Dịch viêm phổi Vũ Hán: TQ bất ngờ chỉ trích Mỹ sau khi Washington đề nghị giúp

Dịch viêm phổi Vũ Hán: TQ bất ngờ chỉ trích Mỹ sau khi Washington đề nghị giúp

Tình hình dịch bệnh do virus corona gây ra đang có chuyển biến phức tạp. Trung Quốc bắt đầu sử dụng bệnh viện dã chiến trong khi tổng số tử vong hiện tại tại đại lục là 361 người.

AP: Các nhà khoa học TQ có thêm bằng chứng 2019-nCoV xuất phát từ dơi

AP: Các nhà khoa học TQ có thêm bằng chứng 2019-nCoV xuất phát từ dơi

Dịch viêm phổi Vũ Hán: TQ bất ngờ chỉ trích Mỹ sau khi Washington đề nghị giúp

Dịch bệnh viêm phổi do virus corona gây ra tại Trung Quốc ngày càng diễn biến nghiêm trọng và phức tạp.


Hồ Bắc: Thêm 56 ca tử vong

06:23 03/02/2020

– Tính đến 24h00 ngày 2/2, Trung Quốc đại lục có tổng cộng 16.587 trường hợp nhiễm virus corona , 2.110 trường hợp nghiêm trọng, 360 trường hợp tử vong, 408 trường hợp ra viện, 19.544 trường hợp nghi nghiễm bệnh.

– Dịch cúm gia cầm gây chết người xuất hiện tại Thiệu Dương, Hà Nam, cạnh tâm dịch virus corona Vũ Hán.

– Nhiều quốc gia hạn chế khách du lịch Trung Quốc như Mỹ, Úc, Nhật Bản v.v…

– Thành phố Ôn Châu (Chiết Giang) tiến hành phong tỏa, hạn chế người dân ra đường.

– Philippines: Xuất hiện ca tử vong đầu tiên do virus corona ở ngoài Trung Quốc. Nạn nhân được xác định là một người đàn ông đến từ Vũ Hán.

– Trung Quốc triển khai 8 máy bay vận tải cỡ lớn và hơn 1.000 y sĩ quân y tới hỗ trợ phòng chống dịch bệnh tại Vũ Hán.

– Hoàn thành bệnh viện dã chiến đầu tiên Hỏa Thần Sơn sau 10 ngày xây dựng với 1.000 giường bệnh. Bệnh viện sẽ bắt đầu hoạt động vào ngày 3/2.

– Nga tuyên bố cử chuyên gia y tế hàng đầu tới Trung Quốc, hợp tác nghiên cứu vắc xin phòng chống virus corona mới.

.- Hồ Bắc ra lệnh cách ly tất cả các trường hợp nghi nhiễm virus corona mới.

– Thủ tướng TQ xác định: Đảm bảo nhu cầu vật tư cho tỉnh Hồ Bắc, đặc biệt là thành phố Vũ Hán là ưu tiên hàng đầu.

– Thái Lan thử nghiệm kết hợp thuốc khi chữa trị cho bệnh nhân TQ, đạt kết quả đột phá.

Mỹ có 9 ca nhiễm virus corona

06:59 03/02/2020

Tính đến ngày 2/2, nước Mỹ có 9 ca xác định dương tính với virus corona. Có 4 trường hợp tại bang California, 2 trường hợp tại bang Illinois, mỗi bang Massachusetts, Washington và Arizona có 1 trường hợp. 

Ca nhiễm virus corona thứ 2 tại Illinois là trường hợp lây nhiễm từ người sang người duy nhất tại Mỹ.

Nga tạm dừng các tuyến đường sắt tới Trung Quốc

07:01 03/02/2020

Theo CNN, công ty đường sắt Nga cho biết sẽ tạm dừng tất cả các tuyến đường sắt quốc tế đi và tới từ Trung Quốc. 

