Dàn nghệ sĩ bất chấp mưa lớn tới thắp nhang cho nghệ sĩ Lê Bình trong buổi tối thứ hai tang lễ

Nhiều nghệ sĩ như NSƯT Thành Lộc, Bình Minh, Minh Hằng, Long Nhật… đã tới thắp nhang, chia buồn cùng gia đình nghệ sĩ Lê Bình trong ngày thứ hai diễn ra tang lễ.

Hôm nay (2/5), tang lễ nghệ sĩ Lê Bình vẫn đang diễn ra tại nhà tang lễ số 5, Phạm Ngũ Lão, Gò Vấp, TP.HCM. Theo ghi nhận, dù buổi chiều thời tiết TP.HCM khá nóng bức và khi về tối đổ mưa lớn nhưng nhiều bạn bè nghệ sĩ vẫn tranh thủ thời gian đến viếng nghệ sĩ Lê Bình, ai cũng mang trong mình nhiều cảm xúc, không giấu được nỗi buồn trước sự ra đi của người anh, người đồng nghiệp đã gắn bó nhiều năm. Cũng tại tang lễ, sau khi thắp nhang, các nghệ sĩ đều ngồi lại trò chuyện, nhớ về những kỷ niệm với nghệ sĩ Lê Bình lúc sinh thời. 

Dàn nghệ sĩ bất chấp mưa lớn tới thắp nhang cho nghệ sĩ Lê Bình trong buổi tối thứ hai tang lễ - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Kiều Mai Lý tới tang lễ khi trời đã đổ mưa, không giấu được đau buồn khi phải đối diện với sự thật người đồng nghiệp thân thiết – nghệ sĩ Lê Bình đã mãi mãi ra đi.

Dàn nghệ sĩ bất chấp mưa lớn tới thắp nhang cho nghệ sĩ Lê Bình trong buổi tối thứ hai tang lễ - Ảnh 2.
Dàn nghệ sĩ bất chấp mưa lớn tới thắp nhang cho nghệ sĩ Lê Bình trong buổi tối thứ hai tang lễ - Ảnh 3.

Long Nhật quỳ rạp trước linh cữu nghệ sĩ Lê Bình. Với Long Nhật, nghệ sĩ Lê Bình là người anh lớn, cả đời tận tuỵ với nghề và luôn dìu dắt đàn em.

Dàn nghệ sĩ bất chấp mưa lớn tới thắp nhang cho nghệ sĩ Lê Bình trong buổi tối thứ hai tang lễ - Ảnh 4.

NSƯT Thành Lộc lặng người bên linh cữu nghệ sĩ Lê Bình.

Dàn nghệ sĩ bất chấp mưa lớn tới thắp nhang cho nghệ sĩ Lê Bình trong buổi tối thứ hai tang lễ - Ảnh 5.

Sau khi thắp nhang, NSƯT Thành Lộc đã ngồi lại trò chuyện cùng bạn bè đồng nghiệp, gia đình nghệ sĩ Lê Bình và nhớ lại những câu chuyện lúc sinh thời của cố nghệ sĩ.

Dàn nghệ sĩ bất chấp mưa lớn tới thắp nhang cho nghệ sĩ Lê Bình trong buổi tối thứ hai tang lễ - Ảnh 6.

Minh Hằng lặng lẽ tới tang lễ, cô không giấu được đau buồn, thẫn thờ trước di ảnh nghệ sĩ Lê Bình.

Dàn nghệ sĩ bất chấp mưa lớn tới thắp nhang cho nghệ sĩ Lê Bình trong buổi tối thứ hai tang lễ - Ảnh 7.

Minh Hằng cho biết, nghệ sĩ Lê Bình không chỉ là người chú, người đồng nghiệp mà còn là người nghệ sĩ cô rất trân trọng.

Dàn nghệ sĩ bất chấp mưa lớn tới thắp nhang cho nghệ sĩ Lê Bình trong buổi tối thứ hai tang lễ - Ảnh 8.

Nghệ sĩ Phi Phụng.

Dàn nghệ sĩ bất chấp mưa lớn tới thắp nhang cho nghệ sĩ Lê Bình trong buổi tối thứ hai tang lễ - Ảnh 9.

