Hơn 93.000 người nhiễm COVID-19 trên toàn cầu; Triều Tiên đưa ít nhất 7.000 người vào diện cách ly

Hơn 93.000 người nhiễm COVID-19 trên toàn cầu; Triều Tiên đưa ít nhất 7.000 người vào diện cách ly

(Tổ Quốc) – Tính đến 9h sáng ngày hôm nay (4/3), trên thế giới đã có 93.154 ca nhiễm, 3.202 ca tử vong do COVID-19, theo số liệu trên trang thống kê toàn cầu worldometers.

  • 30 phút trước

    Triều Tiên đưa ít nhất 7.000 người vào diện cách ly để ngăn ngừa COVID-19 lây lan

    Thông tin trên đã được cơ quan tình báo Hàn Quốc báo cáo trước các nghị sĩ nước này trong ngày thứ 3 (3/3).

    “Mặc dù Triều Tiên vẫn chưa xác nhận dịch COVID-19 bùng phát ở nước này, nhưng phía Hàn Quốc vẫn tiếp tục theo dõi sát sao tình hình ở Triều Tiên, khi đã có nhiều người được đưa vào diện cách ly ở các tỉnh Gangwon và Pyongan”, ông Lee Eun-jae, đại diện đảng Tương lai Thống nhất (đảng đối lập) dẫn lời cơ quan tình báo Hàn Quốc.

    Kể từ cuối tháng 1 vừa qua, Bình Nhưỡng đã ban bố lệnh hạn chế đi lại xuyên biên giới nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 – khởi phát tại Trung Quốc – lây lan sang nước này.

    Một số hình ảnh về công tác phòng chống dịch tại Triều Tiên:

    Gần 93.000 người nhiễm COVID-19 trên toàn cầu; Triều Tiên đưa ít nhất 7.000 người vào diện cách ly - Ảnh 1.

    Ảnh: Yonhap

    Gần 93.000 người nhiễm COVID-19 trên toàn cầu; Triều Tiên đưa ít nhất 7.000 người vào diện cách ly - Ảnh 2.

    Ảnh: Yonhap

    Gần 93.000 người nhiễm COVID-19 trên toàn cầu; Triều Tiên đưa ít nhất 7.000 người vào diện cách ly - Ảnh 3.

    Ảnh: Yonhap

    Gần 93.000 người nhiễm COVID-19 trên toàn cầu; Triều Tiên đưa ít nhất 7.000 người vào diện cách ly - Ảnh 4.

    Ảnh: Yonhap

     
  • 36 phút trước

    Ít nhất 23 nghị sĩ và Giám đốc cơ quan Y tế Khẩn cấp Iran dương tính với virus corona

    Hãng tin Middle East Eye trích dẫn thông tin được đăng tải trên BBC cho biết, đã có ít nhất 23/390 nghị sĩ Iran được xác nhận dương tính với virus corona. Những người này được cho là đã nhiễm bệnh sau khi tiếp xúc với các cử tri tại địa phương.

    Trong khi đó, Giám đốc cơ quan Y tế Khẩn cấp Iran Pir-Hossein Kolivand cũng vừa nhận kết quả dương tính với virus corona chủng mới trong ngày 3/3 vừa qua, theo hãng tin ILNA. Theo thông cáo của cơ quan này, sức khỏe của ông Kolivand vẫn ổn định và “không đáng lo ngại”.

    Trước đó, một cố vấn của Đại Giáo chủ Iran Ali Khamenei đã qua đời do COVID-19, đây cũng là vị quan chức cấp cao đầu tiên của Iran tử vong do dịch bệnh này.

    Với 2.336 ca nhiễm và 77 ca tử vong, Iran hiện là quốc gia có số người nhiễm COVID-19 cao thứ 4 trên thế giới. 

     
  • 1 giờ trước

    Italy ghi nhận thêm 27 ca tử vong, 466 ca nhiễm mới tính đến cuối ngày 3/3

    Tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Italy tính đến cuối ngày 3/3 đã tăng lên 2.502 người, tổng số ca tử vong do dịch bệnh này là 79 người. 160 người đã được điều trị khỏi và được phép xuất viện.

    Thông tin trên đã được người đứng đầu Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy Angelo Borelli xác nhận hôm 3/3 vừa qua. 

    Italy hiện là “tâm dịch” tại châu Âu và là quốc gia có số người nhiễm COVID-19 nhiều thứ 3 trên thế giới, chỉ sau Trung Quốc và Hàn Quốc. 

    Ngoại trưởng Italy Luigi Di Maio hôm 3/3 đã nhận định rằng đây không chỉ là khủng hoảng về y tế mà nước này còn có nguy cơ đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế do dịch bệnh. Không chỉ ngành du lịch, mà các ngành kinh tế khác của Italy cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề do dịch COVID-19.