Vé hành khách đã mua có thể được hoàn tiền mà không mất thêm khoản phí nào – công ty cho biết.

Bệnh viện dã chiến đi vào hoạt động sau 10 ngày xây dựng

07:10 03/02/2020

Bắt đầu từ ngày hôm nay (3/2), các bác sĩ quân y Trung Quốc sẽ tiếp quản bệnh viện Hỏa Thần Sơn. Khoảng 1.400 y bác sĩ sẽ bắt đầu nhận và chữa  trị bệnh nhân.

Cùng lúc đó, bệnh viện Lôi Thần Sơn vẫn đang tiếp tục được xây dựng tại Vũ Hán. Dự kiến, bệnh viện này sẽ hoàn thành vào ngày 5/2 và đi vào hoạt động vào ngày 6/2.

Bệnh viện Hỏa Thần Sơn có diện tích mặt sàn 25.000m2 và sẽ là nơi chữa trị cho các ca dương tính với virus corona. Bệnh viện này được xây dựng theo mô hình của bệnh viện Tiểu Sương Sơn ở Bắc Kinh hồi tháng 4/2003 để ứng phó với đợt bùng phát dịch SARS. 

Dịch viêm phổi Vũ Hán: Thêm 56 ca tử vong, tổng số ca tử vong chính thức vượt qua đại dịch SARS - Ảnh 1.

Các y bác sĩ quân y Trung Quốc trên đường thực hiện nhiệm vụ tại Vũ Hán. Ảnh: CHEN XIAODONG

 Bệnh viện Hỏa Thần Sơn được chính thức khởi công vào ngày 25/1. Vào lúc cao điểm, có tới hơn 4.000 nhân công và 1.000 máy công trường hoạt động tại khu vực xây dựng. Để đảm bảo tiến độ, công trường hoạt động liên tục 24/24. Các biện pháp phòng bệnh như đeo khẩu trang và khử trùng được áp dụng chặt chẽ.

Xu Ming, một quản lý dự án tại Tập đoàn Kỹ thuật Xây dựng Vũ Hán, cho biết ông phải giám sát tiến độ hàng ngày kể từ khi khởi công dự án.

“Công nhân được chia làm việc theo thời gian từ 2-3 ca một ngày. Tôi phải liên tục theo dõi và điều phối để đảm bảo mọi thứ được hoàn thành theo đúng chỉ tiêu. Tiến độ rất gấp gáp, ai cũng bận và việc thức trắng đêm là chuyện bình thường”.

Quá trình xây dựng của cả 2 bệnh viện Hỏa Thần Sơn và Lôi Thần Sơn đã được livestream hàng ngày. Mặc dù Hỏa Thần Sơn đã cơ bản hoàn thiện vào ngày 2/2, ông Xu và các đồng nghiệp sẽ tiếp tục theo dõi để bảo trì công trình này.

Một số lý giải cho rằng tên của 2 bệnh viện nói trên có gửi gắm thông điệp của người dân trong cuộc chiến với dịch bệnh. Theo đó, tên của bệnh viện Hỏa Thần Sơn có liên quan tới nguyên tố “hỏa” (lửa) trong học thuyết ngũ hành của Trung Quốc.

Trong mối quan hệ tương khắc, hỏa khắc kim mà theo đông y, phổi là cơ quan mang hành kim. Do đó, tên gọi mang hành hỏa ngụ ý rằng ngọn lửa của y học sẽ khắc chế được virus corona gây bệnh viêm phổi nguy hiểm.

Quá trình xây dựng bệnh viện Hỏa Thần Sơn

Trong khi đó, bệnh viện Lôi Thần Sơn lại được đặt theo tên của Lôi Công, vị thần sét trong thần thoại Trung Quốc. Theo truyện cổ nước này, Lôi Công sẽ trừng trị và tiêu diệt những kẻ phạm tội và yêu ma gây hại cho loài người.

