Giải cứu người đàn ông mắc kẹt giữa hai bức tường chỉ rộng 20cm

Người đàn ông được phát hiện mắc kẹt giữa hai bức tường chỉ rộng khoảng 20cm. Sau khi cắt tường nạn nhân đã được giải cứu.
77

Lực lượng chức năng cắt tường tại vị trí nạn nhân mắc kẹt.

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 7h43′ ngày 28/8, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo có 1 người đàn ông mắc kẹt giữa hai vách tường của căn nhà số 2 đường Cao Lỗ và số 43 đường Trần Phú, phường Lê Mao, TP Vinh.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã chỉ đạo Đội CC&CNCH số 1 huy động 20 cán bộ chiến sĩ cùng các phương tiện chuyên dụng nhanh chóng tới hiện trường, phối hợp Công an thành phố Vinh triển khai cứu người. Thời điểm đó, phần thân trên của nạn nhân đang mắc kẹt trong vách tường rộng khoảng 20cm, nạn nhân cố thoát ra ngoài nhưng không được.

79

Nạn nhân bị mắc kẹt giữa hai bức tường.

Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng sử dụng các phương tiện gồm máy cắt, máy đục bê tông, búa… phá dỡ một phần bức tường căn nhà số 43 đường Trần Phú; sau khoảng 30 phút nỗ lực triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng đã đưa được nạn nhân ra ngoài an toàn.

Theo thông tin từ người dân, người đàn ông này mất tích từ tối ngày 27/8; đến sáng ngày 28/8 được phát hiện đang mắc kẹt trong kẽ hở giữa hai căn nhà. Có thể khi người đàn ông đã di chuyển theo vách tường từ đường Cao Lỗ sang đường Trần Phú, do vách này hẹp dần về phía Trần Phú nên bị mắc kẹt. Sau khi được giải cứu, sức khoẻ nạn nhân đã dần ổn định. Danh tính người đàn ông được là ông Phạm H.S (SN 1979; trú tại phường Lê Mao, TP Vinh).

Theo Quang Phong (Pháp Luật Việt Nam)

https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/giai-cuu-nguoi-dan-ong-mac-ket-giua-hai-buc-tuong-chi-rong-20cm-d133577.html