Hàn Quốc cách ly, xét nghiệm 9.300 thành viên giáo phái; tổng giám đốc WHO nói cơ hội kiềm chế Covid-19 dần khép lại

Hàn Quốc có thêm 142 ca lây nhiễm; Bộ chính trị Trung Quốc nói bước ngoặt của dịch Covid-19 chưa đến

Tính đến sáng ngày 22/02, Trung Quốc xác nhận tổng cộng hơn 76.00 ca lây nhiễm virus corona chủng mới (Covid-19), và hơn 2.200 người đã tử vong.

09:50 22/02/2020

Trung Quốc mời “thợ săn virus” của Mỹ sang giúp chống dịch Covid-19

Chuyên gia dịch tễ học W. Ian Lipkin, giám đốc Trung tâm Nhiễm trùng và Miễn dịch thuộc Trường Y tế Công cộng Mailman tại Trường ĐH Columbia (Mỹ), người được mệnh danh “thợ săn virus”, vừa đến Trung Quốc để giúp ngăn chặn dịch bệnh do virus Covid-19.

Ông Lipkin từng đến Trung Quốc 17 năm trước để hỗ trợ nước này ứng phó với dịch SARS. Hồi cuối thang 1 vừa qua, nhà chức trách y tế Trung Quốc đã mời ông Lipkin trở lại để giúp đánh giá rủi ro do Covid-19 gây ra.

Lần này, chuyến đi của ông kéo dài một tuần với các điểm đến là Quảng Châu và Bắc Kinh, nơi ông cố vấn cho các quan chức y tế địa phương. “Tâm dịch” Vũ Hán không có trong lịch trình của Lipkin.

“Tôi không đến Vũ Hán. Nếu đến đó, tôi có thể khó quay về Mỹ dễ dàng và điều này sẽ cản trở khả năng làm việc của mình,” ông giải thích.

Hàn Quốc có thêm 142 ca lây nhiễm; Bộ chính trị Trung Quốc nói bước ngoặt của dịch Covid-19 chưa đến - Ảnh 1.

Chuyên gia Ian Lipkin trả lời phỏng vấn đài CNN sau khi trở về từ Trung Quốc. Ảnh: CNN

Sau khi trở lại Mỹ, ông Lipkin đã tự cách ly tại nhà ở TP New York trong 14 ngày. Trả lời báo chí sau chuyến công tác, chuyên gia này nhấn mạnh vẫn còn nhiều điều phải nghiên cứu về virus Covid-19 gây bệnh viêm phổi cấp. Ông cho hay Covid-19 có tính truyền nhiễm cao, dường như dễ lây lan hơn cả SARS và cúm. 

Theo ước tính, tỉ lệ tử vong của Covid-19 hiện là 2%, so với tỉ lệ 10% của SARS và 35% của MERS. Theo ông Lipkin, tỉ lệ tử vong do dịch Covid-19 có thể còn thấp hơn nhiều nếu xác nhận được toàn bộ số ca nhiễm mà không thể hiện triệu chứng hoặc những trường hợp nhẹ.

08:59 22/02/2020

Trung Quốc: Xét nghiệm âm tính vẫn chưa đủ để loại trừ lây nhiễm Covid-19

Hướng dẫn kỹ thuật xét nghiệm trong phòng thí nghiệm, đề cập trong “Phương án phòng chống dịch viêm phổi do virus corona mới (Bản số 5)” – do Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc công bố, chỉ ra rằng kết quả xét nghiệm axit nucleic âm tính vẫn chưa thể loại trừ khả năng bệnh nhân bị lây nhiễm Covid-19, mà còn cần phải loại trừ nhân tố có thể gây ra hiện tượng “âm tính giả”.