Số ca tử vong do virus corona gây ra tại đại lục đã vượt SARS

08:08 03/02/2020

Theo Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc, tới thời điểm hiện tại, con số 361 ca tử vong do virus corona 2019-nCoV gây ra tại Trung Quốc đại lục đã vượt tổng số 349 ca tử vong trong đại dịch SARS.

Đây là tín hiệu đáng lo ngại bởi tình hình dịch viêm phổi Vũ Hán đang có dấu hiệu ngày càng phức tạp hơn. Số người tử vong trong 1 ngày vừa đạt “kỉ lục” 56 người và chưa phải là con số cuối cùng. Nhiều người lo ngại rằng số ca tử vong sẽ vẫn tiếp tục tăng nhanh trong những ngày tới. 

Trung Quốc kiểm soát nguồn nước thải bệnh viện

08:27 03/02/2020

Tối qua (2/2), Bộ Môi trường Trung Quốc đưa ra thông báo cho biết các nhân viên y tế sẽ kiểm soát và xử lí các nguồn nước thải từ bệnh viện để ngăn chặn virus phát tán qua chất thải của người.

Kết thúc kì nghỉ lễ

08:58 03/02/2020

Sự xuất hiện và bùng phát dịch viêm phổi Vũ Hán trùng với kì nghỉ lễ Tết Nguyên Đán ở Trung Quốc, khi hàng trăm triệu người di chuyển bằng máy bay, tàu hỏa và xe buýt trên khắp cả nước.

Kì nghỉ lễ – vốn kết thúc vào ngày 31/1 – đã được kéo dài thêm 3 ngày để chính quyền có thêm thời gian ứng phó với dịch bệnh.

Khi phải quay trở lại làm việc vào ngày 3/2, nhiều người dân Trung Quốc đã bắt đầu đi máy bay và tàu hỏa vào 2 ngày cuối tuần. Theo quan sát, hầu như tất cả mọi người đều đeo khẩu trang. 

Cơ quan Hải quan đã yêu cầu đo thân nhiệt với tất cả các điểm xuất nhập cảnh tại Bắc Kinh.

Dịch viêm phổi Vũ Hán: Thêm 56 ca tử vong, tổng số ca tử vong tại TQ chính thức vượt qua đại dịch SARS - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: AFP

Một nữ nhân viên 22 tuổi tại nhà ga Bắc Kinh nói gia đình cô muốn cô xin hoãn làm việc vài ngày.

“Nhưng tôi lo rằng việc nghỉ thêm sẽ ảnh hưởng công việc của mình,” cô nói.

Nhân viên bảo vệ Du Guiliang, 47 tuổi, cho biết sẽ đi từ tỉnh Liêu Ninh và quay trở lại làm việc ở Bắc Kinh.

“Nhiều đồng nghiệp của tôi (từ Hồ Bắc) không thể quay lại. Bây giờ, những người làm ca sáng ở công ty cũng phải làm luôn cả ca tối”.

Nhiều công ty tiếp tục đóng cửa thêm một tuần. Một số thành phố lớn – bao gồm Thượng Hải – đã kéo dài kì nghỉ lễ.

Nhà khoa học Trung Quốc bác bỏ thuyết âm mưu

10:18 03/02/2020

China Daily dẫn lời Shi Zhengli, một nhà nghiên cứu tại Viện Virus học Vũ Hán , khẳng định: “Virus corona tại Vũ Hán là sự trừng phạt của thiên nhiên đối với lối sinh hoạt không văn minh của con người. Tôi xin thề bằng cả tính mạng mình rằng virus này không liên quan tới phòng thí nghiệm Vũ Hán”.

Được biết, Shi là nhà khoa học chỉ đạo nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng có thể virus corona xuất phát từ loài dơi. Lời bình luận này được đưa ra sau khi các nhà khoa học Ấn Độ công bố một bài viết cho rằng “ai đó” đã thêm gen của virus HIV vào virus corona, và minh chứng rõ ràng nhất là virus corona yếu đi khi bệnh nhân được điều trị bằng thuốc chữa HIV.

