Bắc Kạn: 27 học sinh bị lạc trong rừng khi đi dã ngoại

Trong quá trình đi dã ngoại cùng thầy giáo chủ nhiệm, 27 học sinh lớp 12 Chuyên lý, trường THPT Chuyên Bắc Kạn đã bị lạc trong rừng.

Thông tin được biết, vào sáng ngày 22/11, một nhóm 29 học sinh cùng thầy giáo chủ nhiệm lớp 12 Chuyên lý, trường THPT Chuyên Bắc Kạn tổ chức đi dã ngoại tại thôn Khau Mồ.

Tuy nhiên, sau khi leo lên đến đỉnh núi thì có 2 trong số 29 học sinh có dấu hiệu mệt mỏi nên đã được thầy giáo chủ nhiệm đưa về trước, 27 học sinh còn ở lại trên núi, đến chiều muộn do sương mù, trời tối các em đã bị lạc trong rừng, không tìm được đường về.

Các em học sinh được cơ quan chức năng tìm thấy su khi bị lạc trong rừng. Ảnh Công an Nhân dân

Các em học sinh được cơ quan chức năng tìm thấy sau khi bị lạc trong rừng. Ảnh Công an Nhân dân

Sự việc ngay sau đó được báo đến chính quyền địa phương và lực lượng cứu hộ, cứu nạn. Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp, khẩn trương rà soát, tìm kiếm các em học sinh.

Đến khoảng 21h thì lực lượng cứu hộ đã phát hiện nhóm học sinh này tại khu vực gần với đường xuống Thủy điện Nặm Cắt (cách chân núi gần 7km) và đưa nhóm học sinh trở về.

Theo Sông Hồng (Pháp Luật Việt Nam)

https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/bac-kan-27-hoc-sinh-bi-lac-trong-rung-khi-di-da-ngoai-d141395.html