Nhiều địa phương của Mỹ liên tiếp xác nhận ca lây nhiễm: COVID-19 đã tấn công 20 bang

Nhiều địa phương của Mỹ liên tiếp xác nhận ca lây nhiễm: COVID-19 đã tấn công 20 bang

(Tổ Quốc) – Tính đến 6h sáng ngày 6/3 (giờ Việt Nam), dịch COVID-19 đã làm gần 97.900 người bị lây nhiễm trên toàn thế giới, và 3.348 người đã tử vong – gồm hơn 2.900 ca tử vong ở Trung Quốc Đại lục.

  • 28 phút trước

    Maryland gia nhập “danh sách”, Mỹ có 20 bang chịu ảnh hưởng của COVID-19

    Thống đốc bang Maryland ông Larry Hogan ngày 5/3 thông báo xác nhận 3 ca nhiễm COVID-19, sau khi phòng thí nghiệm bang này tiến hành kiểm tra các mẫu xét nghiệm.

    Các bệnh nhân là một cặp vợ chồng U80 và một người khác ngoài 50 tuổi từ hạt Montgomery. Những người này trở về địa phương hồi cuối tháng 2 sau một chuyến đi ra nước ngoài trong cùng một nhóm du lịch.

    Cả ba bệnh nhân đều trong tình trạng sức khỏe tốt và đang cách ly tại nhà – ông Hogan cho biết.

    Các nhà điều trang bang Maryland đang cố gắng xác định những người đã có tiếp xúc với ba bệnh nhân này kể từ khi họ trở về.

    Trước khi Maryland công bố các ca nhiễm, đã có 19 bang của Mỹ thông báo xác nhận các trường hợp nhiễm COVID-19.

    Nhiều địa phương của Mỹ liên tiếp xác nhận ca lây nhiễm: COVID-19 đã tấn công 20 bang - Ảnh 1.

    Thống đốc bang Maryland ông Larry Hogan (Ảnh: WJZ)

     
  • 43 phút trước

    Phó tổng thống Mỹ Mike Pence: Hiện không đủ dụng cụ xét nghiệm đáp ứng nhu cầu dự kiến

    Phó tổng thống Mike Pence, người đứng đầu ban chỉ đạo của chính phủ Mỹ ứng phó dịch COVID-19, ngày 5/3 thừa nhận đang có tình trạng thiếu hụt bộ kit xét nghiệm virus corona để đáp ứng nhu cầu.

    “Chúng tôi không có đủ bộ xét nghiệm hôm nay để đáp ứng những gì chúng tôi dự kiến sẽ là nhu cầu trong tương lai,” ông Pence nói sau cuộc họp với đội ngũ của mình cùng các nhà điều hành của hãng 3M tại Minnesota.

    “Với những người được cho là đã lây nhiễm và những người có triệu chứng thì chúng tôi vẫn có thể tiến hành xét nghiệm được.”

    Các đội ngũ y tế tại Mỹ nhấn mạnh rằng có nhiều bệnh nhân cần tiến hành nhiều xét nghiệm để có thể xác nhận dương tính với virus corona, đồng nghĩa với số lượng khoảng hơn 1 triệu bộ xét nghiệm có thể cung ứng, số lượng bệnh nhân thực tế được tiếp nhận các xét nghiệm có thể sẽ thấp hơn rất nhiều, cho đến khi nguồn cung vật tư và năng lực xét nghiệm được tăng cường.

    Thượng viện Mỹ ngày 5/3 đã thông qua gói ngân sách hơn 8 tỉ USD nhằm chống lại dịch COVID-19, với 2.2 tỉ USD hỗ trợ cơ quan y tế liên bang, bang và các địa phương sẵn sàng ứng phó dịch bệnh – gồm tài trợ các phòng thí nghiệm tổ chức xét nghiệm, kiểm soát lây nhiễm và theo dõi những người có tiếp xúc với bệnh nhân lây nhiễm.

