Hàng chục ngôi mộ của cán bộ bị trộm bát nhang

Nhiều năm nay, hàng chục ngôi mộ tại Nghĩa trang cán bộ Đồng Nai (phường Tân Biên, TP Biên Hòa, tỉnh đồng nai) liên tục bị các đối tượng trộm mất bát nhang, bình hoa, ly nước và các vật dụng khác.

hinh 5

Nghĩa trang cán bộ Đồng Nai, nơi “làm ăn của” những kẻ nghiện ngập

Nghĩa trang cán bộ tỉnh Đồng Nai là nơi an táng, lưu trữ hài cốt (đã hỏa táng) đối với cán bộ của tỉnh Đồng Nai và một số đối tượng thuộc diện hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng có hộ khẩu thường trú tại TP Biên Hòa. Nghĩa trang cán bộ Đồng Nai trực thuộc Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai phụ trách.

Ngày 4/5, chúng tôi ghi nhận hàng chục ngôi mộ bị các đối tượng gỡ lấy trộm bát nhang, ly đựng nước cúng, bình hoa, đĩa đựng trái cây. Các vật dụng nói trên chủ yếu được tạc bằng đá, theo một mẫu chung trong nghĩa trang này.

Cùng ngày, trao đổi với phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam, ông Nguyễn Văn Thành, Trưởng ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai cho biết, từ khoảng 3 đến 4 năm nay, các đối tượng nghiện ngập thường leo tường vào nghĩa trang lấy trộm bát nhang, bình hoa và ly nước bằng đá đem đi bán. Ban quản lý nghĩa trang đã nhiều lần đề nghị công an phường Tân Biên xử lý. Tuy nhiên, đến nay, tình trạng mất những đồ vật trong nghĩa trang vẫn thường diễn ra.

Một số hình ảnh do phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam ghi nhận tại hiện trường:

hinh 1

Những ngôi mộ có đủ bát nhang, đĩa đựng trái cây, bình hoa …khi chưa bị trộm.

hinh 2

hinh 4

hinh 3

Những ngôi mộ bị trộm mất bát nhang, bình hoa, ly nước và đĩa đựng hoa quả bằng đá, thân nhân người đã khuất phải thay tạm bằng loại khác so với mẫu chung của nghĩa trang.

Hiếu Nghĩa – Đức Nghĩa

Nguồn Pháp Luật Việt Nam https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/hang-chuc-ngoi-mo-cua-can-bo-bi-trom-bat-nhang-d123653.html