Kon Tum: Đi thả lưới bắt cá trong đêm, hai người đuối nước thương tâm

A Thuê dẫn theo A Bảo Thiên đi thả ưới bắt cá tại đập thủy lợi Đắk Lok, đến sáng hôm sau vẫn không thấy về

Theo đó, vào lúc 18 giờ ngày 4/10, A Thuê (sinh năm 2000) dẫn theo A Bảo Thiên (sinh năm 2014) đi thả lưới bắt cá tại đập thủy lợi Đăk Lok, xã Ngọc Wang, huyện Đăk Hà (tỉnh Kon Tum) đến sáng hôm sau không thấy về.

Đến khoảng 15 giờ 30 phút ngày 5/10, người nhà đã tổ chức đi tìm và phát hiện 2 thi thể tại đập thủy lợi Đăk Lok, xã Ngọc Wang.

20201007_050124

UBND huyện Đăk Hà đã đến thăm hỏi và hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

Nhận được tin báo, vào ngày 6/10, Chủ tịch UBND huyện Đăk Hà và cơ quan chuyên môn đã đến thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ cho mỗi gia đình nạn nhân số tiền 5,4 triệu đồng.

Ngoài ra, UBND huyện Đăk Hà đã yêu cầu xã Ngọc Wang tăng cường công tác kiểm tra, đảm bảo an toàn tại các hồ, đập thủy lợi.

Tuyên truyền người dân không thực hiện việc đánh, bắt cá tại các hồ, đập trong mùa mưa nhằm hạn chế thấp nhất rủi ro xảy ra.

 

Theo N.Anh (Pháp Luật Việt Nam)

https://www.phapluatplus.vn/doi-song/kon-tum-di-tha-luoi-bat-ca-trong-dem-hai-nguoi-duoi-nuoc-thuong-tam-d137082.html