Đôi vợ chồng ở Hà Nội chi hơn 200 triệu đồng may 40.000 khẩu trang phát miễn phí

Chị Lê Thị Thắm tại cơ sở sản xuất của gia đình.

(Tổ Quốc) – Do nhu cầu mua khẩu trang của gia đình và người dân tăng cao nhưng mua lại khó nên vợ chồng chị Thắm quyết chuyển cơ sở sản xuất áo mưa của gia đình sang may khẩu trang, phát miễn phí.

Đôi vợ chồng ở Hà Nội chi hơn 200 triệu đồng may 40.000 khẩu trang phát miễn phí - Ảnh 1.

Kể từ khi bắt đầu bùng phát dịch Covid-19, sau nhiều lần đi mua khẩu trang cho gia đình không được, vợ chồng chị Lê Thị Thắm (trú tại thôn Cổ Điển, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Hà Nội) đã tiến hành may khẩu trang phát miễn phí cho người dân trong khu vực.

Đôi vợ chồng ở Hà Nội chi hơn 200 triệu đồng may 40.000 khẩu trang phát miễn phí - Ảnh 2.

Trước đây, vợ chồng chị Thắm mở xưởng sản xuất áo mưa, nhưng khoảng nửa tháng nay xưởng này chuyển sang sản xuất khẩu trang.

Đôi vợ chồng ở Hà Nội chi hơn 200 triệu đồng may 40.000 khẩu trang phát miễn phí - Ảnh 3.

Chị Lê Thị Thắm kiểm tra vải trước khi các công nhân tiến hành may khẩu trang. Theo chia sẻ của nữ chủ xưởng, khẩu trang sẽ được phát hoàn toàn miễn phí cho người dân và các học sinh trên địa bàn xã Hải Bối và các xã lân cận.

Đôi vợ chồng ở Hà Nội chi hơn 200 triệu đồng may 40.000 khẩu trang phát miễn phí - Ảnh 4.

Nửa tháng nay, hơn 20 công nhân tại xưởng sản xuất áo mưa Khải Hoàn của vợ chồng chị Thắm chuyển hẳn sang may khẩu trang miễn phí.

Đôi vợ chồng ở Hà Nội chi hơn 200 triệu đồng may 40.000 khẩu trang phát miễn phí - Ảnh 5.

Khẩu trang được may tại xưởng áo mưa Khải Hoàn sẽ có 4 lớp. Theo quan sát của PV, những chiếc khẩu trang này sau khi hoàn thiện sẽ dày hơn gấp 2 lần so với các loại khẩu trang y tế đang bán ngoài thị trường.

Đôi vợ chồng ở Hà Nội chi hơn 200 triệu đồng may 40.000 khẩu trang phát miễn phí - Ảnh 6.

“Khẩu trang tại xưởng tự may nên không được đẹp bằng khẩu trang được dập bằng máy chuyên dụng, nhưng đủ 4 lớp và hoàn toàn bảo vệ được sức khỏe của mọi người…”, chị Thắm chia sẻ.

Đôi vợ chồng ở Hà Nội chi hơn 200 triệu đồng may 40.000 khẩu trang phát miễn phí - Ảnh 7.
Đôi vợ chồng ở Hà Nội chi hơn 200 triệu đồng may 40.000 khẩu trang phát miễn phí - Ảnh 8.

Hơn 20 công nhân từ thợ cắt, may, đóng gói, khử khuẩn… tại xưởng áo mưa Khải Hoàn hoạt động liên tục hơn nửa tháng nay để may khẩu trang phát miễn phí cho người dân.

Đôi vợ chồng ở Hà Nội chi hơn 200 triệu đồng may 40.000 khẩu trang phát miễn phí - Ảnh 9.

Những ngày đầu, do thiếu máy may đặc biệt là máy vắt sổ nên số lượng khẩu trang được sản xuất còn hạn chế. Sau đó, vợ chồng chị Thắm quyết định mua thêm tổng cộng 10 máy may chuyên dụng để may khẩu trang và hiện tại trung bình mỗi ngày sản xuất được khoảng 3000 chiếc.

Đôi vợ chồng ở Hà Nội chi hơn 200 triệu đồng may 40.000 khẩu trang phát miễn phí - Ảnh 10.

Theo dự kiến của vợ chồng chị Thắm, số khẩu trang tự làm sẽ được phát miễn phí cho các phụ huynh, học sinh 2 trường Tiểu học, THCS Hải Bối và trẻ em trên địa bàn xã cũng như các xã lân cận, với khoảng trên 40.000 chiếc.

Đôi vợ chồng ở Hà Nội chi hơn 200 triệu đồng may 40.000 khẩu trang phát miễn phí - Ảnh 11.

Chi phí máy móc, công nhân, vải, điện… để sản xuất khẩu trang phát miễn phí cho người dân theo dự kiến của vợ chồng chị Thắm lên tới hơn hai trăm triệu đồng.

Đôi vợ chồng ở Hà Nội chi hơn 200 triệu đồng may 40.000 khẩu trang phát miễn phí - Ảnh 12.

“Trong thời gian sắt tới, khi các học sinh đi học chúng tôi sẽ phát khẩu trang miễn phí cho toàn bộ các học sinh và giáo viên trong xã Hải Bối và các xã lân cận nếu có nhu cầu. Tổng số lượng khẩu trang phát miễn phí cho riêng các học sinh trong thời gian sắp tới dự kiến lên đến 10.000 cái…”, chị Thắm nói.

Đôi vợ chồng ở Hà Nội chi hơn 200 triệu đồng may 40.000 khẩu trang phát miễn phí - Ảnh 13.

