Dịch virus corona: Số người tử vong ở Trung Quốc vượt 1.000; Vũ Hán phong tỏa toàn bộ khu dân cư

Dịch virus corona: Số người tử vong ở Trung Quốc vượt 1.000; Vũ Hán phong tỏa toàn bộ khu dân cư

Tính đến hết ngày 10/2, Trung Quốc xác định có hơn 42.300 ca lây nhiễm virus corona chủng mới (2019-nCov) và 1.012 người tử vong do dịch bệnh.

Tín hiệu tích cực: Số ca xác nhận lây nhiễm ngoài Hồ Bắc giảm ngày thứ 7 liên tiếp

Dịch virus corona: Số người tử vong ở Trung Quốc vượt 1.000; Vũ Hán phong tỏa toàn bộ khu dân cư

Tính đến hết ngày 10/2, Trung Quốc xác định có hơn 42.300 ca lây nhiễm virus corona chủng mới (2019-nCov) và 1.012 người tử vong do dịch bệnh.

 

  • Thông tin cập nhật của Sina, dựa trên báo cáo từ Ủy ban y tế quốc gia Trung Quốc cho thấy, tính đến sáng nay (11/2), Trung Quốc đã xác định 42.382 ca lây nhiễm virus corona chủng mới (2019-nCov), 1.012 người tử vong, 23.589 trường hợp nghi lây nhiễm, và 4.051 người được xuất viện. 

    Đáng chú ý, số người được điều trị khỏi và xuất viện trong ngày 10/2 đã tăng 768 người so với ngày trước đó, lớn hơn mức tăng 632 người của ngày 9/2 so với ngày 8/2.

    Ngoài ra, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc – trung tâm bùng phát dịch viêm phổi do virus corona (gọi là NCP) – tiếp tục đón nhận tín hiệu tích cực về tình hình dịch bệnh, khi số ca xác nhận lây nhiễm ở các thành phố ngoài Vũ Hán ngày 10/2 được ghi nhận là 545 ca – đánh dấu ngày thứ 6 liên tiếp giảm xuống. 

    Trước đó, số ca lây nhiễm mới tại tỉnh Hồ Bắc (trừ Vũ Hán) được xác định trong ngày 5/2 là 1.221, 6/2 (946), 7/2 (856), 8/2 (768), 9/2 (697), và 10/2 (545).

     
  • Giới chức y tế Hồng Kông đã tiến hành di tản một phần cư dân ở một khu căn hộ, sau khi xác định khả năng virus corona có thể lây nhiễm qua hệ thống đường ống của tòa nhà – giáo sư Hồng Kông KY Yuen thông báo trong cuộc họp báo bất thường vào rạng sáng nay (11/2, giờ địa phương).

    Theo đó, nhà chức trách đã theo dõi ít nhất 2 trường hợp dương tính với virus corona và tìm đến tòa nhà có tên Hong Mei House, nằm ở khu vực Tsing Yi của đặc khu.

    “Do đường ống dẫn thải có kết nối với đường ống thông khí, nhiều khả năng virus trong chất thải có thể lây nhiễm qua đường quạt thông gió trong nhà vệ sinh,” giáo sư Yuen nói.

     

    Việc sơ tán một phần người dân ở tòa nhà là giải pháp dự phòng, trong khi các quan chức và kỹ sư tiến hành kiểm tra khẩn cấp tại đây. Giáo sư Yuen nói, hiện nay con đường lây nhiễm vẫn chưa được xác định rõ ràng, nên hành động này là cần thiết để bảo vệ cư dân.

    Thông tin về vụ việc này được đưa ra trong bối cảnh Hồng Kông đã xác nhận 42 người bị nhiễm virus corona có nguồn gốc từ Vũ Hán, trong đó bệnh nhân số 12 và số 42 đều sống tại Hong Mei House. Hai bệnh nhân này lần được được xác định dương tính với virus vào các ngày 31/1 và 10/2.

    Dịch virus corona: Số người tử vong ở Trung Quốc vượt 1.000; Hồ Bắc đón tin tốt ngày thứ 6 liên tiếp - Ảnh 2.

    (Ảnh: Billy H.C. Kwok/Getty Images)

  • Thống kê của Ủy ban y tế quốc gia Trung Quốc cho hay, tính đến 24h ngày 10/2, số ca xác nhận lây nhiễm virus corona ở các địa phương tại Trung Quốc Đại lục ngoài tỉnh Hồ Bắc là 381 trường hợp. Chỉ số này đã tiếp tục xu hướng giảm đến ngày thứ 7 liên tiếp, số liệu các ngày trước đó là: 3/2 (890 ca), 4/2 (731), 5/2 (707), 6/2 (696), 7/2 (558), 8/2 (509), 9/2 (444).

    Cũng theo số liệu của Ủy ban, trong ngày 10/2 tại 31 tỉnh thành Trung Quốc Đại lục có 2.478 ca xác nhận lây nhiễm mới (riêng tỉnh Hồ Bắc chiếm 2.097 ca), 108 người tử vong (gồm 103 người ở Hồ Bắc).