Ngay sau khi đăng tải, bài viết đã bị giới chuyên gia trên khắp thế giới chỉ trích kịch liệt và đã bị gỡ khỏi trang bioRxiv, một trang chuyên về tạp chí nghiên cứu sinh học.

Trong một bài bình luận, David Liu, một giáo sư hóa học tại Đại học Harvard, cho biết: “Lời cáo buộc cho rằng ‘virus corona Vũ Hán không xuất hiện từ tự nhiên’ là rất sai lầm. Thế giới ngày nay không cần thêm những thuyết âm mưu từ những phân tích tồi tệ nữa”.

Bài viết của một số nhà khoa học Ấn Độ đã được hàng loạt kênh thông tin đăng tải lại, cho rằng các nhà khoa học Trung Quốc đã chế tạo ra virus corona chủng mới và nó đã thoát khỏi phòng thí nghiệm có mức độ an toàn sinh học cấp 4 – cấp cao nhất theo tiêu chuẩn nguy hiểm sinh học và được cấp phép để nghiên cứu những chủng virus nguy hiểm nhất thế giới, bao gồm Ebola, dịch đậu mùa, sốt Lassa và virus Marburg.

Dịch viêm phổi Vũ Hán: Thêm 56 ca tử vong, tổng số ca tử vong tại TQ chính thức vượt qua đại dịch SARS - Ảnh 1.

Số ca tử vong và dương tính với virus corona. Số liệu: CNN

Thuyết âm mưu này bắt đầu vào cuối tháng 1 khi tờ Daily Mail (Anh) và tờ Washington Times (Mỹ) đăng các bài viết cho rằng dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát là do kết quả của nghiên cứu vũ khí sinh học bí mật tại Trung Quốc.

Mặc dù các bài viết không đưa ra bằng chứng cụ thể nhưng thuyết âm mưu nói trên nhanh chóng thu hút được nhiều sự chú ý của người dùng mạng xã hội. Những trang báo khác như BBC và Foreign Policy đã lên tiếng phản đối giả thuyết này.

Ngày 28/1, Đại sứ quán Trung Quốc tại Italy khẳng định thuyết âm mưu là vô căn cứ, đưa tin sai.

“Trung Quốc sẽ giữ quan điểm cởi mở, minh bạch và giữ uy tín cao khi công bố các thông tin liên quan tới dịch bệnh. Trung Quốc sẽ tăng cường hợp tác quốc tế và cùng cộng đồng quốc tế đối phó với dịch bệnh để đảm bảo an toàn và sức khỏe cho người dân trong khu vực và trên thế giới,” đại diện Đại sứ quán Trung Quốc cho hay.

Hình ảnh bên trong bệnh viện dã chiến

10:25 03/02/2020

Mặc dù chỉ được xây dựng trong 10 ngày, tuy nhiên bệnh viện dã chiến của Trung Quốc lại khiến mọi người đều choáng ngợp bởi quy mô 1.000 giường bệnh và các trang thiết bị khá đầy đủ.

Dịch viêm phổi Vũ Hán: Thêm 56 ca tử vong, tổng số ca tử vong tại TQ chính thức vượt qua đại dịch SARS - Ảnh 1.
Dịch viêm phổi Vũ Hán: Thêm 56 ca tử vong, tổng số ca tử vong tại TQ chính thức vượt qua đại dịch SARS - Ảnh 2.
Dịch viêm phổi Vũ Hán: Thêm 56 ca tử vong, tổng số ca tử vong tại TQ chính thức vượt qua đại dịch SARS - Ảnh 3.
Dịch viêm phổi Vũ Hán: Thêm 56 ca tử vong, tổng số ca tử vong tại TQ chính thức vượt qua đại dịch SARS - Ảnh 4.