    Nhiều địa phương của Mỹ liên tiếp xác nhận ca lây nhiễm: COVID-19 đã tấn công 20 bang - Ảnh 1.

    Phó tổng thống Mỹ Mike Pence (Ảnh: Getty)

     
  • 1 giờ trước

    Số ca nhiễm mới COVID-19 trong 1 ngày của Hàn Quốc nhiều gấp gần 4 lần Trung Quốc

    Theo Yonhap, KCDC 9h sáng nay (6/3, giờ địa phương) xác nhận số ca lây nhiễm COVID-19 tại Hàn Quốc trong vòng 24 giờ qua đã tăng 518 trường hợp, đưa tổng số lên 6.284 ca nhiễm, trong đó 322 ca đã được xác nhận tính đến 16h ngày 5/3.

    Trong khi đó, số ca nhiễm mới tại 31 tỉnh thành Trung Quốc Đại lục trong thời gian 0h-24h ngày 5/3 được Ủy ban Y tế quốc gia (NHC) báo cáo là 143 trường hợp, số ca tử vong là 30 (gồm 29 ca tại Hồ Bắc).

    Thống kê cho thấy tình hình dịch COVID-19 tại Hàn Quốc tiếp tục leo thang, trong khi Trung Quốc duy trì đà kiểm soát dịch bệnh lây lan. Số ca lây nhiễm trong 1 ngày của Hàn Quốc tính đến sáng nay đã gấp 3.6 lần so với chỉ số của Trung Quốc.

     
  • 1 giờ trước

    Iraq cách ly hơn 1.000 người tại Erbil do nghi nhiễm COVID-19

    Truyền thông địa phương dẫn lời giới chức thành phố Erbil của Iraq cho biết, khoảng hơn 1.000 người đang được cách ly ở các trung tâm y tế do nghi ngờ nhiễm COVID-19. Nhóm người này dự kiến được cách ly trong 14 ngày tại 12 cơ sở.

    Bộ Y tế Iraq ngày 5/3 xác nhận nước này có thêm 3 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm ở quốc gia Trung Đông này lên 38 trường hợp – gồm 3 ca tử vong.

    Theo thông báo, 2 trường hợp nhiễm mới được ghi nhận ở tỉnh Kirkuk và trường hợp thứ 3 ở tỉnh Wasit.

     
  • 1 giờ trước

    Israel xác nhận 17 ca nhiễm mới COVID-19, Palestine ban bố tình trạng khẩn cấp ở Bờ Tây

    Israel ngày 5/3 (giờ địa phương) xác nhận 17 ca lây nhiễm COVID-19, theo tin của CNN.

    Lực lượng quốc phòng Israel (IDF) và quốc hội nước này (Knesset) đã ban hành các biện pháp hạn chế mới nhằm kiểm soát nguy cơ lây lan dịch bệnh tại Israel.

    IDF thông báo, từ trưa ngày 6/3, các quân nhân Israel sẽ không được phép xuất cảnh trừ trường hợp công tác theo phê duyệt của một ủy ban đặc biệt. IDF cũng kết thúc sớm hơn lịch trình cuộc tập trận chung Juniper Cobra với quân đội Mỹ, sau khi tham vấn với Bộ Y tế Israel.

    Ngoài ra, nhà chức trách Israel và Palestine cũng áp lệnh “đóng cửa” đối với thành phố Bethlehem của Palestine cùng các thị trấn và làng mạc xung quanh, sau khi 7 ca nhiễm COVID-19 được phát hiện tại đây. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở Bờ Tây. 

    “Người Israel và Palestine bị cấm ra vào thành phố [Bethlehem],” Bộ trưởng quốc phòng Israel Naftali Bennett nêu trong một thông báo, cho biết quyết định được đưa ra phối hợp cùng phía Palestine.

