Sau 2 năm điều trị ung thư máu, con gái đạo diễn phim “Những ngọn nến trong đêm” đã qua đời nhưng xúc động hơn là câu chuyện trước giây phút từ biệt

Con gái của đạo diễn Đỗ Đức Thành đã qua đời khi vừa bước sang tuổi 20 vì căn bệnh ung thư máu.

Theo thông tin từ đạo diễn Đỗ Đức Thành đang ở Singapore, con gái Hạnh An của anh đã trút hơi thở cuối cùng vào sáng ngày 2/11 tại bệnh viện.

Sau 2 năm điều trị ung thư máu, con gái đạo diễn phim "Những ngọn nến trong đêm" đã qua đời nhưng xúc động hơn là câu chuyện trước giây phút từ biệt - Ảnh 1.
Chân dung cô con gái xinh đẹp vừa qua đời ở tuổi 20 của đạo diễn Đỗ Đức Thành

Cách đó 1 ngày, đạo diễn Đỗ Đức Thành cũng chia sẻ trên trang cá nhân về ca ghép thận lần 3 của Hạnh An.

“Con vẫn chưa tỉnh lại.

11h00 ngày 30/10 con ghép lần 3, 4 tiếng sau con không thở được, buộc phải chuyển vào phòng chăm sóc tích cực (ICU). Bác sĩ nói con bị viêm phổi và giảm chức năng thận. Con vẫn mê man, phù, phải thở máy và lọc thận.

Trước lúc mê đi, con ra hiệu KHÔNG AI ĐƯỢC KHÓC, CON SẼ OK. Con còn lo, viết chữ ĐẮT hỏi bố.

Con vẫn đang kiên cường chiến đấu từng giây, từng phút. Xin mọi người hãy cầu nguyện, tiếp thêm sức mạnh cho con Anna hồi phục, bình an”, anh viết.

Sau 2 năm điều trị ung thư máu, con gái đạo diễn phim "Những ngọn nến trong đêm" đã qua đời nhưng xúc động hơn là câu chuyện trước giây phút từ biệt - Ảnh 3.
Sau 2 năm điều trị ung thư máu, con gái đạo diễn phim "Những ngọn nến trong đêm" đã qua đời nhưng xúc động hơn là câu chuyện trước giây phút từ biệt - Ảnh 4.

Suốt 2 năm qua, cha con đạo diễn Đỗ Đức Thành đã cùng nhau chống chọi lại căn bệnh ung thư máu nghiệt ngã mà cô gái tuổi đôi mươi phải gánh chịu. Chi phí chữa bệnh đã lên tới 30 tỷ đồng, vượt sức của gia đình nhưng anh vẫn cố gắng chữa chạy bằng mọi cách dù cơ hội sống của con gái chỉ là 10-20%.