    Ngày 10/2, Trung Quốc cũng ghi nhận 716 người được điều trị khỏi và xuất viện, trong đó có 427 người ở Hồ Bắc.

    Như vậy, tính đến hết ngày 10/2, Trung Quốc Đại lục đã báo cáo 42.638 ca xác nhận lây nhiễm, 1.016 ca tử vong, 3.996 người được xuất viện.

    Ngoài ra, tại Hồng Kông xác nhận 42 ca lây nhiễm (1 người tử vong), Macau 10 ca, Đài Loan 18 ca.

     
  •  

  • Cơ quan Y tế công cộng xứ England thông báo, 2 trường hợp mới bị nhiễm virus 2019-nCoV tại nước này được xác nhận ngày 10/2 là các nhân viên y tế.

     

    “Chúng tôi đang nỗ lực khẩn cấp nhằm phát hiện tất cả bệnh nhân và các nhân viên y tế khác, những người có thể đã có tiếp xúc gần và ở thời điểm này, chúng tôi tin rằng đây là một con số tương đối nhỏ,” Giám đốc Cơ quan Y tế công cộng xứ England Yvonne Doyle cho hay.

    Anh đã thông báo số ca xác nhận lây nhiễm virus corona tăng gấp đôi lên thành 8 người, sau khi chính phủ tuyên bố virus này là mối đe dọa nghiêm trọng, cho phép nhà chức trách có thêm thẩm quyền cách ly những người nghi nhiễm.

    Cùng ngày 10/2, hãng hàng không British Airways đã hủy toàn bộ chuyến bay tới Trung Quốc Đại lục cho đến cuối tháng 3. Chính phủ Anh cũng khuyến cáo người dân tránh di chuyển tới Trung Quốc do dịch NCP đang bùng phát tại nước này.

    Tháng trước, British Airways thông báo tạm ngưng các chuyến bay tới Bắc Kinh và Thượng Hải đến cuối tháng 2.

  •  

  • Kyodo News dẫn nguồn thạo tin ngày hôm nay (11/2) cho biết, chính phủ Nhật Bản dự kiến sớm cho phép những người già và hành khách bị bệnh mãn tính rời khỏi tàu du lịch Diamond Princess, hiện đang được cách ly ngoài khơi vịnh Yokohama của nước này. 

    •  

    Nguồn tin cho hay, hành khách cao tuổi và người có vấn đề sức khỏe mãn tính có thể được rời du thuyền ngay trong sáng nay.

    Quyết định được đưa ra trong bối cảnh hành khách chịu nhiều căng thẳng khi bị cách ly lâu dài trên tàu. Khoảng 80% trong số 2.666 hành khách thuộc độ tuổi trên 60, 215 người trong độ tuổi 80 và 11 người ở độ tuổi 90.

    Trước đó, chính phủ Nhật đã yêu cầu 3.600 người trên tàu – gồm cả hành khách và thủy thủ đoàn – cách ly trong vòng 2 tuần, đến ngày 19/2, sau khi một hành khách của tàu lên bờ hôm 25/1 bị xác nhận nhiễm virus corona.

    Tính đến ngày 10/2, 130 người trên tàu Diamond Princess đã bị xác nhận lây nhiễm.

  •  

  • Theo đài CCTV (Trung Quốc), tỉnh ủy Hồ Bắc ngày 10/2 đã ra quyết định bãi miễn chức vụ đối với Bí thư tổ đảng Ủy ban y tế tỉnh Trương Tấn và Chủ nhiệm Ủy ban y tế tỉnh Lưu Anh Tư.

    Hai chức vụ trên sẽ được kiêm nhiệm bởi ông Vương Hạ Thắng, người vừa được trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc phân công tới Hồ Bắc giữ chức tỉnh ủy viên, ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy Hồ Bắc hôm 8/2.

    Trước đó, chức vụ của ông Vương là Phó chủ nhiệm Ủy ban y tế quốc gia Trung Quốc. Kể từ khi dịch virus corona bùng phát, ông này đã trực tiếp đến Vũ Hán chỉ đạo công tác liên quan, trong vai trò thành viên tổ chỉ đạo trung ương về dịch bệnh.

    Dịch virus corona: Số người tử vong ở Trung Quốc vượt 1.000; Hồ Bắc bãi nhiệm 2 lãnh đạo y tế - Ảnh 1.

    Ông Vương Hạ Thắng (Ảnh: Global Times)

  •  

  • Trung tâm kiểm soát và phòng chống dịch bệnh (CDC) của Mỹ cho biết đã xác nhận người thứ 13 xét nghiệm dương tính với virus corona có nguồn gốc từ Vũ Hán. Bệnh nhân này trở về Mỹ tuần trước trên chuyến bay từ Vũ Hán, và đã được nhập viện tại Trung tâm y tế San Diego, California.

