Cháy lớn ở tòa nhà dầu khí, nhiều người mắc kẹt, 1 người tử vong

Tòa nhà dầu khí Thanh Hóa bất ngờ bốc cháy dữ dội từ tầng 2 rồi lan rộng ra. Vụ cháy khiến nhiều người mắc kẹt bên trong.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 18h30′ ngày 16/1, tại tòa nhà dầu khí Thanh Hóa ở số 38A Đại lộ Lê Lợi (TP. Thanh Hóa, Thanh Hóa).

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên đám cháy bất ngờ xuất phát từ tầng 2 của tòa nhà, sau đó lan rộng ra ngoài. Nhiều người bên trong tòa nhà phải trèo lên tầng cao ra tín hiệu cầu cứu.

Cháy lớn ở tòa nhà dầu khí, nhiều người mắc kẹt, 1 người tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa khẩn trương có mặt tại hiện trường tiến hành dập lửa và tiếp cận, giải cứu những người bị mắc kẹt.

Sau nhiều giờ dập lửa, đến 20h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.

Cháy lớn ở tòa nhà dầu khí, nhiều người mắc kẹt, 1 người tử vong - Ảnh 2.

Người dân hiếu kỳ theo dõi vụ cháy.

Vụ cháy khiến 9 nạn nhân phải nhập viện trong tình trạng ngạt khí và sốc nhiệt. Do bị nặng, một người phụ nữ tên H. (25 tuổi) đã tử vong khi được đưa đến bệnh viện.

Được biết, tòa nhà dầu khí này cao 14 tầng do Tổng công ty Cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam xây dựng và sử dụng. Ngoài ngành dầu khí thì tại tòa nhà này có nhiều đơn vị khác thuê làm địa điểm làm việc.

Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy và thống kê thiệt hại.

Cháy lớn ở tòa nhà dầu khí, nhiều người mắc kẹt, 1 người tử vong - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng giải cứu các nạn nhân ra ngoài và đưa đi cấp cứu.

Cháy lớn ở tòa nhà dầu khí, nhiều người mắc kẹt, 1 người tử vong - Ảnh 4.

Xe cứu hỏa có mặt dập lửa.

Cháy lớn ở tòa nhà dầu khí, nhiều người mắc kẹt, 1 người tử vong - Ảnh 5.

Quỳnh Lưu, theo Trí Thức Trẻ

http://ttvn.vn/thoi-su/chay-lon-o-toa-nha-dau-khi-nhieu-nguoi-mac-ket-1-nguoi-tu-vong-82020161213318121.htm