Phong tỏa 2 đầu phố Trúc Bạch: Người đòi ra ngoài không được tìm cách trốn

(Tổ Quốc) – Mỗi chốt phong tỏa tại hai đầu đường Trúc Bạch có khoảng 3 – 5 cán bộ công an, dân quân tự vệ làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, họ ngăn không cho người từ bên trong rời đi.

Phong tỏa 2 đầu phố Trúc Bạch: Người đòi ra ngoài không được tìm cách trốn - Ảnh 1.

Tối 6/3, lực lượng chức năng bắt đầu lập hàng rào phong tỏa hai đầu tuyến phố Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội.

Phong tỏa 2 đầu phố Trúc Bạch: Người đòi ra ngoài không được tìm cách trốn - Ảnh 2.

Theo ghi nhận của PV, từ lúc 22h tại mỗi điểm đặt hàng rào cách ly có ít nhất 4 – 5 cán bộ công an, dân quân tự vệ làm nhiệm vụ.

Phong tỏa 2 đầu phố Trúc Bạch: Người đòi ra ngoài không được tìm cách trốn - Ảnh 3.

Bất kể người đi bộ, phương tiện xe máy, ô tô đều không được ra vào.

Phong tỏa 2 đầu phố Trúc Bạch: Người đòi ra ngoài không được tìm cách trốn - Ảnh 4.

Tuy nhiên, tại đầu mỗi chốt thỉnh thoảng có vài người đi ra, họ bày tỏ thái độ bực bội vì bị cảnh sát ngăn cản.

Phong tỏa 2 đầu phố Trúc Bạch: Người đòi ra ngoài không được tìm cách trốn - Ảnh 5.

Thậm chí có đôi bạn trẻ di chuyển xe máy ra chốt nhiều lần xin phép được ra ngoài nhưng đều bị từ chối, họ định trốn sau đó nhưng bị cảnh sát theo dõi không cho vượt rào.

Phong tỏa 2 đầu phố Trúc Bạch: Người đòi ra ngoài không được tìm cách trốn - Ảnh 6.

Một phụ nữ xin phép cảnh sát làm nhiệm vụ ra ngoài nhưng không được, sau một thời gian nài nỉ, cô đành quay xe về.

Phong tỏa 2 đầu phố Trúc Bạch: Người đòi ra ngoài không được tìm cách trốn - Ảnh 7.

23h cùng ngày, các tuyến phố xung quanh dần thưa thớt hơn, một số người dân sơ tán ra ngoài từ chiều muốn quay về nhà lấy thêm đồ đạc, vật dụng phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho vài ngày sắp tới.

Phong tỏa 2 đầu phố Trúc Bạch: Người đòi ra ngoài không được tìm cách trốn - Ảnh 8.

Một phụ nữ đến xin cán bộ chốt cho về nhà vài phút lấy đồ, dân quân tự vệ đã phải đi theo giám sát.

Phong tỏa 2 đầu phố Trúc Bạch: Người đòi ra ngoài không được tìm cách trốn - Ảnh 9.

Tại mỗi chốt làm việc, lực lượng chức năng đặt sẵn chai nước rửa tay kháng khuẩn.

Phong tỏa 2 đầu phố Trúc Bạch: Người đòi ra ngoài không được tìm cách trốn - Ảnh 10.

Khoảng 23h20, lực lượng chức năng đưa thêm tấm biển đề dòng chữ “KHU VỰC CÁCH LY” đặt ngoài hàng rào.

Phong tỏa 2 đầu phố Trúc Bạch: Người đòi ra ngoài không được tìm cách trốn - Ảnh 11.

Nhiều phóng viên báo chí, đài truyền hình có mặt ghi nhận tình hình phong tỏa tại Trúc Bạch.

Phong tỏa 2 đầu phố Trúc Bạch: Người đòi ra ngoài không được tìm cách trốn - Ảnh 12.

Sâu vào bên trong, các lực lượng cán bộ liên ngành vẫn đang phối hợp làm việc.

Phong tỏa 2 đầu phố Trúc Bạch: Người đòi ra ngoài không được tìm cách trốn - Ảnh 13.

Trước đó, vào lúc 23h ngày 6/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội chính thức xác nhận, Thành phố đã có bệnh nhân dương tính với Covid-19. Bệnh nhân là Nguyễn Hồng N. (SN 1993) làm quản lý khách sạn tại phường Trúc Bạch, quận Ba Đình.

Phong tỏa 2 đầu phố Trúc Bạch: Người đòi ra ngoài không được tìm cách trốn - Ảnh 14.

Bệnh nhân N. đi Anh từ ngày 15/2, sau đó từ Anh đến Ý, qua Pháp và về Việt Nam ngày 2/3. Người này ở trọ 1 mình, có triệu chứng ho và vào viện ngày 5/3. Khi nhập Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương xét nghiệm thì có kết quả dương tính. Hiện tại bệnh nhân đang trong tình trạng ổn định, không sốt.

Phong tỏa 2 đầu phố Trúc Bạch: Người đòi ra ngoài không được tìm cách trốn - Ảnh 15.

Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tại buổi họp báo khuya 6/3 cho biết, hiện thành phố đã tổ chức cách ly toàn bộ những hộ và những cá nhân ở số nhà 125-139 phố Trúc Bạch, quận Ba Đình.

Hoàng An, theo Trí Thức Trẻ

http://ttvn.toquoc.vn/doi-song/phong-toa-2-dau-pho-truc-bach-nguoi-doi-ra-ngoai-khong-duoc-tim-cach-tron-82020737361136.htm