Nghệ An: 9 con hổ trong vụ nuôi nhốt ở nhà dân được chăm sóc với chi phí 20 triệu đồng/ngày

Hiện 9 cá thể hổ còn sống được gửi chăm sóc tại khu sinh thái, đơn vị này đề nghị chi trả chi phí gần 20 triệu đồng 1 ngày.
991

Hiện 9 cá thể hổ còn sống được gửi chăm sóc tại khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm, đơn vị này đề nghị chi trả khoảng 20 triệu đồng/1 ngày cho cả 9 cá thể hổ.

Liên quan đến vụ bắt 2 cơ sở nuôi nhốt trái phép 17 cá thể hổ trưởng thành, lãnh đạo công an tỉnh Nghệ An cho biết, 9 cá thể còn sống được gửi chăm sóc, nuôi dưỡng tại Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm tuy nhiên chi phí rất cao. Cụ thể mỗi ngày chi phí cho ăn, chăm sóc cho 9 cá thể hổ là gần 20 triệu đồng.

Phía cơ quan điều tra cũng đã đề nghị UBND tỉnh Nghệ An báo cáo ra Tổng Cục lâm nghiệp, chỉ đạo Kiểm lâm Nghệ An chủ trì. Sau đó UBND tỉnh Nghệ An đã có văn bản giao cho Kiểm lâm chủ trì, để xử lý vật chứng theo quy định pháp luật, đồng thời có Công văn báo cáo với Tổng Cục lâm nghiệp. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có một đơn vị nào đứng ra nhận nuôi số hổ này (9 con hổ còn sống). Riêng 8 cá thể hổ đã chết đang được cấp đông chờ kết thúc vụ án.

992

Các cá thể hổ bị nuôi nhốt trái phép phía sau nhiều lớp cửa sắt.

Trước đó, sáng 4/8, Công an tỉnh Nghệ An đã đồng loạt ra quân kiểm tra đột xuất và phát hiện 2 cơ sở nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép trên địa bàn xã Đô Thành, huyện Yên Thành. Tại hai cơ sở này Công an phát hiện tổng cộng 17 cá thể hổ bị nuôi nhốt trái phép. Trong quá trình vận chuyển, 8 trong số 17 cá thể hổ đã chết.

Ngày 11/8, Công an tỉnh Nghệ An đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan đến vụ bắt quả tang nuôi nhốt hổ trái phép trong nhà dân xảy ra tại xã Đô Thành (huyện Yên Thành) vào ngày 4/8.

Cụ thể, cơ quan chức năng đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Hiền (39 tuổi, trú xóm Nam Vực, xã Đô Thành, huyện Yên Thành) về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”. Bị can Nguyễn Văn Hiền đã nuôi nhốt trái phép 14 con hổ Đông Dương trong tầng hầm của nhà riêng.

993

Trong quá trình vận chuyển 8 cá thể hổ đã chết.

Riêng cơ sở của bà Nguyễn Thị Định (trú xóm Phú Xuân, xã Đô Thành) nuôi nhốt 3 cá thể hổ, vụ án này do Công an huyện Yên Thành điều tra, bắt giữ nên vụ việc đang tiếp tục được cơ quan Công an huyện Yên Thành điều tra làm rõ.

 

Theo Quang Phong (Pháp luật Plus, Báo Pháp Luật Việt Nam)

https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/nghe-an-9-con-ho-trong-vu-nuoi-nhot-o-nha-dan-duoc-cham-soc-voi-chi-phi-20-trieu-dong-ngay-d164488.html