Quảng Ninh: Kinh hoàng cháu bé 3 tuổi bất ngờ bị cuốn chân vào thang máy phải nhập viện

Trong lúc đi thang cuốn tại một Trung tâm thương mại ở TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh), cháu bé 3 tuổi đã bất ngờ bị thang cuốn của trung tâm thương mại làm dập nát một phần bàn chân phải, nhập viện cấp cứu.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào chiều ngày 28/11, tại một Trung tâm thương mại ở TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Nạn nhân là cháu là H.T.H (SN 2016, trú tại phường Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh).

Sau khi bị thang cuốn của trung tâm thương mại làm dập nát một phần bàn chân phải, gia đình đã đưa cháu vào Trung tâm y tế thành phố Móng Cái để cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, cháu đã được chuyển lên bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh điều trị.

Hiện sức khoẻ cháu bé đã dần ổn định và được tiếp tục theo dõi tại Khoa chấn thương.

Trao đổi với chúng tôi, ông Trịnh Văn Mạnh, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh, cho biết, cháu bé nhập viện vào chiều ngày 28/11 trong tình trạng chấn thương tại mu bàn chân, một xương bị gãy.

Sau khi các bác sĩ chẩn đoán đã tiến hành chụp chiếu, khâu rửa và đặt nẹp bột.

 

Long Quyền, theo Trí Thức Trẻ

http://ttvn.vn/gioi-tre/quang-ninh-kinh-hoang-chau-be-3-tuoi-bat-ngo-bi-cuon-chan-vao-thang-may-phai-nhap-vien-220192911221824935.htm