     
  • 2 giờ trước

    Bang Colorado xác nhận ca nhiễm COVID-19 đầu tiên: Dịch lan đến 19 bang của nước Mỹ

    Italy thành nước có tỉ lệ tử vong vì COVID-19 cao nhất thế giới, dịch tấn công 19 bang của nước Mỹ - Ảnh 1.

    Thống đốc bang Colorado Jared Polis (Ảnh: KDVR)

    Thông cáo của Cơ quan Y tế cộng đồng bang Colorado, Mỹ, ngày 5/3 cho biết nhà chức trách đã xác nhận trường hợp đầu tiên dương tính với virus corona mới tại bang này. 

    Bệnh nhân là một du khách nam hơn 30 tuổi từ bên ngoài bang Colorado, đến thăm hạt Summit. Người đàn ông được ghi nhận không có triệu chứng gì khi đến sân bay Denver hôm 29/2 – thống đốc bang Jared Polis cho hay. Các triệu chứng xuất hiện từ hai ngày trước và đến ngày 5/3 thì có kết quả xét nghiệm dương tính.

    Du khách nói trên cùng vợ chưa cưới đã được cách ly. Hai người bạn của họ ở Colorado cũng được giới chức hướng dẫn cách ly. 

    Ông Polis cho biết thêm, bệnh nhân kể trên từng tới Italy vào giữa tháng 2 và một bạn đồng hành của anh này đã kiểm tra dương tính với virus corona tại một bang khác của Mỹ.

     
  • 2 giờ trước

    Anh xác nhận ca tử vong đầu tiên vì COVID-19

    Trưởng văn phòng y tế vùng England, ông Chris Whitty ngày 5/3 xác nhận ca tử vong đầu tiên tại Vương quốc Anh vì nhiễm COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra. Bệnh nhân là một người lớn tuổi, được điều trị ở Bệnh viện Hoàng gia Berkshire và có các vấn đề về sức khỏe.

    Thông báo của Bệnh viện Hoàng gia Berkshire ở Reading, phía Tây thủ đô London, cho hay bệnh nhân trước đó đã nhiều lần nhập và xuất viện vì những lý do không liên quan đến virus corona, song lần này đã có kết quả xét nghiệm dương tính.

    Cùng ngày, phát ngôn viên của Thủ tướng Anh Boris Johnson cam kết giới chức nước này quan chức nước này sẽ đẩy mạnh công tác chuẩn bị cho giai đoạn bùng phát mới của dịch COVID-19, được dự đoán sẽ lây lan “nghiêm trọng”.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

     
  • 2 giờ trước

    Có hơn 1.000 ca nhiễm, Nhật áp quy định cách ly bắt buộc với người nhập cảnh từ Trung, Hàn

    Theo thống kê của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, tính đến 23h ngày 5/3 (giờ Tokyo), nước này xác nhận 1.057 ca lây nhiễm COVID-19, trong đó có 361 trường hợp lây nhiễm trong nước và 696 trường hợp là hành khách/nhân viên trên du thuyền Diamond Princess ở ngoài khơi Yokohama, ngoài ra có 14 người là công dân hồi hương từ vùng dịch trên các chuyến bay của chính phủ.

    Số người tử vong do COVID-19 ở Nhật là 12 người, 248 người đã được điều trị khỏi và xuất viện.

    Đài NHK cho hay, nhằm tăng cường ngăn chặn dịch bệnh lây lan, chính phủ Nhật ngày 5/3 quyết định, những người nhập cảnh vào Nhật Bản từ Trung Quốc và Hàn Quốc – bao gồm công dân Nhật – sẽ phải cách ly bắt buộc tại các cơ sở chỉ định trong vòng 14 ngày.

    Nhật Bản cũng tạm ngưng hiệu lực đối với thị thực đã phát hành tại Trung Quốc và Hàn Quốc, đồng thời ban hành quy định chỉ cho phép các chuyến bay đến từ Trung Quốc và Hàn Quốc được hạ cánh tại hai sân bay Narita và Kansai.