Theo đó, các nhân tố có khả năng gây hiện tượng âm tính giả được xác định gồm: Chất lượng mẫu xét nghiệm kém; mẫu xét nghiệm được thu thập quá sớm hoặc quá muộn; mẫu xét nghiệm không được bảo quản, vận chuyển và xử lý đúng cách; nguyên nhân về kỹ thuật,…

Mới đây, thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên ghi nhận một trường hợp bệnh nhân Covid-19 được điều trị khỏi và xuất viện ngày 10/2. Tuy nhiên, người này bị phát hiện dương tính với Covid-19 khi tái kiểm tra định kỳ vào ngày 19/2, khi vẫn trong thời gian 14 ngày tự cách ly tại nhà.

08:29 22/02/2020

Hàn Quốc xác nhận “tăng vọt” 142 ca nhiễm Covid-19, tổng số 346 ca

Yonhap ngày 22/2 đưa tin, Hàn Quốc đã báo cáo 142 trường hợp mới xác nhận lây nhiễm virus corona, nâng tổng số ca lây nhiễm của nước này lên 346.

Các trường hợp lây nhiễm đã gia tăng nhanh chóng tại Hàn Quốc trong vài ngày qua, phần lớn có liên quan đến nhà thờ Shincheonji ở thành phố Daegu, miền Nam Hàn Quốc.

Chính phủ Hàn Quốc ngày hôm qua (21/2) thông báo Daegu và hạt Cheongdo lân cận là “các khu vực chăm sóc đặc biệt”, sau khi một loạt ca lây nhiễm Covid-19 được báo cáo ở khu vùng này.

Hôm 19-2, giới chức Hàn Quốc bày tỏ lo ngại dịch Covid-19 có thể bùng phát nghiêm trọng hơn tại đây, sau khi xuất hiện ca “siêu lây nhiễm” bắt nguồn từ nhà thờ Shincheonji.

Trong tuần này, hai bệnh nhân nhiễm Covid-19 và bị mắc bệnh viêm phổi đã tử vong, song giới chức y tế trấn an rằng dịch bệnh vẫn “có thể kiểm soát”.

07:57 22/02/2020

Bộ chính trị Trung Quốc: Bước ngoặt của dịch Covid-19 vẫn chưa tới!

Bộ chính trị trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 21/2 triệu tập hội nghị do ông Tập Cận Bình chủ trì, thảo luận công tác phòng chống dịch virus Covid-19, triển khai quy hoạch tổng thể về phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế xã hội. 

Trước đó ngày 19/2, ông Tập đã chủ trì triệu tập hội nghị Ban thường vụ Bộ chính trị Trung Quốc để nghe báo cáo về công tác chống dịch, nghiên cứu lập kế hoạch tổng thể về phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế xã hội, quyết định đưa các ý kiến liên quan ra Bộ chính trị xem xét.

Bộ chính trị Trung Quốc nhấn mạnh, xu hướng lây lan của Covid-19 đã sơ bộ được kiểm soát, các hoạt động phòng chống dịch đạt được hiệu quả mang tính giai đoạn, về tổng thể số ca xác nhận nhiễm mới và nghi nhiễm trên lãnh thổ Trung Quốc có xu hướng giảm, số người được điều trị khỏi bệnh tăng lên, đặc biệt là số ca nhiễm mới bên ngoài tỉnh Hồ Bắc đã giảm đáng kể.

“Đồng thời, cần phải tỉnh táo nhận ra rằng, bước ngoặt diễn biến của dịch bệnh trên cả nước vẫn còn chưa đến,” thông cáo cuộc họp ngày 21/2 chỉ ra. “Tình hình phòng chống dịch tại tỉnh Hồ Bắc và thành phố Vũ Hán vẫn hết sức phức tạp khó khăn.”

Ban lãnh đạo Trung Quốc yêu cầu đảng bộ, chính quyền các cấp, các địa phương “quán triệt quyết sách của trung ương” và không được buông lỏng công tác phòng chống dịch bệnh, đồng thời kịp thời hoàn thiện các giải pháp cùng sách lược phòng dịch.