MC Bình Minh quỳ gối trước linh cữu nghệ sĩ Lê Bình, anh thẫn thờ từ khi tới tang lễ cho đến lúc ra về.

Dàn nghệ sĩ bất chấp mưa lớn tới thắp nhang cho nghệ sĩ Lê Bình trong buổi tối thứ hai tang lễ - Ảnh 10.

MC Quyền Linh cùng các nghệ sĩ ôn lại kỷ niệm xưa với nghệ sĩ Lê Bình.

Dàn nghệ sĩ bất chấp mưa lớn tới thắp nhang cho nghệ sĩ Lê Bình trong buổi tối thứ hai tang lễ - Ảnh 11.

Diễn viên Huy Khánh từng có cơ hội hợp tác với nghệ sĩ Lê Bình trong bộ phim “Đam mê nghiệt ngã” năm 2014. Dù thời gian cả hai làm việc chung không nhiều nhưng theo Huy Khánh, nghệ sĩ Lê Bình đã để lại cho anh rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ nên khi nghe tin dữ, anh vô cùng đau xót.

Dàn nghệ sĩ bất chấp mưa lớn tới thắp nhang cho nghệ sĩ Lê Bình trong buổi tối thứ hai tang lễ - Ảnh 12.

NSƯT Hạnh Thuý có mặt từ sớm tại tang lễ ngày thứ hai để cùng gia đình nghệ sĩ Lê Bình đón tiếp khách tới thăm viếng.

Dàn nghệ sĩ bất chấp mưa lớn tới thắp nhang cho nghệ sĩ Lê Bình trong buổi tối thứ hai tang lễ - Ảnh 13.

Diễn viên Ái Châu và Vân Trang cho biết, nghệ sĩ Lê Bình như người cha, luôn dìu dắt, dạy bảo rất nhiều trong lĩnh vực diễn xuất.

Dàn nghệ sĩ bất chấp mưa lớn tới thắp nhang cho nghệ sĩ Lê Bình trong buổi tối thứ hai tang lễ - Ảnh 14.

Trương Quỳnh Anh

7 giờ 19 phút sáng ngày 1/5, nghệ sĩ Lê Bình qua đời sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư phổi tại Bệnh viện 175, TP.HCM. Ông hưởng dương 67 tuổi. Ngay trong chiều cùng ngày, gia đình tiến hành làm lễ khâm liệm cho cố nghệ sĩ. Lễ viếng bắt đầu lúc 16h chiều ngày 1/5/2019 đến 6h sáng ngày 4/5/2019 tại nhà Tang lễ số 5, Phạm Ngũ Lão, Gò Vấp, TP.HCM. Lễ truy điệu sẽ diễn ra vào lúc 6h30 ngày 4/5/2019 và lễ động quan lúc 7h sáng cùng ngày. Sau đó, thi hài nghệ sĩ Lê Bình sẽ được đưa đi hoả táng tại nghĩa trang Bình Hưng Hoà, TP.HCM.

Hơn 30 năm theo nghề, nghệ sĩ Lê Bình đã có hơn 200 vai diễn từ sân khấu kịch đến truyền hình, điện ảnh. Ông cũng tham gia tổng cộng 16 vai diễn trong loạt phim Cổ tích Việt Nam. Những ngày cuối đời, nghệ sĩ Lê Bình đã để lại 4 di nguyện còn dang dở, đó là: hoàn thành cuốn hồi ký đã được ấp ủ 2 năm qua; thứ hai là tập truyện ngắn “Vui buồn cùng chú cháu tôi” đã được chắp bút từ 5-6 năm nay; thứ ba ông mong muốn khi nằm xuống, số tiền mà mọi người đóng góp, chia sẻ nếu còn dư, xin gửi lại cho Hội nghệ sĩ.

Ngoài ra, theo chia sẻ của người thân nghệ sĩ Lê Bình được biết ông còn một ấp ủ mong thực hiện nhanh đó là đưa tro cốt bố mẹ về Đồng Tháp và rải ở quê hương, cho cát bụi về với cát bụi.