    Các biện pháp trên có hiệu lực từ 0h ngày 9/2 và tạm thời được ấn định thực thi đến cuối tháng 3/2020.

     
  • 2 giờ trước

    100 nước và vùng lãnh thổ hạn chế nhập cảnh với du khách đến từ/đi qua Hàn Quốc

    Hãng Yonhap dẫn số liệu của Trung tâm kiểm soát và phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), cho biết nước này xác nhận 322 ca nhiễm mới COVID-19 tính đến 16h ngày 5/3, nâng tổng số ca nhiễm lên 6.088 ca. Số ca tử vong là 42.

    Chính phủ Hàn Quốc ngày 5/3 đã họp và nhất trí phương án ổn định nguồn cung khẩu trao. Theo đó, các nhà thuốc bưu cục và siêu thị được chỉ định sẽ được tăng gấp đôi lượng cung ứng khẩu trang. 

    Ngoài ra, từ tuần sau người dân Hàn Quốc khi mua khẩu trang được yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân và giới hạn số lượng mua 2 chiếc/người. Hàn Quốc cũng cấm xuất khẩu toàn diện đối với mặt hàng khẩu trang và mở rộng sản xuất sản phẩm này.

    Theo Yonhap, tổng cộng 100 quốc gia và vùng lãnh đổ đã áp đặt các biện pháp hạn chế và quy định cách ly nghiêm ngặt hơn đối với du khách đến từ Hàn Quốc hoặc di chuyển qua Hàn Quốc, do lo ngại dịch COVID-19 lây lan.

    Tính đến 23h ngày 5/3 (giờ Seoul), 37 nước/vùng lãnh thổ – bao gồm Australia – có kế hoạch tăng cường hoặc áp đặt lệnh cấm nhập cảnh đối với những người từng tới Hàn Quốc trong 2 tuần qua.

    Australia thông báo có kế hoạch thực thi biện pháp nêu trên trong 1 tuần và sẽ tiếp tục đánh giá để cân nhắc có tiếp tục gia hạn quy định hay không.

    Kazakhstan cũng ra thông báo sẽ cấm nhập cảnh với người nước ngoài từng đến Hàn Quốc, Trung Quốc, và Iran, có hiệu lực từ Chủ nhật (8/3) tới. Trước đó nước này đã áp dụng quy định về cách ly đối với du khách đến từ Hàn Quốc.

     
     
  • 3 giờ trước

    WHO: COVID-19 đã lây lan tới 79 quốc gia

    Nhân dân Nhật báo (Trung Quốc) dẫn số liệu do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố ngày 5/3, cho biết tính đến 23h ngày 5/3 (theo múi giờ Trung Âu), toàn thế giới xác nhận 98.067 ca lây nhiễm COVID-19, 3.281 ca tử vong. 

    Ở bên ngoài Trung Quốc, có 17.637 ca nhiễm virus corona được xác nhận ở 78 quốc gia.

     
  • 3 giờ trước

    Hơn 200 ca nhiễm được xác nhận, dịch COVID-19 lan rộng tới 18 bang của Mỹ

    CNN dẫn thống kê của Trung tâm phòng chống và kiểm soát dịch bệnh (CDC) Hoa Kỳ và nhà chức trách các địa phương, cho biết nước này đã xác nhận 205 ca nhiễm COVID-19 tính đến ngày 5/3 (giờ địa phương). Phân bố tại 18 bang – gồm Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, North Carolina, Oregon, Rhode Island, Washington, Wisconsin, Texas, Tennessee, Nevada, và Nebraska.

    Trong khi đó, số liệu trên trang thống kê của Đại học John Hopkin cho thấy đến nay, Mỹ đã có tới 230 ca lây nhiễm COVID-19.