Hội nghị cũng nhấn mạnh những thành quả chống dịch đã đạt được “dưới sự lãnh đạo của trung ương đảng do đồng chí Tập Cận Bình làm hạt nhân”, và ban lãnh đạo Trung Quốc hết sức chú trọng tình hình dịch bệnh.

Hội nghị cho hay, ông Tập “mỗi thời khắc đều quan tâm tình hình dịch bệnh, coi công tác phòng chống dịch bệnh là việc lớn hàng đầu, đích thân chỉ huy, bố trí, đề ra yêu cầu chung về kiên định tự tin, đồng tâm hiệp lực, phòng và trị [dịch bệnh] một cách khoa học”.

Cũng tại cuộc họp này, Bộ chính trị Trung Quốc thừa nhận dịch bệnh đã gây ra “ảnh hưởng rõ rệt” đối với sự vận hành của nền kinh tế Trung Quốc, nhưng khẳng định kinh tế Trung Quốc có khả năng phục hồi cùng tiềm lực lớn, “xu thế tích cực về dài hạn sẽ không thay đổi”.

“Cần phải quy hoạch làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế xã hội,” Bộ chính trị Trung Quốc yêu cầu, nhấn mạnh phải hạ ảnh hưởng của dịch bệnh xuống thấp nhất, đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội cả năm, hoàn thành mục tiêu xây dựng xã hội khá giả toàn diện và các mục tiêu thoát nghèo trong năm 2020.

07:39 22/02/2020

Hồ Bắc đính chính số liệu, tổng số ca lây nhiễm ở Trung Quốc tăng lên

Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) thông báo, từ 0h đến 24h ngày 21/2, trên 31 tỉnh thành Trung Quốc xác nhận thêm 397 ca lây nhiễm Covid-19, tử vong 109 ca (106 người ở tỉnh Hồ Bắc).

Trong ngày 21, Trung Quốc cũng ghi nhận 2.393 người được điều trị khỏi và xuất viện, dỡ bỏ quan sát y tế đối với 26.441 người. Ngoài ra, số ca bệnh có tình trạng nghiêm trọng giảm 156 trường hợp.

Như vậy, tính đến 24h ngày 21/2, Trung Quốc Đại lục xác nhận tổng cộng 76.288 ca lây nhiễm, 2.345 người tử vong. 

 

Tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, xác nhận thêm 366 ca lây nhiễm trong ngày 21/2 (gồm 314 ca tại Vũ Hán). Trong số 106 ca tử vong ở tỉnh này có 90 trường hợp ở Vũ Hán. Số bệnh nhân điều trị khỏi xuất viện ngày 21 là 1.767 (992 người ở Vũ Hán).

Tổng số ca tử vong tại tỉnh Hồ Bắc tính đến 24h ngày 21/2 là 2.250 người, tổng số ca lây nhiễm là 63.454.

NHC lưu ý, tỉnh Hồ Bắc đã thông báo đính chính số liệu được công bố ngày 19/2 và bổ sung trở lại số lượng ca xác nhận lây nhiễm bị “giảm bớt” trước đó do sai sót trong phương pháp thống kê. Theo đó, từ 0h đến 24h ngày 19/2, số ca nhiễm mới trên cả nước là 820, tổng số ca lây nhiễm là 75.002. Ngày 20/2, tổng số ca lây nhiễm ở Trung Quốc Đại lục được đính chính thành 75.891.

07:35 22/02/2020

Tổng giám đốc WHO: Cánh cửa cơ hội kiềm chế Covid-19 đang khép lại

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO), ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, ngày 21/2 nói rằng cánh cửa cơ hội để ngăn dịch virus Covid-19 lây lan rộng hơn ra phạm vi quốc tế đang dần khép lại, và các nước cần nhanh chóng hành động để kiểm soát dịch bệnh.

“Cánh cửa cơ hội đang thu hẹp, do đó chúng ta cần hành động nhanh chóng trước khi cánh cửa đóng lại hoàn toàn,” Reuters dẫn lời ông Tedros.

