Nữ kế toán xã đột ngột tử vong

Ảnh minh họa.

Trước khi tử vong, bà Hòa được công an mời lên làm việc liên quan đến việc thu tiền trái quy định của người dân với số tiền 8 tỷ đồng.

Ngày 21/10, UBND xã Hoằng Ngọc (huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) cho biết, nữ kế toán xã này là bà Vũ Thị Hòa bất ngờ tử vong tại nhà riêng vào ngày 18/10.

Sau khi bà Hòa tử vong, rất nhiều người dân địa phương và một số người ở địa phương khác trước đó đấu giá trúng các lô đất liền tập trung tới trụ sở xã để trình bày việc đã nạp tiền mua đất cho bà Hòa.

Cụ thể, người dân xuất trình ra các biên lai thu tiền của Sở Tài chính Thanh Hóa, có dấu treo của UBND xã được bà Hòa lập để thu tiền của người dân trúng đấu giá đất.

Tuy nhiên, lực lượng chức năng xác định những biên lai thu tiền này được phát hành năm 2005, hiện không còn giá trị sử dụng. Dù đã hết hạn nhưng bà Hòa không tiêu hủy mà giữ lại để lập và bàn giao cho dân để thu tiền trái quy định.

Theo thông tin ban đầu được biết, đến thời điểm hiện tại, có khoảng 10 người trúng đấu giá đất đã nộp tiền cho bà Hòa, với số tiền gần 8 tỉ đồng.

Được biết, trước khi đột ngột tử vong, bà Vũ Thị Hòa được cơ quan Công an mời lên làm việc liên quan đến thu tiền trái quy định của dân. Sau khi nữ kế toán này tử vong, Công an xã Hoằng Ngọc đã cho niêm phong phòng làm việc của bà Hòa.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.