt thi thể cháu để làm rõ danh tính cũng như tiến hành các thủ tục pháp lý.

Nhận định ban đầu, có thể bé là nạn nhân trong vụ việc mẹ ôm con nhảy cầu tự tử xảy ra vào tối 5/11.

Trước đó, vào tối ngày 5/11, 1 người phụ nữ chở hai con nhỏ cháu bé khoảng 2 tuổi còn cháu lớn khoảng 7 tuổi lên cầu Khuể nối 2 huyện Tiên Lãng và An Lão bắc qua sông Văn Úc rồi để lại xe máy mang BKS: 15B1 – 858…

Tại đây, người phụ nữ lấy ca cháo mang theo cho cháu nhỏ ăn rồi định ôm cả 2 con nhỏ nhảy xuống sông.

Tuy nhiên cậu con trai lớn sợ hãi vùng chạy được, còn lại cháu nhỏ bị người phụ nữ ôm theo nhảy xuống sông Văn Úc.

Tại hiện trường, kiểm tra trong cốp xe máy, cơ quan chức năng còn phát hiện một bức thư tuyệt mệnh, trong đó có nội dung kể về bệnh tình của người phụ nữ nhảy vì thế nên cô ta cảm thấy tuyệt vọng với cuộc sống.

Ngay sau khi sự việc xảy ra đã có người trên địa bàn huyện Tiên Lãng đến nhận là người thân của các nạn nhân và phối hợp cùng cơ quan chức năng tổ chức tìm kiếm.

Được biết, người phụ nữ trên tên là T.(34 tuổi, nhà ở huyện Tiên Lãng), đang làm công nhân 1 công ty trên địa bàn xã Hùng Thắng, huyện Tiên Lãng.

Hiện cơ quan công an đang tiến hành xác minh, nhận dạng thi thể cháu bé cũng như tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích trước đó.