Phát biểu trên được ông Tedros nêu ra khi trả lời câu hỏi rằng liệu dịch Covid-19 trên thế giới có đang ở “điểm bùng phát” hay không, sau khi các ca nhiễm và tử vong mới xảy ra tại Iran và Lebanon. 

Tổng giám đốc WHO tin rằng dịch Covid-19 có thể được ngăn chặn, nhưng vẫn phát đi cảnh báo về cơ hội kiềm chế dịch bệnh này.

“[Dịch Covid-19] có thể chuyển biến theo bất cứ hướng nào. Nếu chúng ta làm tốt, chúng ta có thể ngăn chặn bất kỳ khủng hoảng nghiêm trọng nào xảy ra. Nhưng nếu lãng phí cơ hội thì chúng ta sẽ gặp vấn đề nghiêm trọng,” ông Tedros giải thích.

07:24 22/02/2020

Trung Quốc tức tốc điều tra vụ hơn 500 ca lây nhiễm trong 5 nhà tù

Ủy ban chính pháp trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 21/2 đã thành lập tổ điều tra, do Phó chánh văn phòng Ủy ban Lôi Đông Sinh làm tổ trưởng. Các thành viên tổ điều tra gồm các quan chức từ Ủy ban chính pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ công an, Bộ tư pháp Trung Quốc.

Tổ điều tra được điều động tới tỉnh Sơn Đông để triển khai điều tra toàn diện vụ việc dịch bệnh do virus Covid-19 bùng phát tại trại giam Nhậm Thành ở tỉnh này.

 

Các quan chức Bộ tư pháp Trung Quốc ngày 21/2 xác nhận có hơn 500 tù nhân cùng cán bộ cảnh sát tại 5 nhà tù ở 3 tỉnh của Trung Quốc bị xác nhận lây nhiễm Covid-19.

“5 trại giam tại Hồ Bắc, Sơn Đông và Chiết Giang đã báo cáo tình trạng lây nhiễm tại cơ sở của họ,” ông He Ping – Cục trưởng Cục quản lý trại giam của Bộ tư pháp – thông báo từ Bắc Kinh.

Hơn một nửa số ca lây nhiễm nêu trên xảy ra ở “vùng dịch” Hồ Bắc, với 230 trường hợp từ trại giam nữ ở thành phố Vũ Hán và 41 trường hợp tại trại giam Hanjin ở Sa Dương.

Tại tỉnh Sơn Đông, 207 ca lây nhiễm được xác định – gồm 7 cán bộ cảnh sát – xảy ra ở nhà tù Nhậm Thành, thành phố Tế Ninh. 

Ngoài ra, 34 ca lây nhiễm khác được ghi nhận ở trại giam Thập Lý Phần, tỉnh Chiết Giang.

Nhà chức trách cũng phát hiện 10 ca nghi lây nhiễm trong số các phạm nhân tại 3 tỉnh kể trên, bao gồm một số trường hợp tại trung tâm vị thành niên.

07:11 22/02/2020

2.251 người tử vong vì virus Corona

Thống kê mới nhất từ Bộ Y tế vào sáng nay, 22/2, cho thấy đã có 2.236 ca tử vong tại Trung Quốc Đại lục. Italy là nước mới nhất ca ghi nhận có người tử vong vì dịch bệnh (1 trường hợp).

Thống kê cũng cho thấy đã có 77.272 ca được xác định mắc dịch bệnh. Trong đó, 18.473 trường hợp đã được điều trị khỏi.

Mỹ có 34 ca lây nhiễm Covid-19 trong một ngày, Italy đóng cửa loạt địa điểm công cộng sau khi có 16 ca nhiễm - Ảnh 1.
06:56 22/02/2020

Xác nhận 16 ca lây nhiễm, Italy đóng cửa hàng loạt các điểm công cộng

Chính quyền tại ít nhất 9 thành phố ở miền Bắc Italy hôm 21/2 (giờ địa phương) ra lệnh đóng cửa các địa điểm công cộng do lo ngại dịch Covid-19 bùng phát, sau khi nước này ghi nhận thêm các ca nhiễm bệnh và hàng trăm trường hợp nghi vấn đang được theo dõi.