Số bệnh nhân xuất viện tăng vọt

10:42 03/02/2020

Dịch viêm phổi Vũ Hán: Thêm 56 ca tử vong, số lượng bệnh nhân xuất viện tăng mạnh - Ảnh 1.

Tính đến cuối ngày Chủ nhật (2/2) vừa qua, đã có tổng cộng 475 người được xác nhận đã khỏi bệnh viêm phổi do virus corona chủng mới (2019 – nCoV) và được xuất viện, China Daily trích dẫn thông cáo được Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) đưa ra trong ngày hôm nay (3/2). 

Trong đó, chỉ tính riêng trong ngày 2/2, toàn Trung Quốc đã có 147 người được xuất viện (gồm 89 người ở tỉnh Hồ Bắc). Số lượng người xuất viện tăng mạnh cho thấy hoạt động chữa trị đã đạt được hiệu quả tích cực và có khả năng sẽ nhanh chóng khống chế được bệnh dịch.

Trong chiều ngày hôm qua (2/2), tại bệnh viện Jinyintan – tọa lạc tại trung tâm “ổ dịch” Vũ Hán – đã có 37 bệnh nhân được phép xuất viện, trong đó gồm một người 88 tuổi.

Cùng ngày, tỉnh Cam Túc ở Tây Bắc Trung Quốc cũng đã có 2 trường hợp đầu tiên khỏi bệnh và được xuất viện.

Trong khi đó, tại tỉnh Tứ Xuyên, một bệnh nhân nam 57 tuổi từng nhập viện trong tình trạng nguy kịch cũng đã hồi phục sau 17 ngày chữa trị tích cực và được xuất viện trong ngày 2/2.

Tân Hoa Xã trích dẫn thông cáo của NHC cho biết, các bệnh nhân chỉ được phép xuất viện sau khi các chỉ số cơ thể như thân nhiệt trở về mức bình thường trong vòng ít nhất 3 ngày liên tục, triệu chứng thuyên giảm, và kết quả 2 lần kiểm tra axit nucleic trong cơ thể phải là âm tính.

“Những người đi ngược chiều” ở Trung Quốc

11:21 03/02/2020

Bác sĩ, chuyên gia, quân nhân, người vận chuyển,… được gọi là “những người đi ngược chiều” ở Trung Quốc khi không màng nguy hiểm đến Vũ Hán tham gia cuộc chiến chống virus corona.

Bản tin tình hình phòng chống dịch viêm phổi do virus corona gây ra tại Trung Quốc, ngày 3/2/2020 (Nguồn: CRI)

Vatican gửi khẩu trang hỗ trợ Trung Quốc chống dịch

11:43 03/02/2020

Tờ Hoàn Cầu dẫn lời Vincenzo Han Duo, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Giáo Hoàng ở Vatican, cho biết khoảng 600.000 – 700.000 khẩu trang đã được Vatican gửi tới Trung Quốc từ ngày 27/1.

Tòa thánh Vatican và cộng đồng người Trung Quốc tại đây đã quyên góp khoản tiền để cơ quan y tế Vatican mua và chuyển khẩu trang tới Italy.

“Giao hàng ở Italy thường chậm nên Vatican đã sử dụng phương tiện riêng để đưa khẩu trang trực tiếp tới Rome,” ông Han nói.

Một số công ty hàng không, bao gồm China Southern Airlines, đã quyết định vận chuyển khẩu trang miễn phí.

“Tôi hi vọng đợt tiếp tế khẩu trang sẽ tới được nơi cần tới và hi vọng mọi người ở vùng dịch có thể thấy được sự quan tâm từ Tòa Thánh. Cả thế giới đang chung tay chống lại virus,” ông Han nói.

Dịch viêm phổi Vũ Hán: Thêm 56 ca tử vong, số bệnh nhân được điều trị khỏi tăng mạnh - Ảnh 1.
Dịch viêm phổi Vũ Hán: Thêm 56 ca tử vong, số bệnh nhân được điều trị khỏi tăng mạnh - Ảnh 2.

