Fan Hàn Quốc nói lời cay đắng khi nhận tin HLV Park Hang-seo gia hạn với VFF

Không ít NHM Hàn Quốc vẫn mong HLV Park Hang-seo trở về quê hương cống hiến, bởi vậy họ đã tỏ ra khá thất vọng vì ông tiếp tục ở lại Việt Nam.

NHM Hàn Quốc đang tranh luận rất sôi nổi xung quanh việc HLV Park Hang-seo gia hạn hợp đồng thêm 3 năm với VFF. Trước thông tin này, đa phần NHM xứ Kim chi đều gửi lời chúc mừng cho ông thầy đồng hương. Tuy nhiên, cũng có những fan Hàn Quốc tiếc nuối, cay đắng vì nhiều HLV tài năng của nước nhà xuất ngoại.

“Đây là vấn đề của Liên đoàn, dẫn tới nhiều tài năng xuất ngoại. Việc để mất những HLV như Park Hang-seo đã làm ảnh hưởng nền bóng đá nước nhà… kế hoạch đào tạo, chiến lược phát triển… của chúng ta đều bị thất thoát. Tôi không thích Hiddink, ông ta là gì chứ? LĐBĐ Hàn Quốc cần phải cải tổ, xóa bỏ những thứ mục nát đi” – một fan Hàn Quốc lên tiếng.

Một vấn đề chưa được công bố, đấy là mức lương chính thức của HLV Park Hang-seo, bởi vậy cũng khiến NHM xứ Kim chi thắc mắc. Có người đặt ra câu hỏi “Là 25.000 USD/tháng à?”, hay “Có lẽ ít nhất cũng là 50.000 USD/tháng”.

“17 năm trước khi Hiddink dẫn dắt ĐTQG Hàn Quốc, ông ấy nhận mức lương gần 2 tỷ won/năm (khoảng 1.720.000 USD). Mức lương dưới 300 triệu won/năm (khoảng 250.000 USD) của ông Park là quá kém. Vẫn biết nền kinh tế của Việt Nam thua xa Hàn Quốc, nhưng nhìn vào các thành tích của ông ấy thì mức lương cũng nên tối thiểu ở mức khoảng 1 tỷ đồng/tháng (khoảng 43.000 USD).

Hiddink và Park Hang-seo đều không quá nổi tiếng khi còn là cầu thủ nhưng sau đó họ nở rộ trong vai trò HLV. Ngoài ra, HLV Park Hang-seo còn nâng cao vị thế của Hàn Quốc tại Việt Nam, khi là một nhà ngoại giao xuất sắc” – một fan Hàn Quốc bình luận.

Fan Hàn Quốc nói lời cay đắng khi nhận tin HLV Park Hang-seo gia hạn với VFF - Ảnh 1.

Theo thông tin từ VFF, vào ngày 7/11 sẽ có một cuộc gặp gỡ truyền thông để chia sẻ chi tiết hơn về việc gia hạn hợp đồng của HLV Park Hang-seo. Khả năng vấn đề lương bổng của ông cũng sẽ được công bố ở cuộc họp này.

Một vấn đề khác NHM Hàn Quốc lo lắng, đấy là công tác quản lý bóng đá ở Việt Nam. Như trước đó HLV Park Hang-seo cũng từng than phiền về việc ông cảm thấy quá tải, do phải ôm quá nhiều công việc.

“Là con người tình cảm, ông Park đã giữ vững lòng trung thành, tiếp tục dẫn dắt ĐTQG Việt Nam. Nhưng tôi lo lắng về một mặt đáng xấu hổ của bóng đá Việt Nam đấy là khâu quản lý. Đã đến lúc bóng đá Việt Nam cần cải tổ khâu quản lý, khi họ đang có một lứa cầu thủ phát triển mạnh mẽ nhiều năm qua”.

Ngoài những lo lắng trên, là không ít lời chúc từ NHM Hàn Quốc dành cho HLV Park Hang-seo.

“Hoan nghênh quyết định ở lại của ông Park và chúc ông may mắn. Ông sẽ thắng Thái Lan ở trận tới với tỷ số 3-0 rồi vào được VCK World Cup cùng ĐT Việt Nam”.

“HLV Park Hang-seo còn là một nhà ngoại giao xuất sắc của Hàn Quốc nữa nhé mọi người”.

“Những ngày này trông ông Park thật hạnh phúc!”.