Bình Dương: Nổ bình khí nén hơi, một người tử vong

Vừa vá xong vỏ cho xe tải, ông P. vào tắt bình khí nén hơi thì bất ngờ bình nổ khiến ông P. tử vong sau đó.

 

dec34428f93d04635d2c

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường nơi xảy ra sự việc

Khoảng 8h ngày 12/6, tại một tiệm vá vỏ ô tô nằm trên Quốc lộ 13, phường Bình Hòa, TP Thuận An, ông Phạm Văn P. (sinh năm 1965), vừa vá vỏ cho một chiếc xe tải xong thì đi vào để tắt bình khí nén hơi. Khi vừa tắt thì bất ngờ bình khí nén phát nổ khiến ông P. văng đi một đoạn, đứt lìa một cánh tay. Người dân gần đó đã nhanh chóng đưa ông P. đi cấp cứu, tuy nhiên do vết thương nặng ông P. đã tử vong sau đó.

10650483b99644c81d87

Ông P. đã tử vong ngay sau khi bình nén khí nổ

Theo một số nhân chứng, thời điểm xảy ra vụ nổ nhiều mảnh vỡ của bình khí văng tứ tung nhưng mọi người đứng gần đó đã nhanh chóng chạy kịp thời nên không có thêm thuơng vong.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Được biết, bình khí nén hơi được nạn nhân sử dụng không có van tự động mà sử dụng công tắc bằng tay. Rất có thể thời điểm xảy ra vụ nổ bình khí nén hơi đã vượt quá công suất.

 

 

 

Theo Hà Bắc (Pháp Luật Việt Nam)

https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/binh-duong-no-binh-khi-nen-hoi-mot-nguoi-tu-vong-d126873.html