Sập khách sạn dùng làm nơi cách ly hàng chục người nghi nhiễm virus corona ở Trung Quốc

(Tổ Quốc) – Đã có 38 người được giải cứu khỏi đống đổ nát của khách sạn bị sập ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Trước đó, khách sạn là nơi cách ly những trường hợp nghi nhiễm Covid-19.

Khách sạn Xinjia Express tọa lạc tại quận Lý Thành, thành phố Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến đã sập xuống vào khoảng 7h30 tối ngày 7/3 (6h30 tối theo giờ Việt Nam).

Giới chức quận cho biết có khoảng 70 người lưu trú tại khách sạn khi xảy ra vụ việc. Đến 11h30 tối theo giờ địa phương, giới chức thành phố Tuyền Châu thông báo đã có 38 người được giải cứu, hơn 30 người vẫn còn mắc kẹt bên trong.

Sập khách sạn dùng làm nơi cách ly hàng chục người nghi nhiễm virus corona ở Trung Quốc - Ảnh 1.

Khách sạn Xinjia

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Weibo)

Theo tờ Beijing News, các nhà chức trách địa phương đã xác nhận việc khách sạn Xinjia bị sập. Khách sạn này có 5 tầng và 80 phòng, mở cửa từ tháng 6/2018. Khi dịch Covid-19 bùng phát, tòa nhà này trở thành 1 trong 2 điểm cách ly của quận Lý Thành, dành cho những cá nhân nghi nhiễm Covid-19 hoặc đã tiếp xúc với người bệnh. Cho đến hiện tại, vẫn chưa biết chính xác số người được cách ly.

Một người đàn ông sống bên kia đường, đối diện với khách sạn cho biết: “Tôi vừa ăn tối thì bất ngờ nghe thấy tiếng động lớn, cứ ngỡ là cháy nổ. Sau đó, tôi chạy lên ban công mới biết cả khách sạn đã sụp đổ”.

Một người phụ nữ họ Trần, nói với Beijing News rằng chị gái của mình đã được cách ly tại khách sạn Xinjia từ ngày 25/2 sau khi trở về từ tỉnh Hồ Bắc. Cô Trần chia sẻ: “Tôi không thể liên lạc với người thân vì họ không nghe điện thoại. Tất cả họ đều khỏe mạnh, chủ động đo thân nhiệt hàng ngày và các kết quả xét nghiệm cũng bình thường… Bản thân tôi cũng phải cách ly và đang vô cùng lo lắng, không biết phải làm gì nữa”.

Theo Bộ Quản lý Ứng phó khẩn cấp, 147 lính cứu hỏa và 26 thành viên cứu hộ đang phối hợp tìm kiếm các nạn nhân tại hiện trường. Ông Huang Ming – bí thư đảng ủy của Bộ – đang giám sát nhiệm vụ từ Bắc Kinh.

4 tiếng sau vụ sập, vẫn còn khoảng 30 người mắc kẹt bên trong (Ảnh: AFP)

Theo Reuters, đến ngày 6/3, tỉnh Phúc Kiến đã báo cáo 296 người nhiễm Covid-19 và tiến hành theo dõi sức khỏe của 10.819 cư dân. Theo Global Times, đến sáng ngày 7/3, toàn Trung Quốc đại lục đã ghi nhận tổng cộng 80.651 ca nhiễm Covid-19 và 3.070 người tử vong.

(Theo SCMP)

Jayden, theo Trí Thức Trẻ

http://ttvn.toquoc.vn/gioi-tre/sap-khach-san-dung-lam-noi-cach-ly-hang-chuc-nguoi-nghi-nhiem-virus-corona-o-trung-quoc-2202073223047562.htm