Nam thanh niên dựng kịch bản tự bắt cóc bản thân để đòi nợ bạn gái

Do cô gái không chịu trả tiền đã mượn, nam thanh niên phải nhờ người giả tình huống bị bắt cóc để dọa bạn gái đưa tiền chuộc.

Ngày 30/8, Công an huyện Châu Đức, tỉnh BRVT đang điều tra nghi án Phan Phương Nam (27 tuổi, ngụ xã Sơn Bình) cùng nhóm bạn tạo kịch bản bắt cóc để đòi tiền chuộc tại xã Suối Rao, huyện Châu Đức.

Theo thông tin ban đầu, Nam quen nhau với chị L.T.N.B. (28 tuổi, trú tại thị trấn Ngãi Giao, tỉnh BRVT). Hồi tháng 5/2019, chị B. nhờ Nam vay tiền giúp. Nhận lời, nam thanh niên vay của anh Nguyễn Phi Hải (25 tuổi) được hơn 25 triệu đồng.

Sau 1 tháng trả lãi, chị B. không tiếp tục chịu trả tiền. Lúc này, Nam bàn với Hải rủ Huỳnh Tấn Đủ (21 tuổi) dựng hiện trường bắt cóc Nam để buộc chị B. trả tiền. 

Khuya 23/8, Nam cùng cả nhóm chuẩn bị dao và nhiều dụng cụ. Sau đó, Nam được cột lên thân cây, Đủ giả vờ dùng dao đe dọa, dùng sơn đỏ giả làm máu. Còn Hải quay lại đoạn phim này để dọa chị B., yêu cầu tiền chuộc.

Lo sợ Nam gặp nguy hiểm, chị này trình báo công an để giải cứu. Khi điều tra, xét thấy vụ việc có sự dàn dựng, cơ quan chức năng mời Nam, Đủ và Hải lên làm việc. Họ đều thừa nhận dựng chuyện để đòi tiền chuộc.