Nghệ An: Bé trai 5 tuổi rời từ tầng 9 khách sạn tử vong thương tâm

Buổi sáng, khi người mẹ đang làm việc, bé trai không may rơi từ tầng 9 khách sạn xuống ban công tầng 3 tử vong thương tâm.

999

Khách sạn nơi xảy ra sự việc.

Ngày 31/7, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo phường Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An xác nhận sự việc trên. Nạn nhân tử vong là một bé trai 5 tuổi quê ở huyện Nam Đàn, Nghệ An.

Thông tin ban đầu cho biết, trước đó một nữ nhân viên phục vụ buồng tại khách sạn Thượng Hải Vinh đóng trên địa bàn phường Hưng Bình, TP Vinh có đưa con trai 5 tuổi đi làm cùng.

Khoảng 7h sáng 31/7, trong lúc nữ nhân viên này làm việc thì cháu bé ở hành lang tầng 9. Không may, cháu bé trèo lên cửa sổ hành lang và bị rơi từ tầng 9 xuống ban công tầng 3 của khách sạn tử vong tại chỗ.

Hiện sự việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Theo Quang Phong (Pháp Luật Việt Nam)

https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/nghe-an-be-trai-5-tuoi-roi-tu-tang-9-khach-san-tu-vong-thuong-tam-d130865.html