Khẩu trang sau khi được may xong được các công nhân gấp cẩn thận.

Đôi vợ chồng ở Hà Nội chi hơn 200 triệu đồng may 40.000 khẩu trang phát miễn phí - Ảnh 14.

Chị Thắm kiểm tra những chiếc khẩu trang đã hoàn thiện xem có đạt yêu cầu hay không.

Đôi vợ chồng ở Hà Nội chi hơn 200 triệu đồng may 40.000 khẩu trang phát miễn phí - Ảnh 15.

Ông Nguyễn Hữu Thụ – Phó Chủ tịch UBND xã Hải Bối kiểm tra dây truyền sản xuất khẩu trang của vợ chồng chị Thắm. Phó chủ tịch xã Hải Bối chia sẻ, việc làm của vợ chồng chủ xưởng áo mưa Khải Hoàn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của chính quyền địa phương, người dân. Việc làm này hết sức ý nghĩa trong thời điểm dịch bệnh đang có nhiều diễn biến phức tạp như hiện nay.

Đôi vợ chồng ở Hà Nội chi hơn 200 triệu đồng may 40.000 khẩu trang phát miễn phí - Ảnh 16.

Theo ông Thụ, trên địa bàn xã Hải Bối có hơn 3000 học sinh và hơn 150 giáo viên chuẩn bị đi học trở lại sau thời gian nghỉ học để phòng, tránh dịch Covid-19. Dự kiến, xưởng may áo mưa Khải Hoàn của vợ chồng chị Thắm sẽ phát miễn phí cho mỗi học sinh, giáo viên 2 chiếc khẩu trang.

Đôi vợ chồng ở Hà Nội chi hơn 200 triệu đồng may 40.000 khẩu trang phát miễn phí - Ảnh 17.
Đôi vợ chồng ở Hà Nội chi hơn 200 triệu đồng may 40.000 khẩu trang phát miễn phí - Ảnh 18.

Khẩu trang được đóng gói cẩn thận, mỗi túi nilon có 2 chiếc, trước khi được phát đến tay người dân và các học sinh.

Đôi vợ chồng ở Hà Nội chi hơn 200 triệu đồng may 40.000 khẩu trang phát miễn phí - Ảnh 19.

Các công nhân khử khuẩn tay bằng cồn trong khi đóng gói khẩu trang.

Đôi vợ chồng ở Hà Nội chi hơn 200 triệu đồng may 40.000 khẩu trang phát miễn phí - Ảnh 20.

Theo quan sát của PV, khẩu trang được may tại xưởng của vợ chồng chị Thắm có 4 lớp và dày gấp đôi với khẩu trang y tế đang bán ngoài hị trường.

Đôi vợ chồng ở Hà Nội chi hơn 200 triệu đồng may 40.000 khẩu trang phát miễn phí - Ảnh 21.

Thùng phát khẩu trang miễn phí được đặt trước xưởng may Khải Hoàn.

Đôi vợ chồng ở Hà Nội chi hơn 200 triệu đồng may 40.000 khẩu trang phát miễn phí - Ảnh 22.
Đôi vợ chồng ở Hà Nội chi hơn 200 triệu đồng may 40.000 khẩu trang phát miễn phí - Ảnh 23.

Chị Thắm tâm sự, kể từ khi bắt đầu may khẩu trang đến nay, việc sản xuất áo mưa tại xưởng áo mưa Khải Hoàn được dừng lại. Các mối hàng áo mưa của xưởng được chuyển cho người thân, bạn bè làm giúp.

Đôi vợ chồng ở Hà Nội chi hơn 200 triệu đồng may 40.000 khẩu trang phát miễn phí - Ảnh 24.

Người dân xã Hải Bối và các vùng lân cận đến nhận khẩu trang miễn phí tại xưởng áo mưa Khải Hoàn của vợ chồng chị Thắm. Sau khi nhận khẩu trang, bác Nguyễn Thị Khang (trú tại thôn Yên Hà, xã Hải Bối) bày tỏ sự cảm kích trước việc làm của vợ chồng chị Thắm.

Đôi vợ chồng ở Hà Nội chi hơn 200 triệu đồng may 40.000 khẩu trang phát miễn phí - Ảnh 25.

Ông Nguyễn Hữu Vy – Trưởng thôn Cổ Điển (xã Hải Bối) cho biết, từ khi về địa phương mở xưởng sản xuất áo mưa đến nay, cơ sở Khải Hoàn luôn chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và thường xuyên tham gia vào các hoạt động của địa phương.

Đôi vợ chồng ở Hà Nội chi hơn 200 triệu đồng may 40.000 khẩu trang phát miễn phí - Ảnh 26.

Anh La Bá Long (chồng chị Thắm – PV) kiểm tra việc may khẩu trang tại xưởng.

Đôi vợ chồng ở Hà Nội chi hơn 200 triệu đồng may 40.000 khẩu trang phát miễn phí - Ảnh 27.

Vợ chồng anh Long, chị Thắm chi hơn 200 triệu để may khẩu trang phát miễn phí cho người dân để phòng, tránh dịch do virus corona chủng mới (SARS-CoV-2).

Các công nhân tại xưởng sản xuất khẩu trang của vợ chồng chị Thắm hoạt động liên tục nửa tháng qua.

Hoàng Hải , theo Trí Thức Trẻ

http://ttvn.toquoc.vn/thoi-su/doi-vo-chong-o-ha-noi-chi-hon-200-trieu-dong-may-40000-khau-trang-phat-mien-phi-8202025215493299.htm