     
  • 2 giờ trước

    Mỹ có thể xét nghiệm virus corona cho 1 triệu người trong vòng 1 tuần

    Các chuyên gia cho biết khoảng 1/4 số ca nhiễm bệnh hiện tại là do lây nhiễm trong cộng đồng người dân Mỹ, tức là không phải lây từ những người di chuyển từ nước ngoài về.

    Ngày 2/3 (giờ Mỹ), Tiến sĩ Anthony Fauci, giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Mỹ (NIAID), phát biểu: “Tôi lo rằng trong 2 tới 3 tuần tới, sẽ có thêm nhiều ca lây nhiễm chéo trong cộng đồng. Đó là vấn đề đáng quan ngại”.

    Số lượng các ca dương tính với virus đã tăng giữa bối cảnh các cơ quan y tế cấp phép cho các phòng thí nghiệm tăng cường xét nghiệm bệnh nhân. Trước đó, các bộ xét nghiệm lỗi từ Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ (CDC) đã khiến quá trình khám bệnh bị chậm trễ và ra các kết quả không chuẩn.

    Cuối tuần qua, Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã cho phép nhiều phòng thí nghiệm tự phát triển quy trình xét nghiệm virus corona. Động thái này sẽ tạo điều kiện cho các trung tâm nghiên cứu và các công ty tư nhân phát triển và sử dụng kết quả xét nghiệm mới – theo thông tin từ đại diện FDA Stephen Hahn.

    Theo lời đại diện FDA, từ giờ tới cuối tuần, nước này có thể xét nghiệm được tới 1 triệu ca nghi nhiễm COVID-19.

     
  • 2 giờ trước

    Singapore xác nhận 2 ca nhiễm COVID-19 mới

    Singapore đã xác nhận 2 trường hợp nhiễm COVID-19 mới vào tối thứ 3 (3/3) vừa qua, nâng tổng số người nhiễm COVID-19 tại quốc gia Đông Nam Á này lên 110 người, CNN trích dẫn thông cáo của Bộ Y tế Singapore.

    Hai trường hợp mới được xác nhận là 2 bệnh nhân nam trong độ tuổi 70 và 33; cả 2 đều không có lịch sử đi lại đến các quốc gia và khu vực bị dịch bệnh ảnh hưởng. 

    Để đối phó với dịch COVID-19, Singapore đã quyết định ban bố lệnh cấm nhập cảnh tạp thời đối với các du khách đã đến Iran, miền Bắc Italy và Hàn Quốc trong thời gian gần đây, theo thông báo của Bộ trưởng Bộ Phát triển Quốc gia Singapore, Lawrence Wong. Các công dân Singapore trở về từ những khu vực nói trên sẽ phải cách ly bắt buộc trong vòng 14 ngày.

     
  • 2 giờ trước

    Cập nhật 7h sáng 4/3: Toàn thế giới có 92.880 ca nhiễm, 3.168 ca tử vong do COVID-19

    So với số liệu được cập nhật trên trang thống kê worldometers vào đêm 3/3, đã có thêm 559 ca nhiễm và 31 ca tử vong mới do COVID-19 được ghi nhận trên thế giới.

    Hiện tại, 4 quốc gia Trung Quốc, Hàn Quốc, Italy và Iran vẫn là những nơi có nhiều người nhiễm và tử vong do COVID-19 nhất thế giới. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, tình hình tại Trung Quốc đã có tiến triển tích cực và điều này cũng được WHO công nhận.

    COVID-19 đã lây lan đến 75 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới; số ca tử vong do corona tại Mỹ tiếp tục tăng - Ảnh 1.
     
  • 2 giờ trước

    Số ca tử vong do COVID-19 tại Mỹ tăng lên 9 người

    COVID-19 đã lây lan đến 75 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới; số ca tử vong do corona tại Mỹ tiếp tục tăng - Ảnh 1.

    Ảnh: Reuters

    Theo số liệu được cập nhật trên trang worldometers, tính đến 7h sáng ngày hôm nay (4/3), số ca nhiễm virus corona chủng mới gây bệnh viêm phổi cấp (COVID-19) tại Mỹ đã tăng lên 118 người. Số ca tử vong do COVID-19 cũng tiếp tục tăng lên 9 người. 

    Thống kê của Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết, trong số các ca bệnh nói trên, có ít nhất 48 ca là các công dân hồi hương từ nước ngoài. 

Hồng Anh, theo Trí Thức Trẻ

http://ttvn.toquoc.vn/doi-song/hon-93000-nguoi-nhiem-covid-19-tren-toan-cau-trieu-tien-dua-it-nhat-7000-nguoi-vao-dien-cach-ly-82020437235664.htm