Quảng Nam gánh chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai: 100 người thương vong, mất tích do mưa lũ, sạt lở đất

Do ảnh hưởng của mưa bão, sạt lở đất nghiêm trọng, tỉnh Quảng Nam đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Theo Báo cáo nhanh từ Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Nam đánh giá sơ bộ thiệt hại do Bão số 9 gây ra, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tính đến ngày 29/10, do ảnh hưởng của mưa bão, thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã hứng chịu những hậu quả nặng nề khiến nhiều người thiệt mạng và mất tích. Ngoài ra, thiết hại về tài sản với hàng nghìn ngôi nhà và diện tích lớn hoa màu bị phá huỷ.

Cụ thể, thiệt hại về người đã có 9 người chết, 47 người mất tích và 44 người bị thương. Về nhà ở: theo báo cáo sơ bộ của các địa phương, mưa bão đã gây thiệt hại hoàn toàn 295 nhà, trong đó tại huyện Tam Kỳ 85 nhà, Nông Sơn, 45 nhà, Phước Sơn 142 nhà, Nam Trà My 14 nhà, Đại Lộc 07 nhà.

22222

Một trong những địa điểm bị sạt lở đất xảy ra trên địa bàn huyện Phước Sơn (ảnh Vũ Vân Anh)

Nhà bị thiệt hại 566 nhà: Tam Kỳ 560 nhà, Duy Xuyên 06 nhà. – Nhà bị thiệt hại 1 phần 2359 nhà: Duy Xuyên 356 nhà, Tam Kỳ 1350, Nông Sơn 225, Phước Sơn 33 nhà, Đại Lộc 395 nhà. Về cơ sở hạ tầng kỹ thuậ hệ thống thông tin truyền thông không hoạt động được, mất điện toàn tỉnh, nhiều trường học, nhà công vụ giáo viên, học sinh, trạm Y tế bị tốc mái, hư hõng đang được thống kê.

Trong đó tại Hội An: tốc mái 02 khối nhà lớp học, Sụp khung sắt nhà đa năng trường Nguyễn Du đang thi công, 05 cột điện bị ngã đỗ, siêu vẹo; – Đông Giang nhiều công trình bị tốc mái, sạt lỡ đang được thống kê; – Bắc Trà My : Trạm y tế xã Trà Bui bị tốc mái, hư hỏng 6 phòng bệnh và nhà ở của nhân viên; Điểm trường tại xã Trà Bui bị tốc mái, hư hỏng 3 phòng học. – Duy Xuyên: 02 trường học, 02 nhà văn hóa, 03 trụ sở cơ quan bị tốc mái, 24 trụ điện bị ngã đỗ; – Tam Kỳ: Điện chiếu sang bị hư hõng hơn 500 trụ, trụ điện hạ thế hõng 64 trụ, cỗng điện trang trí bị ngã đỗ hơn 5 cái, cụm thu phát song hõng 4 cụm, trụ Ăng ten đài truyền thanh thành phố bị hỏng.

Về sản xuất nông nghiệp: Nhiều diện tích cây trồng lâu năm, cây hằng năm bị ngã đỗ, thiệt hại; gia súc, gia cầm bị thiệt hại đang được thống kê như: – Diện tích hoa màu, rau màu 422ha. – Diện tích cây keo bị ngã đỗ 2090ha. – Diện tích cây ăn quả bị ngã đỗ 90ha. 5. Về giao thông: Theo báo cáo của Sở GTVT: – Các tuyến quốc lộ do Cục quản lý đường bộ III quản lý: Chưa có thông tin; – Các tuyến QL do Sở Giao thông vận tải Quảng Nam quản lý: Thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng. Ngoài ra, nhiều tuyến đường giao thông trong điểm bị phá huỷ, giao thông tại nhiều địa phương bị tê liệt. Hiện, đia phương đang chỉ đạo khắc phục để đảm bảo giao thông và thống kê thiệt hại.

555

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam cùng các sở, ban ngành họp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả do thiên tai. (ảnh Vũ Vân Anh).

Trước những thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra, UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh phối hợp với UBND các địa phương và cơ quan có liên quan tổ chức tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Sở Giao thông vận tải, Công ty điện lực Quảng Nam, các doanh nghiệp Viễn thông khẩn trương tổ chức khắc phục hệ thống điện, hệ thống viễn thông, đảm bảo giao thông bước để đảm bảo phục vụ dân sinh.

Chính quyền địa phương và các Hội, Đoàn thể tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hai do thiên tai; tập trung hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại về dân sinh để sớm ổn định đời sống nhân dân.

Tại một diễn biến khác liên quan đến công tác tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân bị vùi lấp do sạt ở đất tại thôn 1 và thôn 3 thuộc xã Phước Sơn, huyện Phước Lộc, trao đổi với phóng viên Phapluatplus.vn, đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Trưởng ban Nội chính tỉnh uỷ Tỉnh Quảng Nam, kiêm chỉ huy trưởng Sở chỉ huy tìm cứu nạn cho biết “Hiệc lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam cùng các đơn vị địa phương nơi xảy ra sạt lở đất đang khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân bị vùi lấp”. Tại các điểm sạt lở khác, lực lượng cứu hộ cũng đã tiến hành đưa được một số thi thể nạn nhân ra ngoài và cứu sống được nhiều nạn nhân.

66

Lực lượng cứu hộ, y bác sĩ có mặt tại hiện trường một vụ sát lở đất tại xã Trà Leng, huyện Nam Trà My thực hiện công tác cứu hộ và cứu chữa các nạn nhân may mắn thoát nạn được đưa ra khỏi nơi bị đất đá vùi lấp (ảnh: Người Lao động).

Tại xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, lực lượng cứu hộ đã cứu sống được nhiều người trong vụ sạt lở. Số người mất tích còn 13 người, 6 thi thể được tìm thấy.

Cụ thể, trong chiều 29/10, lực lượng chức năng đã tìm được hàng chục người trong số khoảng 40 người bị mất tích trong vụ sạt lở tại thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều người bị thương rất nặng, nhiều người trong tình trạng nguy kịch nhưng nhiều người còn sống. Những người dân này đang được khiêng ra bên ngoài để được cấp cứu.

Pháp luật plus sẽ tiếp tục cập nhật thông tin.

 

Theo Văn Đại – Xuân Thái (Pháp Luật Việt Nam)

https://www.phapluatplus.vn/doi-song/quang-nam-ganh-chiu-thiet-hai-nang-ne-do-thien-tai-100-nguoi-thuong-vong-mat-tich-do-mua-lu-sat-lo-dat-d139258.html