    Mỹ chưa cung cấp thêm chi tiết về tình trạng của người bệnh. Bệnh nhân này là người thứ 7 bị xác nhận nhiễm virus corona tại bang California. Các trường hợp khác được ghi nhận ở các bang Arizona, Illinois, Massachusetts, Washington, và Wisconsin.

     
  •  

  • Vũ Hán thực hiện khử trùng toàn thành phố nhằm ngăn chặn virus corona (Nguồn: People’s Daily)

  •  

  • Trong khi dịch NCP bùng phát gây thiệt hại lớn về người đối với Trung Quốc, thiệt hại đối với hoạt động kinh tế trên thế giới cũng được dự báo sẽ trở nên nghiêm trọng trong những tuần tiếp theo.

    Nhiều nhà sản xuất trên khắp thế giới phụ thuộc vào linh kiện, thiết bị từ Trung Quốc để duy trì chuỗi cung ứng hoạt động. Các chuyên gia lo ngại hoạt động của nhiều nhà máy trên toàn cầu sẽ bị đình trệ, bởi nhiều công xưởng ở Trung Quốc vẫn phải đóng cửa trong tuần sau.

    Các nhà máy ô tô được dự báo là nhóm đầu tiên chịu ảnh hưởng, bởi quy mô khổng lồ của ngành công nghiệp chế tạo linh kiện Trung Quốc, cùng thực tế là không thể lắp ráp được một chiếc xe dù thiếu 1% linh kiện.

    “Chỉ cần một phần bị thiếu là đủ để ngưng cả dây chuyền,” Mike Dunne – cố vấn công nghiệp ô tô ở châu Á, cựu lãnh đạo hoạt động của GM tại Indonesia – nói.

  •  

  • Bộ chỉ huy phòng chống và kiêm soát dịch bệnh NCP thành phố Vũ Hán ngày 10/2 ban hành thông báo, nhấn mạnh công tác đẩy lùi dịch bệnh ở thành phố này đã bước vào “thời kỳ then chốt”.

    Thông báo cho hay, nhằm tăng cường quản lý và kiểm soát nguồn truyền nhiễm, hạn chế tối đa lưu lượng người, cắt đứt sự phát tán của dịch, bảo đảm thiết thực cho an toàn tính mạng và sức khỏe của quần chúng, Vũ Hán quyết định thực thi hình thức “phong tỏa quản lý” đối với toàn bộ các khu dân cư. 

    “Các tòa nhà có người bị xác nhận lây nhiễm hoặc nghi lây nhiễm [virus corona] cần phải nghiêm khắc thực hiện phong tỏa quản lý,” thông báo có đoạn. 

    “Phong tỏa quản lý” được hiểu là hình thức cách ly tòa nhà, khu dân cư (bao gồm diện tích đất xung quanh) với bên ngoài. Trong phạm vi quản lý, người ra vào từng tòa nhà/khu dân cư, lưu lượng xe cộ sẽ được kiểm soát chặt chẽ, đồng thời đơn vị quản lý sẽ cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm và dịch vụ thiết yếu cho người dân.

     

    Trong cuộc họp báo ngày 10/2, Bí thư thành ủy Vũ Hán, ông Mã Quốc Cường, cho biết, tính đến trưa cùng ngày, 1.499 trường hợp mới phát hiện lây nhiễm virus corona trong vòng hai ngày đã được nhập viện toàn bộ. Thành phố đang nỗ lực để hoàn thành kiểm tra, sàng lọc toàn bộ các ca nghi nhiễm trong ngày hôm nay, 11/2.

    Một thông báo khác đăng trên trang web của chính quyền Vũ Hán cũng yêu cầu những người bị sốt, bao gồm người không có hộ khẩu Vũ Hán nhưng đang có mặt ở thành phố này, phải tuân thủ nguyên tắc khám chữa bệnh và chỉ được đến khám tại địa điểm quy định theo từng quận, không được phép tới quận khác.

  •  

  • Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) David Malpass cho hay tổ chức này đang cung cấp các hỗ trợ về kỹ thuật cho Trung Quốc để chống lại dịch NCP, nhưng sẽ không cấp thêm các khoản vay mới.

    Lý do ông Malpass đưa ra cho việc không cung cấp thêm khoản vay cho Bắc Kinh là bởi Trung Quốc có nguồn lực dồi dào. Ông cho biết, WB đang hợp tác với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) để hỗ trợ Trung Quốc.

    “Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều mong muốn nhanh chóng chặn đứng  virus corona ở Trung Quốc. Chúng tôi sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật trong lĩnh vực chính sách y tế, vệ sinh và dịch bệnh”, ông Malpass nói.

    “Trung Quốc có các nguồn dự trữ quốc tế lớn nên các khoản vay mới không được xem xét trong thời gian này.”

  •  

Hải Võ , theo Trí Thức Trẻ

http://ttvn.toquoc.vn/doi-song/dich-virus-corona-so-nguoi-tu-vong-o-trung-quoc-vuot-1000-vu-han-phong-toa-toan-bo-khu-dan-cu-8202011265449738.htm