Vụ tai nạn thảm khốc khiến 2 nhà sư thiệt mạng ở Quảng Ngãi do tài xế xe khách lấn làn

Các nạn nhân tử vong tại chỗ ngay sau vụ tai nạn

Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ tai nạn thảm khốc là do tài xế xe khách chở các nhà sư đã lấn làn, chạy sang phần đường ngược chiều nên đâm vào xe container.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông thảm khốc giữa xe conterner biển số 51D-09810 kéo theo rơmoóc 51R-09810 xe khách 16 chỗ biển số 51B-037.27 khiến 3 người chết, 10 người trọng thương xảy ra tại huyện Mộ Đức (tỉnh Quảng Ngãi) sáng 24/11, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết đã có nguyên nhân ban đầu.

“Thông tin sơ bộ ban đầu là xe 16 chỗ lấn sang phần đường ngược chiều dẫn đến vụ tai nạn giao thông”, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết.

Ông Hùng hiện đã có mặt ở hiện trường vụ việc để giải quyết hậu quả vụ tai nạn đồng thời chuyển lời thăm hỏi của Thủ tướng Chính Phủ và Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đến thân nhân của những tăng ni, phật tử gặp nạn.

Trước đó vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7h sáng ngày 24/11. Vào thời điểm trên, xe conterner biển số 51D-09810 kéo theo rơmoóc 51R-09810 đang lưu thông theo hướng Bắc – Nam. Khi đến đoạn đường trên, xe container đâm trực diện vào xe khách 16 chỗ biển số 51B-037.27 đang chạy ngược chiều.

Vụ tai nạn khiến 2 xe hư hỏng nặng. Hai nạn nhân tử vong tại chỗ, 1 người tử vong tại bệnh viện và 10 người khác bị thương nặng.

 

Đình Thức, theo Trí Thức Trẻ

http://ttvn.vn/thoi-su/vu-tai-nan-tham-khoc-khien-2-nha-su-thiet-mang-o-quang-ngai-do-tai-xe-xe-khach-lan-lan-82019241118932753.htm