Khẩu trang được Vatican vận chuyển tới Hồ Bắc, Trung Quốc. Ảnh: Global Times

Tòa nhà cao nhất thế giới ở Dubai hiện chữ “Vũ Hán cố lên”

14:22 03/02/2020

Tòa Burj Khalifa ở Dubai mới đây đã hiện cờ Trung Quốc để thể hiện sự ủng hộ đối với người dân ở khu vực này khi Trung Quốc nỗ lực chống lại đợt dịch viêm phổi Vũ Hán.

Tòa nhà cao 828 mét còn hiện chữ “Vũ Hán cố lên” bằng tiếng Hán và bằng chữ pinyin. Đây là một trong những hình ảnh đẹp về tinh thần hợp tác quốc tế.

Tòa nhà Burj Khalifa hiện thông điệp cổ vũ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc

Sẽ có thêm nhiều chuyến bay đưa người Mỹ về nước

14:29 03/02/2020

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết sẽ có thêm “một số” chuyến bay tới Trung Quốc để đưa công dân Mỹ về nước.

“Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với chính phủ Trung Quốc để cố gắng đẩy lùi thử thách dịch bệnh toàn cầu này,” ông Pompeo chia sẻ và khẳng định các chuyến bay sẽ tới Trung Quốc đón người trong một vài ngày tới.

Thương mại điện tử Trung Quốc trong phòng dịch virus corona: Giao nhận hàng hóa “không tiếp xúc”

14:34 03/02/2020

Trong khi kỳ nghỉ Tết Âm lịch thường là mùa thấp điểm của dịch vụ chuyển phát, nhằm ứng phó với dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona chủng mới (2019-nCov) gây ra – bùng phát trong Tết Âm lịch năm nay, các ban ngành Trung Quốc đã khai thông mạng lưới vận tải trong nước và quốc tế, làm thông suốt các tuyến vận tải, nhằm nỗ lực bảo đảm nhu cầu vận chuyển và chuyển phát nhanh các nguồn cứu trợ khẩn cấp và hàng hóa sinh hoạt cơ bản đến những khu vực trọng điểm như Vũ Hán và tỉnh Hồ Bắc. 

Thông tin của văn phòng chính phủ Trung Quốc cho hay, tính đến ngày 2/2, Tập đoàn bưu chính viễn thông Trung Quốc đã tổ chức 32.000 lượt xe bưu chính, 5 lượt chuyên cơ bưu chính hàng không. 

Các chuyến chuyên cơ đã vận chuyển tổng cộng 49.000 thùng vật tư phòng dịch các loại – gồm khẩu trang, dược phẩm,… giúp giảm thiếu đáng kể tình hình căng thẳng do thiếu hụt cơ sở vật chất y tế. 11 doanh nghiệp thương mại điện tử chủ chốt của Trung Quốc cũng được ghi nhận đóng vai trò tích cực trong bảo đảm nguồn cung hàng hóa trên thị trường. 

Nhiều hãng tận dụng nguồn lực từ chuỗi cung cứng toàn cầu của mình để thực hiện thu mua xuyên quốc gia một số mặt hàng cần thiết cho phòng dịch như khẩu trang, đồ phòng hộ, kính bảo hộ,… 

Đồng thời, các hãng thương mại điện tử cũng tăng cường hợp tác với các hãng cung cấp, thúc đẩy các nhà sản xuất gấp rút khôi phục hoạt động sản xuất sau Tết Âm lịch, gia tăng nguồn cung vật tư. 

 Nhằm bảo đảm quy trình tiếp nhận được an toàn, nhiều hãng thương mại điện tử đưa ra mô hình dịch vụ “giao hàng không tiếp xúc”, cho phép khách hàng tự quy ước với nhân viên giao hàng về địa điểm để có thể giao nhận hàng mà không cần tiếp xúc 1-1, làm giảm rủi ro truyền nhiễm virus. Mô hình này đã được mở rộng từ tỉnh Hồ Bắc ra cả nước Trung Quốc.

