Mạng xã hội râm ran tin cô gái mang thai tử vong trong tình trạng lõa thể, công an nói nạn nhân bị đột tử

Hình ảnh nạn nhân đăng trên mạng.

Công an quận Hoàng Mai cho biết, bước đầu xác định nạn nhân tử vong do đột tử. Về thông tin cô gái chết lõa thể, nghi đang mang thai, nhà chức trách sẽ tiếp tụ điều tra làm rõ.

Chiều 6/11, mạng xã hội xuất hiện thông tin kèm hình ảnh chia sẻ với nội dung “một cô gái trẻ tử vong trong tình trạng lõa thể, đang mang thai được 5 tháng”.

Theo nội dung chia sẻ, nơi xảy ra sự việc ở trong ngõ 256 Tam Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Trước những thông tin trên, trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai cho biết, đơn vị đang xác minh, làm rõ vụ việc.

“Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Công an quận Hoàng Mai đã có mặt tại hiện trường, bước đầu xác định nữ nạn nhân bị đột tử, còn thông tin người này đang mang thai hay tử vong trong tình trạng loã thể vẫn đang tiếp tục điều làm rõ”, vị lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai nói.Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là chị Nguyễn Thúy H. (30 tuổi, quê tại huyện Hải Hậu, Nam Định; thường trú quận Hoàng Mai, Hà Nội). Trưa cùng ngày, người thân gọi điện hỏi thăm chị H. nhưng không thấy chị này nghe máy.

Vì chị H. đang có bầu, sợ thai phụ gặp chuyện chẳng lành nên mọi người đã về nhà trọ để tìm kiếm.

Khi họ về nhà trọ tại ngõ 256 Tam Trinh (quận Hoàng Mai) kiểm tra thì phát hiện cửa nhà vẫn mở và nạn nhân đã tử vong tại giường ngủ và quạt điện vẫn hoạt động.