Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024
Trang chủ Thế Giới Cuộc Sống Đó Đây Vợ chồng TT Trump mắc COVID-19: Các quan chức Mỹ, lãnh đạo...

Vợ chồng TT Trump mắc COVID-19: Các quan chức Mỹ, lãnh đạo thế giới và dư luận phản ứng ra sao?

(Tổ Quốc) – Tổng thống Mỹ Donald Trump đêm 1/10 đã xác nhận rằng ông và Đệ nhất phu nhân Melania Trump dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19.

“Tối nay, Đệ nhất Phu nhân và tôi đã dương tính với COVID-19. Chúng tôi sẽ bắt đầu cách ly và tiến hành chữa trị ngay lập tức. Chúng ta sẽ CÙNG NHAU vượt qua việc này!” – ông Trump thông báo trên tài khoản Twitter cá nhân chỉ vài giờ sau khi thông tin cố vấn thân cận của ông, bà Hope Hicks, được xác nhận.

Phu nhân Melania cũng đã đăng tải dòng tweet cho biết hai vợ chồng bà “vẫn cảm thấy ổn và cá nhân bà đã hủy mọi sự kiện trong thời gian tới”.

Trang USA Today cho biết, các quan chức Nhà Trắng sau đó đã nhanh chóng đưa ra các tuyên bố trấn an dư luận rằng điều này không ảnh hưởng đến hoạt động của chính phủ.

Tổng thống Trump và phu nhân Melania cũng đã nhận được rất nhiều lời cầu nguyện và chúc sớm bình phục từ các quan chức cũng như dư luận trên nền tảng mạng xã hội Twitter.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Kayleigh McEnany là một trong số những người đã nhanh chóng đưa ra bình luận trên Twitter sau tuyên bố của ông Trump, trong đó kêu gọi nước Mỹ đoàn kết, vững vàng trước thử thách mà vợ chồng ông Trump đang phải đối mặt. “Tổng thống của các bạn sẽ tiếp tục đặt người dân lên hàng đầu”, bà McEnany khẳng định.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cho biết ông và phu nhân cầu nguyện cho “những người bạn thân thiết của chúng tôi”, tức Tổng thống và Đệ nhất Phu nhân. “Chúng tôi cùng hàng triệu người dân Mỹ cầu nguyện cho họ chóng bình phục”, ông Pence viết trên Twitter.

Thống đốc bang Texas, ông Greg Abbott, cũng kêu gọi mọi người cầu nguyện cho vợ chồng Tổng thống Trump: “Mong sức mạnh chữa lành của Chúa chạm đến họ, cho họ sức mạnh, và nâng đỡ họ”.

Trong số các nguyên thủ quốc gia trên thế giới, Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi là một trong những người đưa ra bình luận sớm nhất. Ông Modi đã gửi một lời chúc giản dị tới vợ chồng nhà lãnh đạo Mỹ, mong họ “chóng bình phục và sớm khỏe mạnh trở lại”.

Trong khi đó, người dẫn chương trình Rachel Maddow của đài MSNBC – người thường đưa ra những lời chỉ trích ông Trump, cũng đã kêu gọi mọi người cầu nguyện và nhắc nhở dư luận về mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh.

“Chúa phù hộ cho ngài Tổng thống và Đệ nhất Phu nhân”, bà Maddow viết. “Mọi người hãy cùng cầu nguyện cho họ – và tất cả những người bị nhiễm bệnh trên toàn thế giới – mau chóng bình phục. Loại virus này thực sự kinh khủng, nó không chừa bất cứ ai. Chúng ta cần kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh. Đủ lắm rồi”.

Hiện tại, chưa ai biết “quy trình cách ly” của tổng thống sẽ diễn ra như thế này, nhưng Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Dịch bệnh (CDC) cho biết người nghi nhiễm sẽ phải cách ly 14 ngày kể từ lần tiếp xúc với người nhiễm COVID-19. Quy định này được đặt ra bởi thời kì ủ bệnh của COVID-19 là khoảng 2 tuần.

Việc ông Trump phải cách ly và điều trị COVID-19 sẽ ảnh hưởng tới buổi tranh luận tổng thống lần thứ 2 được tổ chức vào ngày 15/10 – tức là chỉ còn chưa tới 2 tuần nữa.

Trong buổi phỏng vấn với Fox News, ông Trump cho rằng bà Hicks có thể đã nhiễm virus corona từ một người ủng hộ. Một nguồn tin cho biết bà Hicks đang có các triệu chứng bệnh và được đưa về Washington.

 

Theo Hồng Anh (Trí Thức Trẻ)

http://ttvn.toquoc.vn/vo-chong-tt-trump-mac-covid-19-cac-quan-chuc-my-lanh-dao-the-gioi-va-du-luan-phan-ung-ra-sao-82020210142853266.htm