    Hiện Washington và California đang là hai bang có số lượng bệnh nhân lây nhiễm nhiều nhất, lần lượt là 70 và 36 trường hợp.

    Bang Washington ngày mùng 5 công bố ca tử vong thứ 11 ở bang này, nâng tổng số người chết vì COVID-19 ở Mỹ lên con số 12. Bệnh nhân tử vong mới nhất là một phụ nữ ngoài 90 tuổi, qua đời ngày 3/3 nhưng trường hợp này chưa được đưa vào báo cáo hàng ngày hôm 5/3 của Bộ Y tế Mỹ.

    Hạt King, địa phương tập trung số ca nhiễm và tử vong ở bang Washington, cho biết sẽ ngừng cung cấp thông tin cá nhân về các bệnh nhân COVID-19 bởi dự kiến số lượng xét nghiệm sẽ gia tăng trong những ngày tới.

    Cơ quan sức khỏe cộng đồng của hạt Harris (HCPH), bang Texas, ngày 5/3 báo cáo 2 trường hợp nhiễm mới virus corona ở địa phương này. Kết quả xét nghiệm đã được xác nhận bởi Trung tâm phòng chống và kiểm soát dịch bệnh (CDC) Hoa Kỳ. Ca nhiễm đầu tiên ở Texas được xác định tại hạt Fort Bend hôm thứ Tư, 4/3.

    Tại bang California, hạt Los Angeles cũng xác nhận mới 4 trường hợp lây nhiễm virus SARS-Cov-2 gây dịch COVID-19. Toàn bộ 4 bệnh nhân có lịch sử du lịch tới miền Bắc Italy và hiện đã được cách ly. Tổng số ca nhiễm tại hạt này đến nay đã là 11 người.

     
  • 3 giờ trước

    Italy tăng thêm 41 ca tử vong do nhiễm COVID-19

    CNN cho hay, Cơ quan phòng vệ dân sự Italy (CPA) tối ngày 5/3 (giờ địa phương) thông báo nước này có thêm 41 trường hợp tử vong trong vòng 24 giờ trước đó, nâng tổng số người chết tại Italy do nhiễm dịch COVID-19 lên con số 148.

    Lãnh đạo CPA ông Angelo Borrelli cho biết những người tử vong nằm trong độ tuổi từ 66 đến 99, phần lớn có tình trạng sức khỏe yếu và có các bệnh tình khác.

    Theo ông Borrelli, số người được điều trị khỏi COVID-19 đã tăng từ 276 người (theo báo cáo ngày 4/3) lên 414. Hiện Italy có 1.790 bệnh nhân đang ở trong các cơ sở y tế, 351 người được chăm sóc tích cực, và 1.155 người tự cách ly.

     

    Theo số liệu thống kê do Trường Y học thuộc Đại học Johns Hopkins, Hoa Kỳ, tổng hợp dựa trên báo cáo của chính phủ các nước, tính đến nay Italy đã có tổng cộng 3.858 ca xác nhận nhiễm COVID-19. Chỉ số này cho thấy tỉ lệ tử vong vì dịch COVID-19 ở Italy đang ở mức cao nhất thế giới, khoảng 3.83%.

    Trong khi đó, Trung Quốc – nước bùng phát dịch đầu tiên – đang có tỉ lệ tử vong trung bình khoảng 3.6% (với 2.902 ca tử vong/80.422 ca nhiễm).

    Tỉ lệ tử vong do COVID-19 ở Hàn Quốc, nước có số lượng ca nhiễm nhiều thứ hai sau Trung Quốc, đến nay chỉ là 0.68% (42 ca tử vong/6.088 ca nhiễm).

Hải Võ, theo Trí Thức Trẻ

http://ttvn.toquoc.vn/doi-song/nhieu-dia-phuong-cua-my-lien-tiep-xac-nhan-ca-lay-nhiem-covid-19-da-tan-cong-20-bang-82020636268824.htm