Tông thùng rác để bên đường, bốn mẹ con thương vong dưới bánh xe container

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn.

Mẹ chở theo 3 con nhỏ đi trên đường thì tông vào thùng rác khiến một bé gái ngã ra ngoài khiến xe container chạy sau cán chết. Người mẹ cùng 2 con nhỏ khác ngã vào trong nên may mắn chỉ bị xây xát nhẹ.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra khoảng 16h ngày 14/8, trên đường ĐH418 đoạn qua phường Khánh Bình, TX.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Thời điểm trên, người phụ nữ tên Hồ Thị Tiếp (40 tuổi) chạy xe máy biển số An Giang lưu thông trên đường ĐH418, theo hướng từ P.Khánh Bình về P.Uyên Hưng, phía sau xe có chở theo 3 người con.

Tông thùng rác để bên đường, bốn mẹ con thương vong dưới bánh xe container - Ảnh 1.

Nhà sư cầu siêu cho nạn nhân sau tai nạn.

Khi xe lưu thông vừa qua khỏi ngã ba giao nhau với đường Khánh Bình 63, P.Khánh Bình được khoảng 50m thì tông vào thùng rác để bên đường khiến bé Lê Thị Kim Anh (13 tuổi) ngã ra ngoài bị xe container chạy phía sau không kịp xử lí cán qua người, chết tại chỗ. 

Riêng chị Hồ Thị Tiếp cùng 2 con nhỏ khác ngồi trên xe ngã vào trong nên may mắn chỉ bị xây xát nhẹ.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để khám nghiệm hiện trường đồng thời điều tra nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn.

Theo người dân sống gần hiện trường nơi xảy ra tai nạn. Thùng rác được đặt sát mép đường rất nhiều gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông trong khu vực.

Đến 17h30, công tác khám nghiệm đã được hoàn tất. Thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác để phục vụ công tác điều tra.