Theo đó, 9 thành phố ở vùng Lombardia và 1 thành phố ở vùng Venetia sẽ đóng cửa tất cả các địa điểm công cộng như quán bar, trường học hay các trung tâm văn hoá.

Có 16 người đã được xác nhận nhiễm Covid tại Italy trong ngày 21/2, gồm 14 trường hợp được xác nhận tại khu vực giàu có của Bologna, 2 trường hợp ở khu vực lân cận Veneto. Tâm dịch được xác định là là Codogno, một thành phố nhỏ có 15.000 dân.

Chính quyền địa phương tại Italy đang theo dõi và xét nghiệm 250 trường hợp nghi tiếp xúc gần với người bị nhiễm.

Trong ngày 21, Italy cũng có trường hợp tử vong đầu tiên do virus Covid-19. Cụ ông 78 tuổi qua đời tại Veneto, miền Bắc Italy. Theo Bộ trưởng Y tế Roberto Speranza, trước đó 10 ngày bệnh nhân này đã được điều trị khỏi một bệnh không liên quan tới Covid-19.

 
06:38 22/02/2020

Mỹ thay đổi cách thức tính số ca nhiễm Covid-19

Theo CNN, Trung tâm phòng chống và kiểm soát dịch bệnh (CDC) Hoa Kỳ từ nay sẽ theo dõi các trường hợp xác nhận lây nhiễm virus corona chủng mới (Covid-19) theo hai nhóm riêng biệt: Nhóm người Mỹ được Bộ ngoại giao nước này hồi hương, và nhóm được xác định bởi mạng lưới y tế cộng đồng của Mỹ.

Bằng cách thức này, Mỹ đã xác nhận 21 ca lây nhiễm Covid-19 trong số những người hồi hương, và 13 trường hợp tại Mỹ – tiến sĩ Nancy Messonnier, giám đốc Trung tâm quốc gia về tiêm chủng và bệnh hô hấp thuộc CDC, cho hay.

Trong đó, 18 trường hợp lây nhiễm là những hành khách trên du thuyền Diamond Princess, hiện đã trở lại Mỹ. 3 trường hợp khác được xác định là hành khách trên các chuyến bay hồi hương công dân Mỹ từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc – địa điểm bùng phát dịch ban đầu.

 

Tính đến ngày 20/2, CDC Hoa Kỳ đã báo cáo 15 ca lây nhiễm tại Mỹ. Lý do số ca bệnh này được giảm xuống 13 là bởi có 2 trường hợp được phân loại vào nhóm bệnh nhân hồi hương bị nhiễm virus.

Cách thức thống kê mới của Mỹ được thay đổi từ ngày 21/2.

Báo South China Morning Post (SCMP) dẫn số liệu từ Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết tính đến 5h55 sáng nay, 22/2, tổng số ca tử vong trên toàn cầu vì dịch Covid-19 là 2.250 và tổng số ca nhiễm là 76.806. Có 18.631 người đã được chữa khỏi.

Đến nay, thế giới xác nhận có 14 ca tử vong do Covid-19 bên ngoài Trung Quốc Đại lục: 3 ca ở Nhật Bản, 2 ca ở Hàn Quốc, 2 ca ở đặc khu Hồng Kông, 1 ca ở Đài Loan (Trung Quốc), 4 ca ở Iran, 1 ca ở Pháp, 1 ca ở Philippines.

 

Hải Võ, theo Trí Thức Trẻ

http://ttvn.toquoc.vn/doi-song/han-quoc-co-them-142-ca-lay-nhiem-bo-chinh-tri-trung-quoc-noi-buoc-ngoat-cua-dich-covid-19-chua-den-8202022265557762.htm