Clip: Cụ bà chới với bám chặt vào cây chuối giữa cơn lũ quét kinh hoàng ở Thanh Hoá

Cụ bà chới với bám chặt cây chuối giữa bãi đất bồi, ngay dưới chân là cơn lũ đang cuồn cuộn chảy xiết, gào thét kinh hoàng. Được biết trước đó chồng của bà đã bị lũ cuốn trôi, căn nhà cùng mọi tài sản của bà cũng đã thiệt hại hoàn toàn.

Bão số 3 Wipha đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới song hoàn lưu gây mưa sau bão vẫn phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Đến thời điểm hiện tại ở Thanh Hoá, lũ lên nhanh kèm theo mưa lớn gây sạt lở đất nghiêm trọng ở nhiều điểm, ít nhất đã có 1 người tử vong, nhiều người mất tích và hàng trăm ngôi nhà hư hại do lũ quét, sạt lở.

Sáng nay 3/8, đoạn clip ghi lại hình ảnh 1 người phụ nữ chới với bám vào cây chuối giữa cơn lũ dữ chảy cuồn cuộn được đăng tải lên Facebook khiến cộng đồng mạng không khỏi bàng hoàng và xót xa. Được biết, sự việc này được ghi lại tại huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hoá trong sáng cùng ngày.

Lũ quét lên nhanh và bất ngờ khiến 1 người phụ nữ bị mắc kẹt giữa suối ở huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hoá vào sáng 3/8.

Trong đoạn clip, cơn lũ đang cuồn cuộn quét qua, nước chảy xiết bao trùm khắp nơi, âm thanh ầm ầm, dữ dội. Giữa cơn lũ dữ, người phụ nữ (áo đỏ) một mình loay hoay đứng trên bãi đất bồi, tay bám chặt vào cây chuối trong sợ hãi. Người phụ nữ không thể tìm được cách thoát thân khỏi cơn lũ, bà đứng ghì chặt cây chuối trên bãi đất, chỉ cần chút sảy chân thì hậu quả khôn lường.

Trên bờ ngay cạnh nơi cơn lũ chảy xiết, nhiều chiến sĩ thuộc lực lượng dân phòng đang nỗ lực tìm cách giải cứu người phụ nữ nhưng do nước chảy quá mạnh, chưa ai có thể tiếp cận được nạn nhân.

Bão số 3: Sợ hãi clip cụ bà bám chặt vào cây chuối giữa cơn lũ quét kinh hoàng ở Thanh Hoá - Ảnh 2.

Người phụ nữ bám chặt cây chuối giữa cơn lũ dữ – Ảnh cắt từ clip

Bão số 3: Sợ hãi clip cụ bà bám chặt vào cây chuối giữa cơn lũ quét kinh hoàng ở Thanh Hoá - Ảnh 3.

Nhiều cán bộ chiến sĩ nỗ lực giải cứu nạn nhân nhưng chưa thành công – Ảnh cắt từ clip.

Theo thông tin trên báo Vietnamnet, người phụ nữ trong đoạn clip trên là bà Văn, hơn 60 tuổi, sống cùng chồng là ông Bùi Văn Hoạt (SN 1961) tại bản Na Tao, xã Pù Nhi, huyện Mường Lát. Ông Hoạt là nạn nhân bị lũ cuốn trôi khi lội nước cứu tài sản trong sáng nay ngày 3/8.

Cụ thể, báo Đất Việt đưa tin, cơn mưa sáng nay đã làm trôi chuồng lợn 5 con và ao cá giống của gia đình ông Hoạt. Tiếc của, vợ chồng ông lao theo lũ lùa lợn. Ban đầu nước mới lên, ông Hoạt không lường trước được sự việc. Không may, lũ về nhanh, ông Hoạt bị lũ cuốn trôi, bà Văn may mắn bám vào được cành cây nên thoát chết.

Cũng theo báo Đất Việt, người đăng tải đoạn clip trên là chị Phạm Liễu cho biết, nhà chị ở phía đối diện suối, đang quay lại cảnh lũ lớn thì thấy cụ bà Văn đang loay hoay giữa suối, hai bên là lũ cuốn chị cũng phát hoảng theo. Toan gọi người cứu thì chị thấy dân quân xã đã kịp đến nên chị đứng từ cửa sổ ghi lại hình ảnh này. Gia đình chị cũng không ai dám ra khỏi nhà vì nước lũ lên nhanh và chảy xiết rất nguy hiểm.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, theo Chủ tịch UBND huyện Mường Lát Cao Văn Cường cho biết, tính đến 10h sáng ngày 3/8, huyện Mường Lát đã có 14 điểm sạt lở, gây ách tắc giao thông tại các xã Trung Lý, Pù Nhi, Nhi Sơn và 1 điểm tại xã Tén Tằn.

Quốc lộ 15C, tuyến đường huyết mạch lên thị trấn Mường Lát đã xuất hiện nhiều điểm sạt lở, gây chia cắt giao thông. Nặng nhất tại trụ sở UBND xã Trung Lý (bản Táo), khu vực cổng Trời thuộc bản Khằm 1 (Trung Lý), trụ sở UBND xã Nhi Sơn và một số bản nằm dọc quốc lộ 15C thuộc địa bàn xã Pù Nhi.

Tổng hợp