TQ hồi đáp lạnh nhạt: Mỹ đang phản ứng thái quá

15:01 03/02/2020

Cụ thể, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh ngày hôm nay (3/2) nhấn mạnh rằng Mỹ đã “tạo ra và lan truyền nỗi sợ hãi” về dịch viêm phổi cấp do virus corona chủng mới (2019 – nCoV) bùng phát tại Trung Quốc, nhưng lại không hề có sự hỗ trợ đáng kể nào cho Bắc Kinh để kiểm soát loại virus này, hãng thông tấn Sputnik (Nga) đưa tin.

Theo đó, bà Hoa đã chỉ trích Mỹ vì đã có phản ứng “không phù hợp” và dẫn đến những phản ứng thái quá.

“Hầu hết các quốc gia đều hoan nghênh và ủng hộ những nỗ lực của Trung Quốc trong cuộc chiến chống lại virus corona chủng mới. Chúng tôi thấu hiểu và tôn trọng quyết định thông qua hoặc tăng cường các biện pháp kiểm dịch ở cửa khẩu.

Trong khi đó, lại có một số quốc gia, đặc biệt là Mỹ, đã phản ứng thái quá theo cách không phù hợp, và điều này chắc chắn đi ngược lại với những khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO)”.

Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc bổ sung:

“Mỹ không cung cấp cho chúng tôi bất kỳ sự hỗ trợ đáng kể nào, nhưng họ lại là quốc gia đầu tiên tiến hành sơ tán các nhân viên lãnh sự quán ở Vũ Hán. Họ cũng là quốc gia đầu tiên ngỏ lời đưa một phần nhân viên Đại sứ quán về nước, và cũng là quốc gia đầu tiên ban bố lệnh cấm nhập cảnh đối với du khách Trung Quốc. Tất cả những động thái này chỉ có thể tạo ra nỗi sợ hãi và lan truyền nó.

Ngay cả truyền thông và giới chuyên gia Mỹ cũng tỏ ra nghi ngờ về quyết định của chính phủ. Họ nói rằng những lệnh hạn chế của chính phủ Mỹ đối với Trung Quốc chính là những điều WHO luôn bác bỏ, rằng Mỹ đang thay đổi từ tự tin sang sợ hãi và phản ứng thái quá, rằng việc cấm người nước ngoài từng đến Trung Quốc trong vòng 14 ngày trước khi tới Mỹ nhập cảnh có thể bị coi là vi phạm các quyền lợi dân sự, thay vì ngăn chặn nguy cơ phát tán virus.

Thực tế, theo một báo cáo gần đây của Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ (CDC), chỉ tính trong giai đoạn từ năm 2019-2020 đã có 19 triệu trường hợp nhiễm virus cúm và có ít nhất 10.000 người chết vì loại virus này.

Trong khi đó, tính đến ngày 2/2, khi số ca nhiễm virus nCoV tăng lên 17.205 người, 361 ca tử vong và 475 ca đã được chữa khỏi và xuất viện, thì tại Mỹ mới chỉ có 11 ca [nhiễm nCoV]. Sự trái ngược này là điều rất đáng suy nghĩ.

Trước đó, Bộ trưởng Y tế Canada từng khẳng định rằng nước này sẽ không làm theo Mỹ và sẽ không ban lệnh cấm nhập cảnh đối với người Trung Quốc và những người nước ngoài từng đến Trung Quốc. Canada tin rằng việc ban bố lệnh cấm nhập cảnh là quyết định không có cơ sở, điều này trái ngược hoàn toàn với thái độ của Mỹ”.

Tất Đạt , theo Trí Thức Trẻ

http://ttvn.toquoc.vn/doi-song/dich-viem-phoi-vu-han-tq-bat-ngo-chi-trich-my-sau-khi-washington-de-nghi-giup-82020326323781.htm