Hành khách Trung Quốc bị tình nghi lục balô của hành khách khác trộm 9 triệu đồng

Ảnh minh họa.

Hành khách quốc tịch Trung Quốc bị tình nghi lục balô của hành khách khác lấy hơn 9 triệu đồng, trên một chuyến bay từ Đà Nẵng đi TP HCM.

Ngày 4/9, Công an quận Tân Bình (TP HCM) đã chuyển hồ sơ vụ một người nước ngoài tình nghi trộm cắp tài sản trên máy bay cho Công an TP HCM để điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Theo thông tin ban đầu, chiều 1/9, một hành khách quốc tịch Trung Quốc (47 tuổi, hộ chiếu cấp năm 2011 tại Trung Quốc) bị tình nghi trộm cắp tài sản trên chuyến bay của một hãng không từ TP Đà Nẵng đi TP HCM.

Người đàn ông nói trên được xác định ngồi băng ghế 16D của chuyến bay. Ông ta có biểu hiện lục balô của hành khách khác để trên cabin chỗ ngồi 14F. Sau đó, người này ngồi xuống tại ghế 14D. Chủ nhân chiếc ba lô kiểm tra, phát hiện bị mất hơn 9 triệu đồng trong ba lô.

Qua kiểm tra, tổ tiếp viên phát hiện tay phải người đàn ông Trung Quốc giữ hơn 9 triệu đồng trong áo khoác. Sau đó, Công an quận Tân Bình đã làm việc với những người liên quan, tạm giữ tang vật để điều tra.

Do người liên quan có quốc tịch nước ngoài, Công an quận Tân Bình bàn giao cho thành phố điều tra xử lý.

Trong 7 tháng đầu năm, cơ quan chức năng ghi nhận phát hiện 13 vụ trộm cắp trên máy bay. Trước đó, năm 2016 phát hiện 23 vụ, năm 2017 phát hiện 25 vụ, năm 2018 phát hiện 12 vụ.