Phật đản 2020 được tổ chức trên tinh thần an lạc, gọn nhẹ tại chùa Quán Sứ

Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tổ chức Đại lễ Phật đản năm 2020 tại chùa Quán Sứ, trên tinh thần an lạc, gọn nhẹ…

Sáng 7/5, Trung ương GHPGVN long trọng tổ chức Đại lễ kính mừng Phật đản Phật lịch 2564, dương lịch 2020 tại chùa Quán Sứ (Hà Nội). Đại lễ Phật đản là ngày lễ trọng đại của đạo Phật, diễn ra hàng năm vào rằm tháng Tư (Âm lịch) theo truyền thống Phật giáo để kỷ niệm ngày xuất thế và tưởng nhớ Đức Thế Tôn – người khai sáng đạo Phật.

Trung ương GHPGVN tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2564 – DL.2020 tại chùa Quán Sứ

Trung ương GHPGVN tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2564 – DL.2020 tại chùa Quán Sứ. (Ảnh: GHPGVN)

Đây là sự kiện tôn giáo quan trọng trong đời sống tinh thần và tín ngưỡng của nhân dân theo đạo Phật và là lễ hội văn hóa, tôn giáo thế giới được Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc công nhận từ năm 1999 trong nỗ lực góp phần tích cực kiến tạo hòa bình và hạnh phúc cho nhân loại, từ tinh thần nhân ái, từ bi của đạo Phật.

Tham dự buổi lễ, có sự hiện diện của: HT. Thích Thanh Dũng – Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký Hội đồng chứng minh (HĐCM) GHPGVN; HT. Thích Thanh Nhã – Chánh Văn phòng HĐCM GHPGVN, HT. Thích Thanh Nhiễu – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự (HĐTS) GHPGVN…cùng chư Tôn đức Ban Thường trực HĐTS GHPGVN.

dsc_2959

(Ảnh: GHPGVN)

Buổi lễ còn có PGS. TS. Nguyễn Thế Kỷ – Ủy viên BCH TƯ Đảng, Tổng Giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam (VOV), ông Ngô Sách Thực – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN,  ông Vũ Chiến Thắng – Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ, Đại tá Nguyễn Tiến Trọng – Phó Cục trưởng, Cục An ninh nội địa Bộ Công an…

Năm nay, mùa Phật đản Phật lịch 2564 diễn ra trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ở hầu khắp các nước trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Vì thế GHPGVN chủ trương tổ chức Đại lễ Phật đản 2020 an lạc, gọn nhẹ, không tổ chức lễ đài tập trung, không tổ chức rước xe hoa, không tổ chức các chương trình nghệ thuật chào mừng và đề cao tinh thần đồng thuận dân tộc…

dsc_3028

HT. Thích Thanh Nhiễu – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN đã thay mặt TƯ GHPGVN tuyên đọc Thông điệp Phật đản của Đức Pháp chủ GHPGVN gửi đến Tăng Ni, cư sĩ, Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài nhân Đại lễ Phật đản PL. 2564. (Ảnh: GHPGVN)

Tại buổi lễ, Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự TW GHPGVN tuyên đọc thông điệp của Đại lão Hoà thượng Thích Phổ Tuệ, Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi tăng ni, phật tử trong và ngoài nước nhân Đại lễ Phật đản.

Hòa thượng Thích Phổ Tuệ nêu rõ: Những lời dạy của Đức Phật về sự đoàn kết, sự đồng thuận xã hội vẫn còn nguyên giá trị cho chúng ta ngày hôm nay khi nhân loại đang phải đương đầu với đại dịch Covid-19 hoành hành trên toàn cầu, tác động sâu sắc và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống xã hội của tất cả các quốc gia. Dù là vô hình và siêu nhỏ, song virus SARS-CoV-2 đã làm cho hàng triệu người bị nhiễm bệnh và hàng vạn người tử vong, khiến thế giới lâm vào khủng hoảng sâu sắc. Nhân loại thực sự phải thức tỉnh trước đại dịch này.

dsc_3164

Giáo hội cũng đã phát tâm đóng góp kịp thời tham gia tích cực lời hiệu triệu tinh thần “tương thân, tương ái” của Thủ tướng Chính phủ, cuộc vận động toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 của Ủy ban TW MTTQ Việt Nam phát động. (Ảnh: GHPGVN)

BTC đón nhận những lẵng hoa của lãnh đạo Đảng Nhà nước MTTQVN, các ban bộ ngành TƯ và Thành phố. Đây là tình cảm sâu sắc của các cơ quan nhà nước đã dành cho Tăng Ni Phật tử Việt Nam, là sự khích lệ to lớn để Tăng Ni, Phật tử cả nước kế thừa và phát huy truyền thống “Hộ quốc an dân” đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam.

Hoà Thượng Thích Thanh Nhã, đã trang nghiêm điều hành nghi thức dâng hương, tụng sám Phật Đản, kinh Chuyển Pháp Luân. Với tâm thành kính, chư Tôn đức cùng các vị khách quý đã thực hiện nghi thức Tắm Phật. Cùng hồi hướng cầu nguyện cho ánh sáng chánh pháp mãi lưu truyền nơi thế gian, làm lợi ích an vui cho số đông con người và muôn loài.

Sau nghi lễ niệm phật cầu gia hộ, tuyên đọc thông điệp Phật đản Phật lịch 2564 của Đức Pháp chủ GHPGVN và diễn văn Phật đản Phật lịch 2564 của Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Chư tôn đức và các đại biểu cùng toàn thể hội chúng tiến hành nghi lễ dâng hương, tụng Sám khánh đàn Đức Phật và thực hiện nghi thức tắm Phật truyền thống cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hoà bình, chúng sinh an lạc.

 

 

 

Duy Khương

Nguồn Pháp Luật Việt Nam https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/phat-dan-2020-duoc-to-chuc-tren-tinh-than-an-lac-gon-nhe-tai-chua-quan-su-d123965.html