TQ đại lục ghi nhận 58.016 ca nhiễm Covid-19, Thủ tướng Hun Sen dự định mời du khách tàu Ms Westerdam dự tiệc

TQ đại lục ghi nhận 58.016 ca nhiễm Covid-19, Thủ tướng Hun Sen dự định mời du khách tàu Ms Westerdam dự tiệc

Số liệu được Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc công bố sáng nay 17/2.

08:11 18/02/2020

Thủ tướng Campuchia muốn mời du khách tàu MS Westerdam dự tiệc

Sáng 18/2, Đài Đài Bayon TV (Campuchia) cho biết, trong phiên làm việc với Hội đồng phụ nữ quốc gia Campuchia tại Cung điện Hòa bình vào sáng 17/2, Thủ tướng Hun Sen đã bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với hơn 2.200 hành khách bị mắc kẹt trên tàu du lịch MS Westerdam đã cập cảng vào nước này hôm 14/2 vừa qua.

“Nhằm thể hiện tình yêu, sự ấm áp và trái tim nhân đạo thực sự sự của Campuchia, Thủ tướng Hun Sen dự định tổ chức tiệc, mời công dân và các nhà ngoại giao của những nước có công dân [bị mắc kẹt] tham dự”, Bayon TV đưa tin.

TQ đại lục ghi nhận 58.016 ca nhiễm Covid-19, Thủ tướng Hun Sen dự định mời du khách tàu Ms Westerdam dự tiệc - Ảnh 1.

Thủ tướng Hun Sen. Ảnh: Bayon TV

07:31 18/02/2020

Vũ Hán thực hiện biện pháp “kéo lưới” đối phó dịch bệnh

Theo Nhật báo Trường Giang (Hồ Bắc), Vũ Hán đang tập trung lực lượng kiên quyết chiến đấu chống lại dịch bệnh Covid-19 bằng nhiều biện pháp cứng rắn.

Vào ngày 17/2, tổng huy động viên toàn thành phố Vũ Hán bắt đầu thực hiện một cuộc điều tra tập trung quy mô lớn theo hình thức “kéo lưới” trong 3 ngày. Từ sáng sớm, tất cả các khu dân cư toàn thành phố bắt đầu hành động, sử dụng các phương pháp khoa học, tiêu chuẩn nghiêm ngặt, tiếp nhận điều trị kịp thời, tổ chức mạnh mẽ một “cuộc điều tra theo hình thức kéo lưới”, “không để lọt bất cứ hộ gia đình, không để lọt bất cứ người nào” trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp.

“Có nhà sáng đèn nhưng không có tên trong danh sách, chúng tôi sẽ thêm họ vào danh sách điều tra. Có nhà có trong danh sách nhưng không sáng đèn, chúng tôi gọi điện thoại hỏi thăm mới phát hiện họ đã về quê nhưng trước đó khi phải báo cáo tình trạng thân nhiệt hàng ngày, họ cũng đã báo cáo rồi. Nếu những người này chưa trở lại Vũ Hán thì sẽ không bị điều tra”, Bí thư khu dân cư Đào Nguyên Hồ Quận Diễm cho biết, trọng tâm của công việc hiện nay là điều tra các gia đình chưa có tên trong danh sách đợt trước. Đồng thời, những người trở về Vũ Hán sẽ được theo dõi kịp thời, đưa lại vào danh sách điều tra, theo dõi tình hình trong thời gian cách ly.

“Bây giờ chiếc điện kế này là thiết bị phối hợp với số liệu điều tra của chúng tôi; nhà 1 và nhà 4 đều có người”, Phó Bí thư khu chung cư cao cấp Vạn Khoa Kim Sắc Từ Thư Tư cho biết trong cuộc điều tra vào lúc 14h chiều ngày 17/2. Cô cho biết, vào mỗi căn hộ, cô sẽ mở hộp công tơ điện, vừa kiểm tra công tơ, vừa ghi tên danh sách thành viên gia đình vào mẫu đăng ký để đối chiếu. 

06:55 18/02/2020

Trung Quốc đại lục tăng 98 ca tử vong

Theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, tính riêng ngày 17/2, 31 tỉnh thành tại Trung Quốc đại lục xác nhận 1.886 trường hợp nhiễm mới, 98 trường hợp tử vong, 1.701 trường hợp xuất viện.

Như vậy tính đến 24h ngày 17/2, toàn Trung Quốc đại lục ghi nhận 58016 trường hợp nhiễm bệnh, 1.868 trường hợp tử vong, 12.552 trường hợp xuất viện.

Các đặc khu, vùng lãnh thổ như Hồng Kông có 60 trường hợp nhiễm (2 trường hợp xuất viện, 1 trường hợp tử vong); Ma Cau có 10 trường hợp nhiễm (5 trường hợp xuất viện); Đài Loan có 22 trường hợp nhiễm (2 trường hợp xuất viện, 1 trường hợp tử vong).

Nhật dân nhật báo (Trung Quốc) dẫn số liệu thống kê cho thấy, số trường hợp xuất viện 6 ngày liên tiếp trên toàn nước này đã vượt qua con số 1.000, lần lượt là: 1.171 trường hợp (12/2), 1081 trường hợp (13/2), 1.373 trường hợp (14/2), 1323 trường hợp (15/2), 1.425 trường hợp (16/2), 1.701 trường hợp (17/2).

06:50 18/02/2020

Hồ Bắc tăng 93 ca tử vong

Theo Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc, tính riêng trong ngày 17/2, toàn tỉnh ghi nhận 1.807 trường hợp nhiễm virus corona mới, 93 trường hợp tử vong, 1.701 trường hợp xuất viện.

Như vậy, tính đến 24h ngày 17/2, toàn tỉnh Hồ Bắc ghi nhận 59.989 trường hợp nhiễm virus corona mới, 1.789 trường hợp tử vong, 41.957 trường hợp xuất viện.

 

An An, theo Trí Thức Trẻ

http://ttvn.toquoc.vn/doi-song/tq-dai-luc-ghi-nhan-58016-ca-nhiem-covid-19-thu-tuong-hun-sen-du-dinh-moi-du-khach-tau-ms-westerdam-du-tiec-820201827423287.htm