Quán Bar “phát hỏa” kinh hoàng, 3 cô gái bị chết ngạt

Vụ hỏa hoạn xảy ra ra tại một quán Bar trên địa bàn huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc đã khiến cho ba cô gái thiệt mạng.

Sáng 3/11, theoo thông tin từ lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra vụ cháy quán bar khiến 3 người chết tại thị trấn Tứ Trưng.

Danh tính các nạn nhân thiệt mạng gồm: Lê Thanh T. (SN 2001, trú tại thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội); Phan Thu P. (SN 2002, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội); Trần Ánh N. (SN 2002, trú tại tỉnh Lào Cai).

Thông tin ban đầu, khoảng 23h30 đêm 2/11, một vụ cháy lớn xảy ra tại quán bar X5 (thị trấn Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường). Lúc này, bên trong quán đang có nhiều khách sử dụng dịch vụ.

Hiện trường quán bar bị cháy

Hiện trường quán bar bị cháy

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng lập tức có mặt tại hiện trường tuy nhiên do ngọn lửa lớn, khói bốc ra ngùn ngụn khiến công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng chức năng huy động nhiều xe cứu hỏa chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ. Đến khoảng 2h ngày 3/11, lực lượng chức năng mới phá được tường quán bar để thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, trong quá trình hoạt động, quán có đốt pháo điện và bén vào bóng bay bơm khí hydro treo trên trần, dẫn tới quả bóng phát nổ và cháy.

88

Lực lượng chức năng khống chế đám cháy.

Được biết, quán bar X5 nằm cách khá xa khu dân cư, được xây dựng kiên cố với một cửa ra vào duy nhất. Được biết, tại thời điểm xảy ra cháy quán không hoạt động mà chỉ tổ chức sinh nhật.

 

Theo Văn Đại (Pháp Luật Việt Nam)

https://www.phapluatplus.vn/doi-song/quan-bar-phat-hoa-kinh-hoang-3-co-gai-bi-chet-ngat-d139713.html